Sáng 16.4, Báo Đại biểu Nhân dân và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác. Với sự ký kết hợp tác này, hai đơn vị sẽ cùng nhau khai thác nguồn thông tin, tiềm năng, tạo hiệu quả hợp tác, tăng vị thế của mỗi bên trên cơ sở đảm bảo cân bằng lợi ích tổng thể của các bên trong quá trình hợp tác.
Sách giáo khoa và giá sách giáo khoa luôn thu hút sự quan tâm lớn của dư luận xã hội bởi đây được coi là mặt hàng đặc thù, thiết yếu để phục vụ công tác giáo dục, liên quan trực tiếp tới các gia đình có con em đang đi học.
Vậy, kế hoạch triển khai Nghị quyết 32/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông như thế nào, đặc biệt là vấn đề định giá sách giáo khoa; việc định giá để giảm giá sách giáo khoa thực hiện như thế nào cho phù hợp với thực tế? Kiểm soát việc in ấn, phát hành ra sao? Đây là vấn đề được đưa ra tại Tọa đàm “Định giá để kiểm soát giá sách giáo khoa như thế nào?” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chiều 5.4, tại Hà Nội.
Sáng 17.3, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Tiên phong, Đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc, để lại ấn tượng sâu đậm, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là trường đại học công lập có quy mô lớn về đào tạo các lĩnh vực: khoa học, kỹ thuật công nghệ, sư phạm, ngoại ngữ, kinh tế và giáo dục nghề nghiệp.
Hiện nhà trường đào tạo 22 ngành đại học, nhà trường mở mới 8 ngành đáp ứng nhu cầu xã hội như: Sư phạm tiếng Anh; Kinh tế; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kinh doanh thời trang và dệt may; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Điện lạnh và điều hóa không khí; Công nghệ thực phẩm; Bảo dưỡng công nghiệp.
Để thí sinh hiểu rõ hơn về tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có gì mới? Có chương trình gì đặc biệt đối với thí sinh? Cơ hội việc làm ra sao sau khi ra trường? Các ngành sư phạm tuyển sinh như thế nào?...
PGS.TS Chu Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và Thầy Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tư vấn trực tiếp cho các thí sinh.
Mời quý bạn đọc xem chương trình!
Với nhiều điểm mới trong Luật Đất đai năm 2024 đã thể chế hóa được Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất. Trong đó, nhiều quy định của Luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân và người tổ chức sản xuất nông nghiệp, cùng với đó phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.
Đây là chủ đề hội thảo do Global PR Hub cùng Hội Nhà báo Việt Nam, hãng tin Reuters và MGID phối hợp tổ chức chiều 13.3 tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 70 lãnh đạo và cơ quan quản lý tin tức, báo chí và truyền hình.
Đến thời điểm hiện tại, học sinh lớp 12 trên cả nước đang trong giai đoạn nước rút ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2024.
Mùa tuyển sinh đồng nghĩa với “mùa lo” của các thí sinh và phụ huynh, lo năm nay tuyển sinh có gì mới? lo chọn ngành "hot" hay trường "hot"?, lo đặt nguyện vọng xét tuyển như thế nào? lo chọn phương thức nào để xét tuyển có cơ hội đỗ cao nhất? Ngành học mới công nghiệp bán dẫn, cơ hội việc làm ra sao?
Để giải đáp thắc mắc của thí sinh và phụ huynh về những điểm mới trong mùa tuyển sinh năm 2024, Báo Đại biểu Nhân dân đã tổ chức Toạ đàm: "Những chiến thuật tạo lợi thế trong tuyển sinh năm 2024". Khách mời tham dự chương trình có:
- PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo
- PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Phenikaa
- TS Nguyễn Văn Lâm, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải
- PGS.TS Chu Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
Mời độc giả, thí sinh và phụ huynh theo dõi chương trình!
Chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 năm nay là “Đầu tư cho phụ nữ: Thúc đẩy tiến bộ”. Trả lời phỏng vấn của Báo Đại biểu Nhân dân, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam MATT JACKSON cho biết, Liên Hợp Quốc chọn chủ đề này với mong muốn có thêm nhiều nguồn tài trợ để hỗ trợ các hoạt động nhằm tăng cường thực hiện các quyền của phụ nữ và thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ.
Sáng 6.3, tại trụ sở 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm “Đưa quy định mới về đất nông nghiệp trong Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống”.
Tọa đàm có sự đồng hành của Agribank
Được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia từ năm 1980, là một trong 3 công trình văn hoá thuộc quần thể: Văn miếu - Võ miếu - Y miếu nhưng Y miếu - địa điểm linh thiêng thờ tổ nghề Y Việt Nam lại không được nhiều người biết đến và dường như bị “lãng quên” ngay trong khu phố chợ tấp nập giữa lòng Thủ đô Hà Nội.
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội
©2024. Bản quyền thuộc về Báo Đại biểu Nhân Dân.