Đó là trường hợp của một nam bệnh nhân (36 tuổi) trú tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
Khai thác thông tin, ngày 9.2 bệnh nhân bị mèo hoang cào vào bắp chân, vết thương nông, chảy máu ít. Sau đó, bệnh nhân không đi tiêm vaccine ngừa dại và huyết thanh kháng dại.
Đến ngày 3.4, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau bụng, mệt mỏi. Ngày hôm sau, bệnh nhân có tình trạng sợ gió, khó thở, co giật và được đưa vào Phòng khám Đa khoa Thiên Ân. Tại đây, bệnh nhân được khám, xét nghiệm và chẩn đoán nghi dại.
Sau đó, người bệnh được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP. Hồ Chí Minh. Qua xét nghiệm, bệnh nhân ra kết quả dương tính với virus dại. Người nhà xin cho bệnh nhân xuất viện và tới ngày 5.4 tử vong tại nhà.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận khuyến cáo, bệnh nhân tử vong vì bị mèo cào - điều này càng gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm với bất cứ trường hợp bị chó, mèo, chuột,… cắn, cào, liếm. Bởi hoàn toàn có thể bị lây nhiễm bệnh dại trong các trường hợp này.
Hiện tại, vẫn chưa có thuốc điều trị bệnh dại, khi người bệnh phát bệnh, lên cơn dại thì tỉ lệ tử vong là 100%. Do vậy, khi bị chó, mèo, chuột,… cắn, cào, liếm,… vệ sinh vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trong vòng 15 phút. Sau đó tiếp tục sát trùng vết thương với cồn 45-70%, cồn iod hoặc povidone – iodine (nếu có).
Trong quá trình vệ sinh vết thương cần thao tác nhẹ nhàng để tránh làm vết thương dập nát hoặc tổn thương lan rộng hơn, tránh khâu kín vết thương. Tiếp đến, mọi người nhanh chóng đi đến các cơ sở y tế để được tiêm người vaccine phòng bệnh dại. Tuyệt đối không được tự ý chữa trị bằng bất cứ loại thuốc hay phương pháp dân gian nào.