Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Tập trung thống kê thiệt hại, phân loại đối tượng bị ảnh hưởng

Trước những thiệt hại, mất mát do bão số 3 để lại, ngay sau bão, với ý chí tự lập, kiên cường vượt qua khó khăn, các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân đã rất tích cực, triển khai các biện pháp khắc phục, hỗ trợ nhau vượt qua những thiệt hại sau bão. Lãnh đạo tỉnh đã có mặt tại hầu khắp các địa phương trong tỉnh để chỉ đạo, tập trung cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, triển khai kịp thời các chính sách cấp bách hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp.

Công tác vận động, hỗ trợ, cứu trợ cũng được thực hiện kịp thời, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Tính đến ngày 17.9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm với số tiền gần 76 tỷ đồng.

Ngay sau bão, Thành ủy Hạ Long tổ chức gặp gỡ, làm việc với đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn; trong đó, có các doanh nghiệp du lịch để nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp. Từ đó, có những giải pháp tháo gỡ khó khăn về chính sách thuế, vốn vay ngân hàng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ; xem xét miễn, giảm lãi vay; khôi phục sản xuất...

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy trao đổi, lắng nghe ý kiến của các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản và trồng rừng bị thiệt hại tại huyện Vân Đồn. Ảnh Mạnh Trường.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản và trồng rừng bị thiệt hại tại huyện Vân Đồn. Ảnh: Mạnh Trường

Trong ngày 14.9 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy đã cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh gặp mặt, động viên, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các cơ sở, hộ gia đình nuôi trồng thủy sản, trồng rừng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 trên địa bàn huyện Vân Đồn.

Từ những ý kiến, kiến nghị xác đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tỉnh đã tập trung rà soát, thống kê các thiệt hại; phân loại các đối tượng bị ảnh hưởng để thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ. Đồng thời, xây dựng ngay một số cơ chế chính sách hỗ trợ riêng có nhằm hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, doanh nghiệp tái khởi động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng, Thường trực UBND tỉnh đã bàn, thống nhất các nội dung báo cáo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh với quan điểm: bên cạnh thực hiện các quy định của Chính phủ, sẽ xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn chung đến các địa phương bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi bão số 3, như: khoanh, giãn nợ; miễn giảm thuế, phí, nghĩa vụ tài chính…

Dành 1.000 tỷ đồng thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù

Hôm qua,17.9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 55 để cho ý kiến, chủ trương về một số nội dung trình Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Khóa XIV dự kiến diễn vào ngày 23.9 tới. Tại kỳ họp bất thường này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị các cơ chế, chính sách đặc thù để khắc phục hậu quả của bão số 3. Cụ thể, sẽ nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn; miễn giảm học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn năm học 2024 - 2025; hỗ trợ một phần chi phí trục vớt phương tiện thủy đăng ký tại tỉnh Quảng Ninh bị chìm đắm và hỗ trợ thiệt hại về nhà ở do bão số 3...

Trên cơ sở báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất chủ trương ban hành. Đồng thời, khẳng định đây là những nội dung thật sự cần thiết, cấp bách, cần phải được ban hành trong thời gian sớm nhất. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng nhất trí điều chỉnh, bổ sung phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024. Trong đó, thực hiện cơ cấu lại nhiệm vụ chi triệt để, tiết kiệm chi thường xuyên để dành 1.000 tỷ đồng thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau bão số 3 trên địa bàn.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trịnh Thị Minh Thanh đã giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình trình tại Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Khóa XIV bảo đảm tiến độ, chất lượng. Giao Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung bảo đảm công khai minh bạch, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi. Đồng thời, cũng phải bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trịnh Thị Minh Thanh nhấn mạnh, đây mới là những cơ chế, chính sách bước đầu. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh những bất cập, khó khăn hoặc cần bổ sung chính sách, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn...

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.