Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông tin về việc người dân chặn xe chở rác

Thông tin về việc một số hộ dân xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) chặn xe chở rác vào Khu Xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Mai Trọng Thái cho biết, ngày 7.2 Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được thông tin tại Khu Xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì) có khoảng 15 người thôn Hiệu Lực, xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) tập trung không cho xe vận chuyển rác vào khu xử lý.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nói gì về việc người dân tập trung chặn xe chở rác vào Khu Xử lý chất thải rắn Xuân Sơn -0
Người dân dựng lán, thay phiên túc trực chặn xe chở rác vào Khu Xử lý chất thải rắn Xuân Sơn

Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Mai Trọng Thái cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc nêu trên là người dân chưa đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ đối với đất, tài sản, vật kiến trúc trong ranh giới thu hồi đất của dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m) của bãi chôn lấp rác thải thuộc Khu Xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.

Về vấn đề này, liên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài chính - UBND huyện Ba Vì đã có Tờ trình số 260/TTrLN:STNMT-STC-UBND ngày 13.1.2023 và UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 148/UBND-TNMT ngày 17.1.2023 thống nhất nguyên tắc theo đề xuất của liên ngành về chính sách hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường của bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh huyện Ba Vì (5,6ha). Trên cơ sở đó, UBND huyện Ba Vì đã và đang tổ chức thực hiện. 

Trước đó, vào cuối năm 2022, nhiều hộ dân nơi đây cũng đã ngăn chặn xe chở rác. Khi đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền người dân không tụ tập ngăn chặn, cản trở công tác vận chuyển rác thải sinh hoạt về khu xử lý.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Mai Trọng Thái, Sở đã tham mưu thành phố chỉ đạo UBND huyện Ba Vì giải quyết dứt điểm những kiến nghị của người dân về công tác giải phóng mặt bằng và có lộ trình hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân trong vùng bán kính ảnh hưởng môi trường của Khu Xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. Đồng thời, phối hợp với UBND huyện Ba Vì tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không tập trung đông người ngăn cản xe vận chuyển rác thải, gây mất an ninh trật tự.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Hà Nội phân luồng vận chuyển rác thải về các khu xử lý; chỉ đạo các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ các điểm lưu chứa rác thải trên địa bàn bảo đảm vệ sinh môi trường; chịu trách nhiệm giám sát phương tiện vận chuyển, không để phát tán mùi, chảy nước rác, rơi vãi rác trong quá trình vận chuyển về các khu xử lý.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Mai Trọng Thái thông tin, để không ảnh hưởng đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có thông báo phân luồng tạm thời rác thải sinh hoạt của khu vực này lên Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn). Cụ thể, đối với 2 huyện: Hoài Đức, Đan Phượng, thực hiện vận chuyển 1 phần rác thải (khoảng 100 tấn/ngày) về xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Sơn của Hợp tác xã Thành Công. Các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây và khối lượng rác còn lại của hai huyện Hoài Đức, Đan Phượng (khoảng 693 tấn) được vận chuyển lên Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

Với lượng rác thải sinh hoạt tồn lưu ở các điểm tập kết, điểm trung chuyển trên địa bàn các huyện, thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị trúng thầu chủ động thực hiện các biện pháp phun thuốc khử khuẩn, rắc vôi bột…, bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải
Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải

Tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức vào sáng 18.9, Viện trưởng Viện Công nghệ VinIT GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ đã chỉ ra 5 nhóm công nghệ chủ chốt thế giới đang dùng để xử lý chất thải rắn, cùng các bài học kinh nghiệm về vấn đề xử lý rác trên thế giới. 

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%
Môi trường

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%

Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống Nguyễn Văn Toàn nhận định, hiện tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp tái chế là rất lớn. Tuy nhiên, trong khoảng 60.000 tấn rác thải phát sinh thì chúng ta chỉ có 15% được thu gom thái chế, sử dụng.

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp
Xã hội

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp

Tại tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch HĐQT Công ty Halcom Việt Nam nhấn mạnh hiệu quả xử lý rác trên thực tế hiện đang rất thấp.

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường
Xã hội

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường

Đây là nhấn mạnh của ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội Urenco tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường”, do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9.