Vận tải xanh trong xu thế tăng trưởng xanh phát triển bền vững

Cụ thể hóa mục tiêu Net Zero 2050, vận tải xanh tại Việt Nam đang được các ngành, doanh nghiệp vận tải thực hiện theo cách thân thiện, giảm tối đa tác động tiêu cực đến môi trường.

z5933173184773-be4f398cb0f6b7c2634c34091f0c85f9-5957.jpg
Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Dũng phát biểu tại hội thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Hiệp hội Logistics Việt Nam tổ chức Hội thảo Vai trò của Vận tải xanh-Green Logistics trong xu thế quốc tế đương đại tăng trưởng xanh phát triển bền vững hướng tới Net Zero 2050, góp phần cụ thể hóa Mục tiêu Net Zero đến năm 2050, trong lĩnh vực vận tải tại Việt Nam.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, logistics xanh là hoạt động logistics hướng tới các mục tiêu bền vững, thân thiện và bảo vệ môi trường, giảm tối đa tác động tiêu cực đến môi trường. Theo đó, bao gồm: hoạt động dịch vụ vận chuyển, xử lý và lưu trữ nguyên vật liệu, kiểm soát hàng tồn kho, kho bãi, đóng gói và các quyết định vị trí phân bổ hàng hóa...

Việt Nam hiện có hơn 40.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics và là quốc gia đứng đầu trong các nước ASEAN về số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, được Cơ quan hàng hải Mỹ cấp phép. Việt Nam cũng xếp thứ 11 trong nhóm 50 thị trường logistics mới nổi toàn cầu, theo bảng xếp hạng Agility 2022.

z5932296064544-65d84583845705fca90ee41af2ef2945-2237.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo

Logistics xanh ngày càng được Chính phủ và các doanh nghiệp tập trung quan tâm, đầu tư một cách chuyên nghiệp. Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ngày càng được đầu tư xây dựng và mở rộng. Đặc biệt, một loạt hệ thống đường cao tốc trọng điểm được xây dựng, cải tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải tại Việt Nam tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển. Hệ thống cảng biển cũng được cải thiện, chú trọng đầu tư, cải tiến liên tục; tiếp cận những dịch vụ vận tải tiên tiến, hiện đại và thân thiện môi trường hơn.

Chia sẻ tại hội thảo, các chuyên gia cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đã có mục tiêu và lộ trình chuyển đổi xanh để hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính về "0" vào năm 2050. Theo đó, đến năm 2030 nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh đối với các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải đã sẵn sàng về mặt công nghệ, thể chế, nguồn lực.

Năm 2050, phát triển hợp lý các phương thức vận tải, thực hiện mạnh mẽ việc chuyển đổi toàn bộ phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng giao thông vận tải sang sử dụng điện, năng lượng xanh. Ngành giao thông vận tải, logistics nói chung có tiềm năng cắt giảm khí nhà kính thông qua chuyển đổi nguồn nhiên liệu, năng lượng.

z5932296065187-5faa8838ab82d852c857d8621ea2ae31-4241.jpg
Quang cảnh hội thảo

Chia sẻ về cam kết giảm phát thải khí metan toàn cầu 30% dưới mức năm 2020 vào năm 2030, đại diện Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, việc giảm phát thải khí nhà kính ngành nông nghiệp thông qua đổi mới công nghệ, khuyến khích và hợp tác với nông dân. Đồng thời thực hiện nâng cao tính chính xác, minh bạch, nhất quán và đầy đủ của kiểm kê quốc gia khí nhà kính.

Các chuyên gia cũng cho hay, thuận lợi của giao thông, vận tải xanh là chính quyền các thành phố và doanh nghiệp đã đầu tư phương tiện, hệ thống hạ tầng liên quan nhằm đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Trong khi đó, việc thực hiện giao thông xanh gặp một số khó khăn trong thuyết phục để người dân chủ động chuyển sang sử dụng các phương tiện công cộng nói chung và phương tiện giao thông xanh. Bên cạnh đó, thị trường hiện chưa tiếp cận được nhiều nguồn cung cấp để có sự cạnh tranh và có lựa chọn hấp dẫn hơn về giá để người dân lựa chọn.

Người dân đóng vai trò quan trọng trong quá trình xanh hóa phương tiện giao thông, bởi họ là những người trực tiếp sử dụng phương tiện, tham gia giao thông. Sản xuất và sử dụng các phương tiện xanh sẽ làm giảm sự phụ thuộc vào các nguyên liệu hóa thạch tự nhiên, do đó giúp tiết kiệm các chi phí khai thác và xử lý môi trường cho quốc gia.

Xã hội

Tập huấn công tác chuẩn tiếp cận pháp luật tại Tây Ninh
Xã hội

Tập huấn công tác chuẩn tiếp cận pháp luật tại Tây Ninh

Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác chuẩn tiếp cận pháp luật cho đại diện Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND và công chức tư pháp - hộ tịch các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh năm 2024.

Tăng cường khám bệnh, chữa bệnh tại y tế cơ sở
Xã hội

Tăng cường khám bệnh, chữa bệnh tại y tế cơ sở

Bộ Y tế đang lấy ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Trong đó, đề xuất mới về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đang nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo người dân.

Bình Thuận: Tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Xã hội

Bình Thuận: Tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) tỉnh Bình Thuận, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động trong thời gian qua đã đạt một số hiệu quả nhất định. Đặc biệt trong giai đoạn 2019 - 2024, các hoạt động thông tin, tuyên truyền thực hiện cuộc vận động tiếp tục đẩy mạnh và tăng gần 85% so với giai đoạn trước đó (2014 - 2019).

Đại diện EVN trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2019-2024.
Xã hội

Phụ nữ EVN với phong trào "2 giỏi"

Giai đoạn 2019 - 2024, hưởng ứng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", nữ cán bộ công nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tích cực học tập, thi đua lao động sản xuất, xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - hạnh phúc, góp phần khẳng định vai trò, vị thế trong xã hội và gia đình.

Thực hiện nghi thức gắn biển công trình dự án cải tạo, sửa chữa Trường THCS Mỹ Xá do PVFCCo tài trợ với tổng kinh phí 5 tỷ đồng.
Xã hội

PVFCCo lấy "sẻ chia" làm triết lý kinh doanh

Trong nhiều năm qua, song hành cùng các hoạt động an sinh xã hội khác, giáo dục là lĩnh vực luôn được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đặc biệt quan tâm. Nhiều công trình trường học đã được xây dựng lên, hàng nghìn suất học bổng được trao đến tay các em học sinh, sinh viên.

Công an Hà Nội đoạt giải xuất sắc Hội thi “Dân vận khéo” năm 2024
Xã hội

Công an Hà Nội đoạt giải xuất sắc Hội thi “Dân vận khéo” năm 2024

Ngày 15.10, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô diễn ra vòng Chung khảo Hội thi “Dân vận khéo” TP. Hà Nội năm 2024, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”, 94 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, 25 năm “Ngày Dân vận của cả nước”, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; đồng thời là mô hình sáng tạo, diễn đàn lớn của cán bộ hệ thống dân vận TP. Hà Nội.

Vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc)
Xã hội

Vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc)

Ngày 15.10, tại Trạm Kiểm soát khu vực mốc 834/1 (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam), UBND tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) tổ chức Lễ vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).

Hào hứng cuộc thi tìm hiểu sáng kiến về phòng chống tác hại thuốc lá
Xã hội

Hào hứng cuộc thi tìm hiểu sáng kiến về phòng chống tác hại thuốc lá

"Hội thi Tìm hiểu, sáng kiến về phòng chống tác hại thuốc lá năm 2024" do Cục Viễn thông và Cơ yếu (Bộ Công an) tổ chức vừa qua đã tạo sân chơi văn hoá hiệu quả, đổi mới hình thức truyên truyền về tác hại của thuốc lá và giúp các cán bộ, chiến sĩ công an nâng cao trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.