Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian sách - "hệ sinh thái" văn hóa đọc

Ba đường sách, không gian sách tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được khánh thành đưa vào hoạt động tháng 3 - 4.2025, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cùng một số đơn vị, địa phương đã công bố thiết kế các đường sách, không gian sách tại Quận 7, quận Bình Tân và huyện Củ Chi.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng chia sẻ: Thành phố tiếp tục mở rộng các không gian sách mới nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng lãm văn hóa của người dân và góp phần phát triển văn hóa đọc, quảng bá văn hóa - du lịch.

Cùng với hai đường sách hiện có là Đường sách thành phố Hồ Chí Minh (Quận 1), Đường sách thành phố Thủ Đức, việc xây dựng thêm ba đường sách góp phần hình thành hệ thống đường sách, không gian sách theo hướng Đông - Tây - Nam - Bắc của Thành phố, tạo thành một “hệ sinh thái” đặc trưng, cho hoạt động văn hóa - du lịch, xuất bản và phát triển văn hóa đọc của Thành phố.

1-2984-6025.jpg
Sẽ có thêm 3 không gian, đường sách. Ảnh: Đường sách TP Hồ Chí Minh

Theo đó, Đường sách Nguyễn Đổng Chi có tổng diện tích 6.315m2, tọa lạc tại đường Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Phú, Quận 7, lấy cảm hứng từ Làng văn hóa Nam Bộ cùng với biểu tượng sách trong thời đại chuyển đổi số, hứa hẹn sẽ trở thành một không gian tri thức mới tại cửa ngõ phía Nam thành phố.

Nằm tại phía Tây trong hệ thống đường sách, Không gian sách quận Bình Tân được xây dựng trong khuôn viên rộng 1.800m2 tại công viên cây xanh, đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Tại hai đường sách này sẽ có các không gian sách, văn hóa phẩm và phát triển du lịch, cùng sân chơi thiếu nhi và không gian hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số..

Không gian sách huyện Củ Chi được đặt tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Củ Chi với diện tích 794m2 được định hướng không chỉ là không gian mở cho các hoạt động phát triển văn hóa đọc mà còn là không gian hội tụ các hoạt động cộng đồng.

Dự kiến bộ nhận diện hệ thống đường sách, không gian sách chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) cũng sẽ được công bố trong tháng 11.

Văn hóa - Thể thao

Khúc xạ hào quang rực rỡ
Văn hóa - Thể thao

Khúc xạ hào quang rực rỡ

Nhắc tới trường Mỹ thuật Đông Dương người ta thường nói có một phong cách, mỹ cảm, một hương vị riêng của mỹ thuật thời kỳ này; dấu ấn ấy còn ảnh hưởng lâu bền, day dứt đến thẩm mỹ nhiều thế hệ họa sĩ trên cả nước ở những giai đoạn sau này.

Phát huy “kho báu” di sản văn hóa
Văn hóa

Phát huy “kho báu” di sản văn hóa

Ngày 25.10, tại Ninh Bình, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình và Viện Bảo tồn di tích đã phối hợp tổ chức hội thảo “Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, du lịch”.

Khánh Hòa: Cảnh báo tình trạng giả mạo fanpage khách sạn để lừa đảo du khách
Du lịch - Thể thao

Khánh Hòa: Cảnh báo tình trạng giả mạo fanpage khách sạn để lừa đảo du khách

Sở Du lịch Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cùng các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm cảnh báo về tình trạng các đối tượng xấu giả mạo fanpage các khách sạn để lừa đảo, chiếm đoạt tiền cọc của du khách.

Âm nhạc - nhịp cầu gắn kết
Văn hóa - Thể thao

Âm nhạc - nhịp cầu gắn kết

Bridge, ban nhạc đặc biệt gồm các nhà ngoại giao quốc tế tại Hà Nội và cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của âm nhạc trong việc xây dựng những “nhịp cầu” gắn kết. Họ sẽ cùng nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc biểu diễn tại BridgeFest 2024 - lễ hội âm nhạc kết nối, truyền cảm hứng cho giới trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng.

Trường Mỹ thuật Đông Dương - Nền móng của mỹ thuật Việt Nam hiện đại
Văn hóa - Thể thao

Trường Mỹ thuật Đông Dương - Nền móng của mỹ thuật Việt Nam hiện đại

Hào quang rực rỡ của Trường Mỹ thuật Đông Dương đến nay vẫn là dấu ấn lớn trong nền nghệ thuật dân tộc. Từ đây, Việt Nam có thêm cầu nối giữa nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật nhân loại, hình thành các thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc tên tuổi cho nền mỹ thuật tạo hình.