Nhiều bất cập trong dạy thêm, học thêm, xét tuyển sớm vào đại học đã được chấn chỉnh

Xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2.2025, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, qua giám sát các vụ việc cụ thể, phiên giải trình tại các Ủy ban của Quốc hội đã có tác dụng lan tỏa đến những hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành. Trong đó, nhiều bất cập trong dạy thêm, học thêm, xét tuyển sớm vào đại học đã được chấn chỉnh.

dbnd_bl_pctqh-phuong1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Trả lại giá trị đích thực của giảng dạy tại trường lớp

Cơ bản nhất trí với Báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cũng ghi nhận, từ Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội kỳ trước đến kỳ này có nhiều nội dung đã được các cơ quan triển khai hiệu quả, đặc biệt là nội dung liên quan đến công tác dạy thêm, học thêm.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nhận thấy, trong thời gian qua, đã có sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt và mạnh mẽ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như các địa phương để chấn chỉnh những bất cập, hạn chế trong triển khai thực hiện dạy thêm, học thêm.

dbnd_br_tv12.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

“Qua đây một lần nữa cho thấy ảnh hưởng của Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội, cũng như quyết định, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các nội dung trong báo cáo rất hợp tình, hợp lý. Người dân đánh giá cao và quan tâm các chỉ đạo, báo cáo về vấn đề này”, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nói.

Bên cạnh đó, từ vấn đề được nêu trong Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội về việc xét tuyển sớm vào đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã thấy những bất hợp lý, những điểm băn khoăn, gây mất công bằng từ việc tuyển sinh sớm, cũng như tạo điều kiện trục lợi trong dạy thêm. Thầy cô giáo trực tiếp dạy học sinh cũng là người chấm điểm bài thi của học sinh. Quan trọng là những điểm thi này sẽ được đưa vào học bạ, là căn cứ để xét tuyển vào các trường đại học.

dbnd_br_cnctdb1.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

“Điều này không khác gì chỉ định thầu trong đầu tư công. Thầy cô giáo có quyền dạy, có quyền cho điểm. Và, điểm đó là cơ sở xét tuyển vào đại học”. Nhấn mạnh bất cập này, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cũng ghi nhận, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ đạo quyết liệt, qua đó giảm mạnh những bất cập trong xét tuyển sớm vào đại học.

Tuy nhiên, hiện có một số ý kiến băn khoăn liệu không được học thêm có ảnh hưởng tới chất lượng thi cử không, khi tới đây học sinh chuẩn bị tham gia các kỳ thi quan trọng. Về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nhận thấy, các cơ quan chức năng đã có những biện pháp, quy định ngăn ngừa, trong đó có một số quy định pháp luật đã trả lại giá trị đích thực cho truyền thụ, giảng dạy kiến thức chính khóa trên lớp.

Theo đó, các thầy cô giáo phải có trách nhiệm giảng dạy để bảo đảm đại bộ phận học sinh phải đạt chuẩn, thậm chí đạt kết quả từ khá trở lên tại các kỳ thi. Việc ra đề cũng phải bảo đảm không quá khó, đánh đố hoặc phải đi học mới giải bài được.

“Các quy định này đã trả lại giá trị đích thực của giảng dạy tại trường lớp, cũng như giúp tránh trục lợi, tiến hành dạy thêm, học thêm”, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nói.

Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 2.2025 đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giáo dục đạo đức, văn hoá, lối sống cho học sinh, sinh viên hiện nay.

Nêu thực tế có những học sinh, sinh viên đạt hạnh kiểm khá, học sinh tiên tiến nhưng sau này rất thành đạt, giữ vị trí cao trong đơn vị và có nhiều đóng góp tốt cho xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đề nghị quan tâm đánh giá xem xét việc tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt, học lực tốt cao hiện nay có tương xứng với chất lượng thực tế hay không.

Bố trí sớm kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột cho địa phương

Quan tâm đến thực hiện xây dựng nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, cử tri và nhân dân đánh giá cao Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành từ tháng 8.2024 đã giúp quy trình, thủ tục tiếp cận nhà ở xã hội đơn giản hơn, mở rộng thêm đối tượng có thể mua, thuê mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cũng đề nghị nếu mở rộng hơn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội sẽ tốt hơn.

Đưa ví dụ nhà ở xã hội cho khu công nghiệp hiện chỉ có công nhân ở khu công nghiệp đó được tiếp cận, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần nghiên cứu mở rộng cho phép doanh nghiệp thuê lại nhà ở xã hội đã được xây dựng để cho công nhân của doanh nghiệp thuê lại. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở tới đây cần quan tâm xử lý đề nghị nêu trên của cử tri, người dân.

dbnd_br_img-6088.jpg
Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Ghi nhận các địa phương hưởng ứng tích cực phong trào ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, có những địa phương đã phấn đấu đến 30.5 tới đây sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột, không phải đến hết năm 2025 mới hoàn thành.

Từ kiến nghị của một số địa phương cho thấy, tiến độ, lộ trình cấp phần kinh phí thuộc trách nhiệm của Trung ương cho các địa phương còn chậm, khó có thể đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột. Một số địa phương đã phải ứng trước tiền từ ngân sách địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác này. Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị các bộ, ngành liên quan cần xem xét để bố trí sớm nguồn kinh phí này cho các địa phương.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 2.2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhận thấy, qua giám sát các vụ việc cụ thể, thực hiện các phiên giải trình ở các Ủy ban, các nội dung giám sát, giải trình của các cơ quan của Quốc hội đã có tác dụng lan tỏa đến những hoạt động của Chính phủ, bộ ngành như: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, xét tuyển đại học sớm; Bộ Công an chỉ đạo khắc phục tình trạng lừa đảo trên mạng…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện các quy định mới về dạy thêm, học thêm; xét tuyển đại học; đánh giá đạo đức, hạnh kiểm của học sinh; chỉ đạo thực hiện Luật Nhà ở với các dự án nhà ở xã hội ở khu công nghiệp…

Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan điều hành phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển
Thời sự Quốc hội

Rà soát phạm vi sửa đổi, bảo đảm xử lý tốt nhất các bất cập hiện nay

Cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại phiên họp thứ 43, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, qua hơn 17 năm thi hành, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã xuất hiện nhiều bất cập, vướng mắc trong thực tiễn cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu thay đổi và hội nhập quốc tế. Do vậy, cần tiếp tục rà soát phạm vi sửa đổi để xử lý tốt nhất các bất cập hiện nay.

an, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Thời sự Quốc hội

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tán thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời lưu ý, việc đẩy mạnh phân cấp trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cần gắn với kiểm soát, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tạo đà để nền kinh tế sớm đạt được các mục tiêu đã đề ra

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, 10.3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, các nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo đà phát triển để kinh tế nước ta sớm đạt được các mục tiêu đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chính trị

Khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 10.3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 43, phiên họp đầu tiên được tiến hành với sự chuẩn bị của các cơ quan sau sắp xếp tổ chức bộ máy của Quốc hội, Chính phủ.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Đặng Xuân Phương tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Triển khai quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch hành động của Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 8.3, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thảo luận và thông qua Kế hoạch hành động của Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt các đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ.
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Tiếp tục theo dõi, đóng góp, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và nguyện vọng của cử tri

Phát biểu tại cuộc gặp mặt các đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, trong chặng đường 80 năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn giữ vững vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó Bí thư Đảng uỷ Quốc hội Đặng Xuân Phương tặng hoa chúc mừng Đảng uỷ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Thời sự Quốc hội

Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường công bố các quyết định về tổ chức và cán bộ

Sáng 8.3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Tại Hội nghị, Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã công bố các quyết định về tổ chức và cán bộ.

Phó Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Mạnh Quang phát biểu
Thời sự Quốc hội

Gắn kết giám sát tối cao với giám sát xã hội

Tại Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Hội đồng Dân tộc, có ý kiến đề xuất, cần tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa giám sát tối cao với giám sát xã hội đối với các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở các vùng dân tộc thiểu số để đồng bào thực sự thụ hưởng các chính sách của Đảng, Nhà nước theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức giám sát gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả
Thời sự Quốc hội

Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức giám sát gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả

Tại Phiên họp thứ ba, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung thành viên Đoàn giám sát, Tổ giúp việc; điều chỉnh chương trình chi tiết làm việc với Chính phủ, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; các cơ quan, tổ chức có liên quan.