Đây cũng là lần đầu tiên trong nước, một bệnh viện được Bộ Y tế chính thức cho phép triển khai thường quy kỹ thuật y học hiện đại này.
GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ, chuyên gia đầu ngành sản - phụ khoa, các nhà khoa học, bác sĩ và đông đảo đại biểu đã tham dự hội nghị.
Việt Nam tiếp cận kỹ thuật "phẫu thuật không dao mổ"
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định, việc tiếp cận và làm chủ kỹ thuật điều trị hiện đại như US-HIFU không chỉ là dấu mốc quan trọng của riêng Bệnh viện Phụ sản Thiện An, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ đối với sức khỏe người dân và sự phát triển bền vững của ngành y tế.

US-HIFU là viết tắt của kỹ thuật High Intensity Focused Ultrasound under Ultrasound Guidance - một trong những thành tựu tiêu biểu của y học hiện đại. Phương pháp này không sử dụng dao mổ, không gây mê sâu, bệnh nhân tỉnh táo trong suốt quá trình điều trị và có thể xuất viện trong ngày.
Kỹ thuật hoạt động trên cơ chế hội tụ sóng siêu âm vào mô bệnh, tạo nhiệt cục bộ lên tới 100°C để phá hủy các khối u mà không ảnh hưởng mô lành xung quanh. Đây là phương pháp đã được ứng dụng thành công tại nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc…
Tại Việt Nam, tháng 10.2024, Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài. Sau khi hoàn tất lắp đặt hệ thống máy HIFU JC300, ngày 1.11.2024, đoàn thẩm định của Bộ Y tế đã đánh giá, cho phép triển khai thí điểm 20 ca điều trị đầu tiên. Kết quả tích cực từ đợt thí điểm là cơ sở để Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3955/QĐ-BYT ngày 27.12.2024, cho phép triển khai kỹ thuật thường quy tại bệnh viện.

Theo báo cáo của GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, từ ngày 1.11.2024 đến 31.3.2025, 100 bệnh nhân đã được điều trị bằng US-HIFU tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An, trong đó có: 55 trường hợp u xơ tử cung; 41 trường hợp tuyến cơ tử cung; 2 ca lạc nội mạc tử cung thành bụng; 1 ca u xơ vú; 1 ca ung thư gan.
Tất cả các bệnh nhân đều không gặp biến chứng sau điều trị và phục hồi nhanh. Đáng chú ý, nhiều ca sau một tháng điều trị cho thấy khối u giảm thể tích đến 60 - 80%. Các triệu chứng đau, rối loạn kinh nguyệt, băng huyết, tiểu khó… giảm rõ rệt, chất lượng sống được cải thiện đáng kể.
Trường hợp tiêu biểu là chị Phạm Thị H.T (29 tuổi) mắc đa u xơ tử cung, với khối u lớn tới gần 5cm gây đau, rong kinh và từng khiến chị sảy thai ở tuần 20. Sau điều trị bằng US-HIFU, chị H.T có thể sinh hoạt bình thường chỉ sau một ngày, và kết quả tái khám sau 1 tháng cho thấy khối u đã giảm còn 2cm - mở ra hy vọng làm mẹ cho người phụ nữ trẻ từng rơi vào tuyệt vọng.
Tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận kỹ thuật cao
GS.TS Nguyễn Viết Tiến chia sẻ, khác với phẫu thuật mổ mở hay nội soi - vốn làm yếu cơ tử cung, US-HIFU không gây rạch, không làm tổn thương lớp cơ tử cung. Trên thế giới đã có hàng vạn phụ nữ sinh con thành công sau điều trị mà không ghi nhận trường hợp vỡ tử cung nào.

Đánh giá cao nỗ lực tiên phong của Bệnh viện Phụ sản Thiện An, Bộ Y tế đã giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tiễn của US-HIFU, đồng thời giao Vụ Bảo hiểm Y tế nghiên cứu chi phí - hiệu quả để đề xuất đưa kỹ thuật này vào danh mục chi trả của Quỹ BHYT trong tương lai.
"Việc phát triển các kỹ thuật điều trị không xâm lấn như US-HIFU là xu thế tất yếu, phù hợp định hướng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt với nhóm bệnh không lây nhiễm đang gia tăng nhanh", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhận định.
Lãnh đạo Bộ Y tế cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số, khẳng định ngành y tế phải chủ động tiếp cận, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy mô hình y tế thông minh, hiện đại.
Bà Nguyễn Thị Tú, Trưởng phòng Truyền thông Bệnh viện Phụ sản Thiện An cho biết, US-HIFU là bước đi đầy nhân văn, giúp bệnh nhân điều trị hiệu quả mà vẫn bảo tồn cơ quan, chức năng sinh sản, rút ngắn thời gian nằm viện và giảm chi phí.
"Chúng tôi tin rằng, không chỉ người dân trong nước mà cả kiều bào và bệnh nhân quốc tế sẽ lựa chọn Việt Nam là điểm đến y tế tin cậy trong thời gian tới", bà Tú chia sẻ.