Thành phố Frankfort, thủ phủ bang Kentucky, là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khi nước lũ tràn vào các khu dân cư và đe dọa phá hủy nhà máy rượu bourbon nổi tiếng Buffalo Trace Distillery gần trung tâm thành phố.
Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), lượng mưa đo được tại nhiều khu vực trong những ngày qua ở mức kỷ lục. Jonesboro, bang Arkansas ghi nhận 13cm mưa chỉ trong ngày 6.4, mức cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 4 tại đây.
Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear, cho biết hơn 500 tuyến đường trên toàn bang bị đóng cửa, hơn 1.000 người không có nước sinh hoạt... Khoảng 20 hệ thống cấp nước bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong khi đó, thành phố Harrodsburg cũng buộc phải ngừng bơm nước do mực nước sông Kentucky vượt mức an toàn.

Trước tình trạng ngập lụt trên diện rộng, Chính quyền địa phương đã yêu cầu sơ tán bắt buộc tại một số khu vực, trong khi lực lượng cứu hộ phải dùng xuồng bơm hơi để tiếp cận và hỗ trợ người dân. Nhiều gia đình phải bỏ lại toàn bộ tài sản để chạy lũ. Một số tuyến đường, cầu và cơ sở hạ tầng thiết yếu đã bị nước lũ nhấn chìm hoặc hư hỏng nghiêm trọng.
Lũ lụt tại Kentucky chỉ là một phần trong chuỗi thiên tai đang tàn phá khu vực miền Nam nước Mỹ. Từ tuần trước đến nay, ít nhất 20 người đã thiệt mạng do lũ lụt và lốc xoáy.
Nguyên nhân của đợt thiên tai được các chuyên gia khí tượng xác định là do không khí ấm, giàu độ ẩm từ Vịnh Mexico kết hợp với áp suất không ổn định và gió mạnh, tạo điều kiện cho các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện trên diện rộng.