Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình

Tiếp "lửa" để người dân đón Tết sum vầy

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc, những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân giao, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm, chăm lo những gia đình người có công, người lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn; qua đó, giúp người dân có thêm niềm vui đón xuân đầm ấm, hạnh phúc.

Lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần, việc chăm lo Tết đối với người nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, cho trẻ em có tấm áo mới, mỗi gia đình đều có mứt Tết, bánh chưng… không chỉ thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của chính quyền địa phương mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc. Để chăm lo Tết cho hộ nghèo, người lao động, gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, những ngày vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã cùng các đơn vị, các nhà tài trợ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình tặng quà tết cho người nghèo, bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau, không hộ nghèo nào không có Tết”.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình cùng các nhà tài trợ trao quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi. Ảnh: Bùi Hiển
Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình cùng các nhà tài trợ trao quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi. Ảnh: Bùi Hiển

Phó trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc cho biết: những năm qua, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người lao động và công nhân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, yên vui đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp Tết đến xuân về và được sự chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao hơn 1.200 phần quà đến hộ nghèo, công nhân lao động khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy và thành phố Hòa Bình.

ĐBQH Đặng Bích Ngọc hy vọng, những món quà nhỏ cùng với tình cảm sẻ chia của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẽ tiếp thêm ngọn lửa ấm áp, để mỗi người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn vượt qua khó khăn, đón Tết cổ truyền đầm ấm bên gia đình. Đồng thời, mong muốn, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và tiếp tục có nhiều chương trình an sinh ý nghĩa để cùng nhau chăm lo, hỗ trợ và giúp đỡ cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Khơi dậy ý chí tự lực vươn lên

Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân giao, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình hộ nghèo, người có công, người lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh thông qua nhiều hoạt động chia sẻ vì cộng đồng, nhất là vào dịp cuối năm khi Tết đến xuân về. Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, mang Tết ấm đến với mọi nhà, Đoàn ĐBQH tỉnh đã cùng các đơn vị, các nhà hảo tâm góp thêm nguồn lực, mang đến cho nhiều gia đình và trẻ em vùng cao những nụ cười, niềm vui, sự ấm áp.

Cầm trên tay suất quà do Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị khác trao tặng, nhiều công nhân, lao động trên địa bàn huyện Lương Sơn vô cùng phấn khởi và xúc động; chị Bùi Thị Vàn, công nhân Công ty MTV Vân Sinh Chính chia sẻ: gia đình có hai con nhỏ trong độ tuổi đến trường, trong khi đó chồng chị không có việc làm ổn định nên chị là nguồn thu nhập chính của cả gia đình; do đó, mọi khoản chi tiêu chị đều phải cân đối để có đủ tiền trang trải. “Nhờ sự chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời của các tổ chức, đoàn thể thông qua Chương trình tặng quà Tết đã tạo động lực giúp tôi cố gắng làm việc hơn nữa và có thể an tâm sắm sửa thêm cho cả gia đình”.

Còn với các hộ gia đình nghèo của xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, đời sống bà con trong xã đã cải thiện hơn trước rất nhiều, song tại địa bàn vẫn còn một số hộ có hoàn cảnh khó khăn; bà Đinh Thị Thành (người dân xóm Mỗ) chia sẻ, được đón một cái Tết sớm đủ đầy từ tấm lòng, sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, đoàn thể, doanh nghiệp qua những món quà mang cả giá trị vật chất lẫn tinh thần là niềm vui lớn đối với bà con. “Đây là phần quà lớn để gia đình chúng tôi đón một cái Tết vui hơn, trọn vẹn hơn”, bà Thành nói.

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đoàn ĐBQH tỉnh nói riêng và các cơ quan, đơn vị nói chung đối với địa phương, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn Nguyễn Văn Danh cho biết: sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm là nguồn động viên rất lớn đối với người dân trên địa bàn, cũng như đối với chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, nhất là trong bối cảnh xuân mới đang cận kề.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc khẳng định, để bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã sớm ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt các công việc chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo Tết cho các hộ nghèo, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng tích cực vận động, giới thiệu các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ, tặng quà bằng nhiều hình thức thiết thực như gạo, tiền, nhu yếu phẩm thiết yếu tới các đối tượng khó khăn. “Thông qua sự hỗ trợ, chăm lo từ những món quà, lời thăm hỏi, chúng tôi mong muốn người nghèo, hộ nghèo hãy cố gắng, nỗ lực vươn lên để thoát nghèo, giảm nghèo bền vững, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước”, ĐBQH Đặng Bích Ngọc bày tỏ.

Chương trình tặng quà Tết cho người nghèo do Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức nhiều năm qua đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân, công nhân, người lao động; đây là chương trình hết sức ý nghĩa, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, sự quan tâm, động viên chia sẻ của các cấp, các ngành đối với người nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này thực sự trở thành nét đẹp truyền thống, có sức lan tỏa lớn trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giúp họ đón một năm mới vui tươi, ấm áp yêu thương.

Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình
Địa phương

Hà Giang sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão lũ

Bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, trong đó có Hà Giang. Tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Đồng thời, tập trung rà soát để có biện pháp di dời các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn...

Ngành NN - PTNT thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị kiểm tra an toàn thực phẩm tại các siêu thị trên địa bàn
Địa phương

Hà Nội bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn

Với khoảng 10 triệu dân đang sinh sống, làm việc, học tập và hàng năm đón hàng triệu du khách trong nước, quốc tế tham quan nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của TP. Hà Nội rất lớn; để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường, thành phố thường xuyên triển khai các biện pháp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai thường xuyên xảy ra.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…