Chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ Mười bốn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tập trung bảo đảm an ninh mạng, ngăn chặn tội phạm công nghệ cao

Sáng nay, 10.8, Bộ trưởng Bộ Công an là "tư lệnh" ngành đầu tiên trả lời chất vấn tại Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 3 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công an.

Còn không ít tồn tại, khó khăn, thách thức, nguy cơ trên từng mảng công tác

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trân trọng cảm ơn Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn chất vấn về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự. Sự lựa chọn này thể hiện sự quan tâm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cùng cử tri cả nước đối với lực lượng công an nhân dân, góp phần giúp công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tập trung bảo đảm an ninh mạng, ngăn chặn tội phạm công nghệ cao -0
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ Mười bốn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Hồ Long

Bộ trưởng nêu rõ, ngày 16.3.2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu như trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, định hướng xây dựng lực lượng Công an nhân dân mà các cấp ủy Đảng có trách nhiệm tổ chức thực hiện, trong đó có vai trò quan trọng của Đảng đoàn Quốc hội đối với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, bảo đảm cơ sở pháp lý cho tổ chức hoạt động, cơ chế bảo vệ lực lượng công an nhân dân, xây dựng lực lượng theo lộ trình đã đề ra.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, hoạt động chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay là một trong những nội dung giám sát quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Nội dung chất vấn xoay quanh công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng; vấn đề an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay; giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại; việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân; việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới; xây dựng và phát huy Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đánh giá đây là những vấn đề nóng bỏng trong thực tiễn được cử tri, nhân dân cả nước quan tâm, đồng thời có nhiều khó khăn, thách thức, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, mặc dù lực lượng Công an nhân dân có nhiều cố gắng, triển khai quyết liệt các giải pháp công tác, đạt được kết quả quan trọng, nhiều lĩnh vực công tác có chuyển biến tích cực, nhưng các mảng công tác, tuy nhiên, vẫn còn không ít tồn tại, khó khăn, thách thức, nguy cơ trên từng mảng công tác, có những vấn đề mới chưa có tiền lệ nên không tránh khỏi có thiếu sót. Do vậy, Bộ trưởng khẳng định, trên tinh thần thẳng thắn, thực sự cầu thị, Bộ Công an sẽ trân trọng lắng nghe và giải trình đầy đủ các ý kiến đại biểu tại phiên chất vấn.

Mua bán trái phép dữ liệu cá nhân diễn ra công khai trên mạng

Trước đó, trong báo cáo gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội về các nội dung được chất vấn tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, Bộ đã và đang triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm, qua đó góp phần thực hiện bảo đảm an ninh mạng, an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia, ngăn chặn phát tán tin giả, tin sai sự thật trên mạng, tội phạm công nghệ cao.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích cực, chủ động triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp về công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia. Đã phát hiện, ngăn chặn các sự cố, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn hệ thống mạng, các hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng; phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc lộ, mất bí mật nhà nước trên không gian mạng; xác minh, xử lý hàng trăm hệ thống thông tin trong nước bị tin tặc tấn công. Thường trực giám sát 24/7 đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phát hiện, phân tích hàng chục triệu cảnh báo tấn công mạng.

Đối với việc xử lý, ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao toàn quốc đã phát hiện, khởi tố 474 vụ án, 1.071 bị can liên quan các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Trong đó, nổi lên là tội phạm đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”... Nhiều hình thức quảng cáo đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng bằng tiếng Việt diễn ra công khai nhằm lôi kéo người chơi với nhiều thủ đoạn mới ngày càng tinh vi. Tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang có những cách thức tiếp cận nạn nhân ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, với số lượng lớn bị hại tham gia tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, nổi lên một số hành vi như thông qua hoạt động ủa các sàn đầu tư chứng khoán, giao dịch vàng trên thị trường ngoại hối (forex), quyền chọn nhị phân (BO), giao dịch tiền “ảo”, vàng “ảo”, ngoại tệ “ảo”, dự án bất động sản... hoặc hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép qua mạng để quảng cáo…

Về tình trạng tán phát tin giả, tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội, Báo cáo cho biết, tình trạng này đã diễn ra rất phức tạp, theo chiều hướng gia tăng. Các đối tượng triệt để lợi dụng các tính năng của mạng xã hội để tuyên truyền, vu cáo, ý đồ kích động chống Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, gây rối loạn về thông tin... Bên cạnh đó, xuất hiện hiện tượng số đối tượng xấu vì động cơ vụ lợi kinh tế, đã tạo dựng tin giả, tin sai sự thật, tán phát trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội để thu hút người dùng tương tác nhằm thu về lợi ích từ việc bán hàng, ủng hộ, tài trợ bằng tiền, lợi ích vật chất... gây hoang mang dư luận. Đồng thời, có tình trạng tràn lan các video có nội dung nhảm nhí, giật gân trên mạng xã hội nhằm lôi kéo người xem để kiếm tiền. Thậm chí, một số đối tượng tìm mọi cách để nổi tiếng trên mạng xã hội, kể cả việc thực hiện cả hành vi vi phạm pháp luật, sản xuất các nội dung phản cảm, thiếu tính giáo dục, giả mạo thông tin, kích động bạo lực, bôi nhọ, nói xấu chính quyền...

Trước những hiện tượng nêu trên về bảo đảm an ninh mạng, an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia, phát tán tin giả, tin sai sự thật trên mạng, tội phạm công nghệ cao, cơ quan chức năng đã và đang triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm nêu trên.

Ban hành Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân là giải pháp then chốt 

Từ kết quả xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6.1.2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (đề án 06). Trong đó, có việc đẩy mạnh kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Thông qua việc kết nối, chia sẻ góp phần “làm sạch” và “làm giàu” các dữ liệu, phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Thực hiện theo lộ trình Đề án 06, tính đến ngày 31.7.2022, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã triển khai kết nối chính thức đối với một số Cơ sở dữ liệu của 11 bộ, ngành (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục Đào tạo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Y tế; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Chính phủ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tư pháp); 4 doanh nghiệp nhà nước (Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Viettel, Vinaphone, Mobifone) và 14 địa phương (Thành phố Hà Nội; Yên Bái; Lai Châu; Ninh Bình; Lào Cai; Cao Bằng; Nghệ An; Điện Biên; Quảng Ninh; Bắc Giang; Tuyên Quang; Thừa Thiên Huế; Hải Dương; Hà Tĩnh). Đồng thời, đã triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao di động để xác thực dữ liệu người dùng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác; kết nối dữ liệu phục vụ nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam…

Về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, qua theo dõi, Bộ Công an cho biết, dữ liệu cá nhân của hơn 2/3 dân số nước ta đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên không gian mạng với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau. Tình trạng lộ dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trên không gian mạng trong khi người sử dụng chưa có ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, đăng tải công khai hoặc lộ trong quá trình chuyển giao, lưu trữ, trao đổi phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc do biện pháp bảo vệ không tương xứng dẫn tới bị chiếm đoạt và đăng tải công khai. Trong khi đó, các doanh nghiệp, công ty kinh doanh dịch vụ có thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng, cho phép các đối tác thứ ba tiếp cận thông tin dữ liệu cá nhân nhưng không có yêu cầu, quy định chặt chẽ, để đối tác thứ ba chuyển giao, buôn bán cho các đối tác khác. Nhiều dữ liệu bị rao bán công khai, trong thời gian dài, với số lượng lớn trên không gian mạng thông qua các website, tài khoản, trang, nhóm trên mạng xã hội , diễn đàn tin tặc. 

Tập trung bảo đảm an ninh mạng, ngăn chặn tội phạm công nghệ cao -0
Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Lâm Hiển

 Chỉ trong hai năm từ năm 2019 đến năm 2020, Bộ Công an phát hiện hàng trăm cá nhân, tổ chức liên quan bán dữ liệu cá nhân. Một số đường dây chiếm đoạt, mua bán dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam đã bị phát hiện, đấu tranh, xử lý. Số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép phát hiện được lên tới gần 1.300 GB, trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ, nhạy cảm .

Trước tình hình đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý của các bộ, ngành, địa phương và hoạt động của các tập đoàn, công ty kinh doanh dịch vụ có thu thập thông tin cá nhân. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức về cung cấp, quản lý hồ sơ cá nhân, dữ liệu cá nhân và người dân, nhất là tâm lý sẵn sàng đánh đổi thông tin đời tư, thông tin cá nhân để lấy sự tiện ích về mặt công nghệ. Đặc biệt,  Công an đã tham mưu Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị chủ trương ban hành Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân; coi đây là giải pháp then chốt để phòng ngừa, đấu tranh với thực trạng buôn bán, xử lý dữ liệu cá nhân tràn lan như hiện nay.

Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục đà phát triển cả về lượng và chất, toàn diện trên các lĩnh vực

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sau hơn 1 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục đà phát triển cả về lượng và chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giảm 30% tiền thuê đất năm 2024
Chính trị

Bổ sung, làm rõ hơn cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục bổ sung, làm rõ các cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế nhằm khắc phục tình trạng lộ lọt, mua bán dữ liệu cá nhân tràn lan.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp
Thời sự Quốc hội

Ban Chỉ đạo Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 họp Phiên thứ nhất

Sáng 11.3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ban Chỉ đạo Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã họp Phiên thứ nhất với sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 79 Philemon Yang
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Ngày 10.3, nhân dịp tham dự Khóa họp 69 Ủy ban Địa vị phụ nữ của Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Philémon Yang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu sửa đổi Luật Đường sắt phải tập trung vào các chính sách đột phá mạnh mẽ, phát triển bứt phá
Chính trị

Phát triển đường sắt với tư duy vượt trội, tầm nhìn dài hạn

“Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, chúng ta mới có đoàn tàu Thống Nhất, bây giờ chuẩn bị kỷ niệm 50 năm rồi đoàn tàu Thống Nhất vẫn không có gì thay đổi về vận tốc, vận tải, có chăng chỉ là thay đổi kết cấu phòng ốc, điều kiện phương tiện, còn vận tốc vẫn y như cách đây 50 năm”.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển
Thời sự Quốc hội

Nhiều bất cập trong dạy thêm, học thêm, xét tuyển sớm vào đại học đã được chấn chỉnh

Xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2.2025, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, qua giám sát các vụ việc cụ thể, phiên giải trình tại các Ủy ban của Quốc hội đã có tác dụng lan tỏa đến những hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành. Trong đó, nhiều bất cập trong dạy thêm, học thêm, xét tuyển sớm vào đại học đã được chấn chỉnh.

an, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Thời sự Quốc hội

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tán thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời lưu ý, việc đẩy mạnh phân cấp trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cần gắn với kiểm soát, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.