Cách nào thu hút tín dụng xanh quốc tế?

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, thu hút nguồn vốn quốc tế “là con đường chắc chắn Việt Nam phải đẩy mạnh hơn nữa”, bởi dựa vào nguồn vốn trong nước là không đủ. 

Cần 368 tỷ USD cho tăng trưởng xanh

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế cũng như giới phân tích, nhu cầu tài chính xanh, tín dụng xanh cho nền kinh tế nước ta hiện rất lớn. Ước tính của Ngân hàng Thế giới (năm 2022) cho thấy, Việt Nam sẽ cần khoảng 368 tỷ USD đến năm 2040, tương đương 6,8% GDP mỗi năm, khi theo đuổi lộ trình phát triển kết hợp khả năng chống chịu và phát thải ròng bằng 0; trong đó, hành trình khử carbon nhằm đáp ứng các cam kết quốc tế chiếm khoảng 30% nhu cầu nguồn lực. Đây là một con số rất lớn và khu vực công không thể đáp ứng.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ ra, để đạt được các mục tiêu về tăng trưởng xanh và phát thải ròng bằng 0 trong giai đoạn 2021 - 2050, nước t cần huy động thêm 144 tỷ USD ngoài nguồn ngân sách nhà nước, tương đương với 2,2% GDP. 

Nhu cầu với nguồn vốn tín dụng xanh của Việt Nam là rất rõ ràng, trong đó, nguồn tín dụng xanh từ các tổ chức quốc tế đóng vai trò tạo đà cho phát triển thị trường, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Nguyễn Bá Hùng nói. Trên thực tế, nhiều tổ chức quốc tế đã có các giao dịch tài chính xanh hỗ trợ các dự án ở Việt Nam. Riêng ADB cũng đã có một số khoản vay xanh cho các doanh nghiệp Việt Nam, có giao dịch được chứng nhận của bên thứ ba như Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu (Climate Bond Initiatives – CBI). 

Ảnh minh họa: ITN
Nguồn: ITN

Theo Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn, Dịch vụ tài chính ngân hàng, Công ty CP Tư vấn EY Việt NamVõ Quốc Khánh, gần đây, các cơ quan của Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng, đã có những hoạt động tích cực trên các diễn đàn quốc tế cũng như kết nối với các định chế để thu hút nguồn vốn cho Việt Nam phát triển xanh.

Mới nhất, nhân dịp tham dự Hội nghị COP28 tại Dubai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam và Nhóm các Đối tác quốc tế (IPG); đề nghị các bên liên quan nhanh chóng đạt được thỏa thuận để chuyển số tiền cam kết hỗ trợ Việt Nam trị giá 15,5 tỷ USD thành những dự án mang tính đột phá, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng tại Việt Nam.

Thu hút nguồn vốn quốc tế “là con đường chắc chắn Việt Nam cần phải đẩy mạnh hơn nữa”, ông Khánh bình luận. Bởi xu hướng quốc tế là sẽ tập trung nguồn lực cho chuyển đổi xanh tại các nước đang phát triển và chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu, mà Việt Nam đều có các tiêu chí này.

Ban hành bộ tiêu chuẩn xanh quốc gia “sớm nhất có thể”

Nhu cầu rất lớn song liệu Việt Nam có thu hút được tín dụng xanh hay không? Theo ông Võ Quốc Khánh, thách thức trước tiên là Việt Nam đang phải cạnh tranh với nhiều nước khác để thu hút tín dụng xanh quốc tế. Thứ nữa, nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam gặp khó khăn do các quy định liên quan chưa đầy đủ. Về phía doanh nghiệp, để nhận được nguồn đầu tư từ các định chế tài chính quốc tế phải thể hiện được tính minh bạch, chứng minh dự án thực sự “xanh”, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Do đó, để thu hút được các nguồn tài chính xanh quốc tế, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam cho rằng, việc hoàn thiện hành lang pháp lý đóng vai trò rất quan trọng, trong đó phải làm rõ tiêu chí để tiếp cận các khoản vay. Hiện, vẫn chưa có tiêu chuẩn xanh thống nhất trên toàn cầu, song “đây không phải là vấn đề cần đặt ra vì các nước đã đưa ra tiêu chuẩn xanh sẽ không dừng lại ở đó”. “Ở cấp độ quốc gia, Việt Nam cần ban hành bộ tiêu chuẩn xanh sớm nhất có thể để định hướng cho toàn bộ nền kinh tế hướng đến mục tiêu xanh”, ông Võ Quốc Khánh đề xuất.

Chuyên gia Kinh tế trưởng ADB lưu ý, Việt Nam cũng cần xác định mục tiêu định lượng cụ thể phù hợp với cam kết quốc tế, đi đôi với cơ chế khuyến khích rõ ràng để tạo động lực phát triển tài chính xanh như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính phát triển tín dụng xanh, hỗ trợ lãi suất cho vay tín dụng xanh... Bên cạnh đó, Chính phủ cần chủ động tiếp cận các nguồn vốn quốc tế thông qua hợp tác song phương và các tổ chức tài chính quốc tế để thu hút nguồn vốn ưu đãi và nâng cao năng lực, tích luỹ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xanh và tài chính xanh, từ đó góp phần phát triển thị trường tài chính xanh trong nước sâu rộng hơn.

Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Phạm Thị Thanh Tùng đề xuất cân nhắc quy định về các khoản cho vay lại nhằm tạo lãi suất phù hợp khi chuyển đến doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần đánh giá tổng thể nhu cầu nguồn vốn, trên cơ sở đó xem xét, đánh giá nguồn lực còn thiếu và phải huy động của khối tư nhân nước ngoài có đáp ứng được chỉ tiêu 50% nợ quốc gia hay không (hiện là ngưỡng 45%). “Điều này cần được đánh giá rất kỹ để tham mưu Quốc hội và Chính phủ cho phù hợp”, bà Phạm Thị Thanh Tùng nhấn mạnh.

Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải
Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải

Tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức vào sáng 18.9, Viện trưởng Viện Công nghệ VinIT GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ đã chỉ ra 5 nhóm công nghệ chủ chốt thế giới đang dùng để xử lý chất thải rắn, cùng các bài học kinh nghiệm về vấn đề xử lý rác trên thế giới. 

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%
Môi trường

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%

Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống Nguyễn Văn Toàn nhận định, hiện tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp tái chế là rất lớn. Tuy nhiên, trong khoảng 60.000 tấn rác thải phát sinh thì chúng ta chỉ có 15% được thu gom thái chế, sử dụng.

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp
Xã hội

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp

Tại tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch HĐQT Công ty Halcom Việt Nam nhấn mạnh hiệu quả xử lý rác trên thực tế hiện đang rất thấp.

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường
Xã hội

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường

Đây là nhấn mạnh của ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội Urenco tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường”, do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9.

Chung tay tái thiết, khắc phục hậu quả sau siêu bão Yagi
Môi trường

Chung tay tái thiết, khắc phục hậu quả sau siêu bão Yagi

Cơn bão Yagi (cơn bão số 3) đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Mặc dù, đã có sự chuẩn bị, ứng phó nhưng siêu bão vẫn để lại những mất mát và hậu quả rất nặng nề ở những nơi bão đi qua. Sau bão, Đảng, Nhà nước, chính quyền và người dân địa phương nỗ lực khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống.