Thái Nguyên: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Tại tỉnh Thái Nguyên, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều thành tựu, ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng tiêu chí. Các phong trào xây dựng hộ gia đình nông thôn mới, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao được các địa phương quan tâm và tập trung nhân rộng.

Hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có 109/137 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Toàn tỉnh có 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó huyện Phú Bình có 100% số xã đạt chuẩn. Về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, toàn tỉnh Thái Nguyên có 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 63 xóm được UBND cấp huyện công nhận đạt xóm NTM kiểu mẫu.

Ông Phạm Thái Hanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Thái Nguyên cho biết, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đã phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận và triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở. Qua đó, vai trò chủ thể của người dân được phát huy, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM ở từng địa phương.

Chương trình “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được tỉnh Thái Nguyên triển khai trên cơ sở Quyết định số 587/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025. -0
Hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn Thái Nguyên được đầu tư, xây dựng ngày càng khang trang

Thông qua phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh đặt ra mục tiêu, đến hết năm 2025 có trên 97% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trên 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2025, tỉnh có 7 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành xây dựng nông thôn mới, trong đó có một huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; bình quân tiêu chí toàn tỉnh theo Bộ tiêu chí về xã xây dựng nông thôn mới đạt 18,6 tiêu chí/xã; nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập bình quân của người dân nông thôn.

Phú Bình quyết tâm phấn đấu về đích huyện nông thôn mới 

Những năm qua, Phú Bình là một trong những địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, phát triển đồng đều trên tất cả các lĩnh vực. Về nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản được huyện quan tâm chỉ đạo phát triển các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn như: Hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề, trang trại trong lĩnh vực nông nghiệp. Định hướng, hướng dẫn các hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề và trang trại đã được đổi mới về công tác quản lý, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia liên kết sản xuất chuỗi, đa dạng hóa các loại hàng hóa nông lâm, thủy sản và nâng cao giá trị sản phẩm, liên kết tiêu thụ sản phẩm phù hợp với sản xuất của từng vùng, địa phương. Hiện nay, toàn huyện có 56 hợp tác xã, 254 trang trại và 10 làng nghề đã và đang duy trì hoạt động, góp phần tạo việc làm cho lao động, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Chương trình “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được tỉnh Thái Nguyên triển khai trên cơ sở Quyết định số 587/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025. -0
Phú Bình là một trong những huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tiêu chí giao thông cũng được huyện Phú Bình đặc biệt coi trọng. Đến nay, toàn huyện đã và đang triển khai thực hiện hơn 540 công trình dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông then chốt, với nguồn vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Một số dự án trọng điểm như: Tuyến đường vành đai V kết nối các khu, cụm công nghiệp huyện Phú Bình với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và tỉnh Bắc Giang; khu công nghiệp Điềm Thụy,... được nâng cấp mở rộng. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện có nhiều thay đổi vượt bậc, góp phần thu hút các nhà đầu tư vào huyện, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững. 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoàng Thanh Giao, Phụ trách Đảng bộ huyện Phú Bình khẳng định, được sự quan tâm giúp đỡ hỗ trợ, ủng hộ của cấp trên, cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Phú Bình đã và đang quyết tâm vào cuộc tích cực, khẩn trương gấp rút hoàn thiện các nội dung, công việc còn lại đạt hiệu quả tốt nhất. Đó sẽ là cơ sở cho Trung ương và tỉnh về thẩm định, kiểm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

Phú Thịnh huy động sức dân xây dựng nhà văn hóa

Phú Thịnh là một trong 2 xã về đích nông thôn mới trong năm 2023. Bằng sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã, trong năm 2022 xã Phú Thịnh đã tập trung mọi nguồn lực khởi công xây dựng 4 nhà văn hóa xóm là: Xóm Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2, Xóm Gò, xóm Làng Thượng.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm Phú Thịnh 1 và Phú Thịnh 2 ước tính đều trên 500 triệu đồng. Trong đó cấp trên hỗ trợ 100 triệu đồng và xi măng xây dựng các công trình phụ trợ, số còn lại do nhân dân và con em xa quê đóng góp, ủng hộ. Trong quá trình thi công, Ban công tác Mặt trận đã phân công cụ thể người giám sát chặt chẽ để các công trình được đảm bảo chất lượng. Ban công tác Mặt trận luôn công khai rõ ràng các khoản thu, chi nên nhân dân rất tin tưởng.

Chương trình “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được tỉnh Thái Nguyên triển khai trên cơ sở Quyết định số 587/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025. -0
Đẩy nhanh tiến độ nhà văn hóa xóm Phú Thịnh 1, xã Phú Thịnh

Ông Nguyễn Ngọc Hưng (Xóm Phú Thịnh 1, xã Phú Thịnh) chia sẻ, xây dựng được nhà văn hóa xóm khang trang là niềm mong mỏi bấy lâu nay của bà con. Với sự vận động tích cực của chính quyền địa phương, toàn thể hộ dân trong xóm đã cùng đóng góp mỗi khẩu 1,2 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa. 

Nhằm giúp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của việc xây dựng nhà văn hóa, xã Phú Thịnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức phong phú: Tuyên truyền trong các cuộc họp chi bộ, họp xóm, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của xã, lồng ghép trong các chương trình, hội thi văn nghệ… Việc xây dựng nhà văn hóa xóm theo tiêu chí nông thôn mới đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn và phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân. Đây chính là việc làm thể hiện sức mạnh của toàn dân trong xây dựng nông thôn mới ở Phú Thịnh.

Phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo môi trường cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp. 

Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình
Địa phương

Hà Giang sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão lũ

Bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, trong đó có Hà Giang. Tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Đồng thời, tập trung rà soát để có biện pháp di dời các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn...

Ngành NN - PTNT thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị kiểm tra an toàn thực phẩm tại các siêu thị trên địa bàn
Địa phương

Hà Nội bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn

Với khoảng 10 triệu dân đang sinh sống, làm việc, học tập và hàng năm đón hàng triệu du khách trong nước, quốc tế tham quan nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của TP. Hà Nội rất lớn; để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường, thành phố thường xuyên triển khai các biện pháp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai thường xuyên xảy ra.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…