Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết rất vui mừng khi có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và thực hiện vòng đầu tiên của các chuyến thăm lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu của hai nước.

Ông cho biết năm nay đánh dấu kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam và 50 năm ngày giải phóng miền Nam, đồng thời thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Việt Nam.
Ông cũng nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ luôn ủng hộ Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện đất nước, tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào năm 2026 và kiên định thực hiện hai mục tiêu đề ra nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông Tập Cận Bình cho biết năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như Năm giao lưu nhân dân Trung Quốc-Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh rằng trong 75 năm qua, bất chấp những thay đổi của tình hình quốc tế, Trung Quốc và Việt Nam luôn ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc, sát cánh cùng nhau trong sự nghiệp phát triển Xã hội Chủ nghĩa và tiến lên trong nỗ lực hiện đại hóa của mỗi nước, nêu gương về sự đoàn kết và hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa.
Để 1,5 tỷ dân của cả hai nước cùng tiến tới hiện đại hóa
Ông Tập Cận Bình cho biết, trước thế giới đầy biến động và thay đổi, Trung Quốc và Việt Nam vẫn cam kết phát triển hòa bình và tăng cường hợp tác hữu nghị, mang lại sự ổn định và chắc chắn rất cần thiết cho thế giới.
Đứng trước một điểm khởi đầu lịch sử mới, hai bên cần phát huy những thành tựu trong quá khứ, cùng nhau tiến lên và phát huy tình hữu nghị truyền thống sâu sắc với đặc điểm "đồng chí và anh em", ông Tập Cận Bình phát biểu.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua có nhiều bước phát triển vượt bậc theo phương hướng “6 hơn”: đạt được sự tin cậy chính trị lẫn nhau cao hơn, hợp tác an ninh vững chắc hơn, hợp tác thực tiễn sâu sắc hơn, sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của công chúng, sự phối hợp đa phương chặt chẽ hơn và quản lý và giải quyết tốt hơn các khác biệt. Với cơ sở này, hai nước nên nỗ lực thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện với chất lượng cao, đảm bảo tiến triển ổn định và bền vững trong việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc - Việt Nam chia sẻ tương lai, và đóng góp nhiều hơn nữa vào việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai của nhân loại.
Ông Tập Cận Bình cho biết việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc - Việt Nam chia sẻ tương lai có ý nghĩa toàn cầu to lớn, đồng thời lưu ý rằng khi hai nước cùng theo đuổi phát triển hòa bình, dân số chung hơn 1,5 tỷ người của hai nước đang cùng nhau tiến tới hiện đại hóa, điều này sẽ góp phần vào hòa bình và ổn định trong khu vực và toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sự phát triển chung.
Hai nước đều cam kết mở cửa và đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì sự ổn định và hoạt động trơn tru của chuỗi công nghiệp và cung ứng khu vực, cũng như đóng góp vào sự thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế.
6 biện pháp để làm sâu sắc hơn quá trình xây dựng cộng đồng
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất 6 biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn quá trình xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc - Việt Nam.
Đầu tiên, tăng cường lòng tin chiến lược lẫn nhau ở cấp độ cao hơn. Ông Tập Cận Bình cho biết các nhà lãnh đạo của hai đảng và hai nước cần giao tiếp với nhau như những người thân, đồng thời lưu ý rằng hai bên cần phát huy đầy đủ vai trò của các kênh bao gồm liên Đảng, các cơ quan lập pháp và các tổ chức chính trị hiệp thương, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị và nâng cao sự lãnh đạo của hai đảng trong việc thúc đẩy hiện đại hóa đất nước.
Thứ hai, xây dựng hàng rào an ninh vững chắc hơn. Hai bên cần đưa đối thoại chiến lược "3+3" về ngoại giao, quốc phòng, an ninh giữa hai nước lên cấp bộ trưởng để tăng cường phối hợp chiến lược.
Cần phát huy đầy đủ vai trò của các cơ chế hợp tác an ninh quốc phòng và thực thi pháp luật, kiên quyết đấu tranh với tội phạm cờ bạc trực tuyến, gian lận viễn thông và các loại tội phạm xuyên biên giới khác, tăng cường hợp tác thực thi pháp luật và tư pháp song phương và đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ Hợp tác Lan Thương - Mê Kông, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và duy trì hòa bình, ổn định khu vực.
Thứ ba, mở rộng hợp tác cùng có lợi chất lượng cao hơn. Nắm bắt cơ hội lớn của lực lượng sản xuất chất lượng mới của Trung Quốc và lực lượng sản xuất mới của Việt Nam để đẩy nhanh quá trình hình thành hợp tác thực tế giữa hai nước. Sớm hiện thực hóa kết nối toàn diện giữa đường sắt khổ tiêu chuẩn, đường cao tốc và cảng thông minh. Thúc đẩy hợp tác công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật. Thị trường lớn của Trung Quốc luôn rộng mở với Việt Nam và đất nước này chào đón nhiều sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam hơn. Trung Quốc khuyến khích các công ty của mình đầu tư vào Việt Nam và hy vọng rằng Việt Nam sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và thân thiện hơn.

Thứ tư, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với nhân dân. Trung Quốc và Việt Nam nên coi Năm giao lưu nhân dân Trung Quốc-Việt Nam là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hướng đến nhân dân hơn nữa, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa, truyền thông, y tế công cộng và các lĩnh vực khác.
Trong ba năm tới, Trung Quốc sẽ mời thanh niên Việt Nam đến Trung Quốc tham gia "Chuyến du lịch học tập đỏ", giúp thế hệ trẻ của cả hai nước hiểu rõ hơn về bản chất khó khăn của các nước xã hội chủ nghĩa và giá trị to lớn của tình hữu nghị láng giềng và hợp tác hữu nghị Trung - Việt, vun đắp sức sống to lớn hơn cho sự phát triển của quan hệ song phương và các nỗ lực phát triển quốc gia của mỗi bên.
Thứ năm, tiến hành phối hợp đa phương chặt chẽ hơn. Trung Quốc và Việt Nam cần cùng nhau bảo vệ vững chắc hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc là trung tâm và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và trật tự hơn, toàn cầu hóa kinh tế bao trùm hơn và có lợi hơn cho tất cả mọi người, đồng thời tăng cường hợp tác trong khuôn khổ của ba sáng kiến toàn cầu lớn.
Trung Quốc sẽ kiên trì nguyên tắc hữu nghị, chân thành, cùng có lợi và bao trùm, chính sách theo đuổi hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng, sẽ làm sâu sắc hơn hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng, để thành quả hiện đại hóa của Trung Quốc có thể mang lại lợi ích tốt hơn cho khu vực.
Thứ sáu, đạt được tương tác hàng hải tích cực hơn. Hai nước cần nghiêm túc thực hiện sự đồng thuận của lãnh đạo hai nước, quản lý tốt các vấn đề trên biển, mở rộng hợp tác trên biển, thể hiện quyết tâm triển khai khai thác chung và sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.
Chọn Việt Nam là điểm đến nước ngoài đầu tiên trong năm 2025
Ông Tập Cận Bình cho biết, việc ông chọn Việt Nam là điểm đến nước ngoài đầu tiên trong năm nay là minh chứng cho thấy, ông đặc biệt coi trọng mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam và sự ủng hộ của ông đối với Việt Nam. Chuyến thăm này sẽ đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử giao lưu hữu nghị giữa hai đảng và hai nước, thúc đẩy hơn nữa việc xây dựng một cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược.
Về phần mình, Tô Lâm đã nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình không chỉ là nhà lãnh đạo kiệt xuất của nhân dân Trung Quốc mà còn là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm lưu ý, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu lịch sử trong việc thúc đẩy chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, đạt được tiến bộ toàn diện trên con đường hiện đại hóa và chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất chất lượng mới. Với vị thế quốc tế ngày càng tăng của Trung Quốc, Việt Nam gửi lời chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ và giúp đỡ lâu dài của Trung Quốc.
Nhấn mạnh rằng cả Việt Nam và Trung Quốc đều là nước Xã hội Chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của một đảng cộng sản, Tô Lâm cho biết việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết thực hiện chính sách “một nước Trung Quốc”.
Việt Nam mong muốn tăng cường trao đổi cấp cao giữa hai đảng, hai nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước, làm sâu sắc hơn hợp tác an ninh chiến lược, không ngừng củng cố lòng tin chính trị; nâng cao hơn nữa hợp tác song phương bằng cách tạo ra những điểm nhấn mới trong các lĩnh vực như thương mại, khoa học công nghệ, cơ sở hạ tầng và bảo vệ môi trường; thúc đẩy giao lưu nhân dân, khuyến khích giao lưu giữa thanh niên và địa phương, tăng cường hợp tác du lịch để vun đắp mối quan hệ gắn bó hơn giữa nhân dân hai nước, ông nói.
Việt Nam ủng hộ tầm nhìn về một cộng đồng chia sẻ tương lai cho nhân loại và ba sáng kiến toàn cầu lớn do ông Tập Cận Bình đề xuất, ông Tô Lâm cho biết. Việt Nam hoan nghênh tầm nhìn được nêu ra trong hội nghị trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc về công tác liên quan đến các nước láng giềng, trong đó hình dung về việc xây dựng một ngôi nhà chung hòa bình, an toàn và an ninh, thịnh vượng, tươi đẹp và thân thiện với các nước láng giềng và nhấn mạnh vào việc thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị, cùng có lợi và thịnh vượng, ông nói.
Ông Tô Lâm cho biết Việt Nam sẵn sàng tăng cường phối hợp, hợp tác với Trung Quốc, kiên trì chủ nghĩa đa phương và 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, bảo vệ các quy tắc thương mại quốc tế, tuân thủ các thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên, cùng nhau đóng góp lớn hơn cho hòa bình thế giới và tiến bộ của nhân loại, đồng thời cho biết Việt Nam cũng sẵn sàng giải quyết thỏa đáng các bất đồng trên biển với Trung Quốc để đảm bảo ổn định trên biển.
Cuộc trò chuyện bên tách trà
Trước cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm đã cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc trò chuyện nhóm nhỏ bên tách trà. Hai tổng bí thư đã trao đổi quan điểm về xây dựng đảng và quản lý quốc gia. Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng xây dựng đảng là yếu tố then chốt đối với vận mệnh của đảng và đất nước, và phong cách làm việc của đảng phụ thuộc vào việc đảng có thể giành được sự ủng hộ của công chúng hay không. Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định tiến hành một chiến dịch sâu rộng trong toàn đảng trong năm nay để học hỏi và thực hiện tinh thần của quyết định tám điểm về cải thiện hành vi công tác. Điều này nhằm mục đích bảo đảm những thành tựu mới trong chuyển đổi phong cách làm việc để hỗ trợ hơn nữa cho cải cách toàn diện và thúc đẩy hiện đại hóa. Cả hai Tổng Bí thư đều nhất trí tăng cường trao đổi và học hỏi lẫn nhau, và theo đuổi tiến bộ trong phát triển Xã hội Chủ nghĩa.
Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trưng bày 45 văn kiện hợp tác giữa hai nước, bao gồm các lĩnh vực như kết nối, trí tuệ nhân tạo, kiểm tra hải quan và kiểm dịch, thương mại nông nghiệp, văn hóa và thể thao, phúc lợi công cộng, phát triển nguồn nhân lực, truyền thông…