Sáng 26.2, UBND thành phố Quảng Ngãi đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, công nhân môi trường trên địa bàn để đắp hàng chục nghìn bao cát nhằm tạo bờ chắn, ứng phó tạm thời sạt lở bờ biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê).
Theo phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi, thời gian qua, tình trạng sóng biển, triều cường dâng cao bất thường đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển Mỹ Khê (một trong những bãi tắm đẹp nhất của thành phố Quảng Ngãi). Ở nhiều đoạn, sóng biển đã "ngoạm" sâu vào đất liền hơn 2m, chiều dài 700 trăm mét, gây đổ ngã nhiều cây dừa, phi lao cảnh quan trồng dọc bờ biển.
Hiện, sóng biển có nguy cơ tiếp tục gây sạt lở, ăn sâu vào đất liền trong những ngày tới, ảnh hưởng đến mỹ quan bờ biển và hạ tầng khu dân cư trong khu vực. Nếu không sớm có giải pháp kịp thời, bờ biển Mỹ Khê với nhiều cơ sở hạ tầng du lịch có thể sẽ biến mất trước xâm thực ngày càng lớn của sóng biển, triều cường.
Theo Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi Trần Đình Trường, việc huy động nhân lực dùng cát tạo thành bức tường để ngăn chặn sạt lở cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Lãnh đạo thành phố cũng đã có kiến nghị các ngành chức năng cần sớm khảo sát để đưa ra giải pháp bền vững, nhằm gia cố giữ bờ biển, đảm bảo an toàn về hạ tầng, tài sản, tính mạng của người dân.
Mưa lớn kéo dài cùng tình trạng sóng biển dâng cao cũng đã gây sạt lở một số điểm thuộc các tuyến kè chống sạt lở thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ và khu vực cuối kè Phổ Trường, xã An Phú. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng gia cố tạm tại những khu vực kè bị sạt lở.