
Đảo Bora Bora có diện tích khoảng 24km2, được bao quanh bởi một đầm phá lớn cùng rạn san hô trải dài và có bến cảng lớn ở phía tây. Trung tâm của hòn đảo là những tàn tích của một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động. Chính những tàn tích này đã hình thành nên núi Pahia (có độ cao 658m) và núi Otemanu (727m). Bora Bora có khí hậu nhiệt đới vì có khoảng cách đến xích đạo tương tự như đảo Hawaii. Đảo có hai mùa rõ rệt là mùa đông và mùa hè. Thời điểm lý tưởng nhất đến thăm đảo là từ tháng 5 đến tháng 10 vì lúc này ít gặp mưa bão nhất với nhiệt độ trung bình khoảng 30 độ C. Bora Bora là nhà của hơn 500 loài động vật biển hoang dã như cá mập, cá heo, rùa biển...


Tên gọi ban đầu của hòn đảo theo ngôn ngữ Tahitian có thể là Pora Pora có nghĩa là “con đầu lòng”. Trước đây, vào khoảng thế kỷ XVII - XIX, đảo còn có tên gọi là Bolabolla hoặc Bollabolla. Về sau, tên được rút gọn lại như bây giờ. Các sản phẩm của hòn đảo này chủ yếu là được khai thác từ biển và cây dừa. Dân số trên đảo là khoảng hơn 8.000 người.

Cư dân Tonga là những người đầu tiên đặt chân đến đảo vào khoảng thế kỷ thứ IV. Và người có công phát hiện ra hòn đảo xinh đẹp này là một sỹ quan hải quân người Hà Lan có tên là Jacob Roggeveen vào năm 1722. Sau đó, đảo được thuyền trưởng nổi tiếng James Cook đến thăm hai lần vào năm 1769 và 1777. Năm 1842, Bora Bora đã trở thành thuộc địa của Pháp dưới sự lãnh đạo của Đô đốc Abel Aubert Dupetit Thouars. Trong Thế chiến II, Mỹ đã chọn Bora Bora làm một căn cứ quân sự và được bảo vệ bằng công trình công sự xung quanh. May mắn thay, khu vực đảo không gặp chiến sự nào nên vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ cho đến ngày nay. Tháng 2 năm 1946, sau khi chiến tranh kết thúc, Bora Bora không còn là căn cứ quân sự Mỹ và trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng dành cho du khách đến nghỉ dưỡng, chiêm ngưỡng cảnh đẹp mê hồn với những bờ biển cát trắng trải dài với hàng dừa nghiêng soi bóng xuống làn nước trong xanh và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí chỉ có ở nơi đây như bơi trong các vùng đầm phá, bơi với cá mập, cá heo, cho cá đuối ăn, lặn, chơi dù lượn, câu cá biển sâu... Ngoài ra, khách du lịch còn có thể leo núi hay khám phá đầm phá bằng thuyền hoặc ngắm những quang cảnh tuyệt vời của Bora Bora từ trên trực thăng.