Bắc Giang:

Sẽ giám sát chặt chẽ việc khắc phục tình trạng đổ thải đất dư thừa của Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Long

Liên quan dự án đường từ QL 31 vào khu du lịch sinh thái Khe Rỗ do Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Long đang thi công, chính quyền địa phương cho biết sẽ giám sát chặt chẽ việc khắc phục tình trạng đổ thải đất dư thừa không đúng quy định.

Để đảm bảo dự án đường từ QL 31 vào khu du lịch sinh thái Khe Rỗ được thực hiện theo đúng các quy định pháp luật, ngay khi tiếp nhận được ý kiến phản ánh của người dân và cử tri địa phương, ngày 27.3.2023, UBND huyện Sơn Động đã có ngay công văn gửi Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm PTQĐ và Quản lý TTGT, XD, MT huyện và UBND xã An Lạc cho biết: UBND huyện nhận được phản ánh của người dân về việc đơn vị thi công dự án này vận chuyển đổ thải đất dư thừa không đúng nơi quy định, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường.

Sẽ giám sát chặt chẽ việc khắc phục tình trạng đổ thải đất dư thừa của Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Long -0
UBND huyện Sơn Động chỉ đạo giám sát ngay khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân.
Sẽ giám sát chặt chẽ việc khắc phục tình trạng đổ thải đất dư thừa của Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Long -0
Sẽ giám sát chặt chẽ việc khắc phục tình trạng đổ thải đất dư thừa của Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Long -0
Hiện trạng đổ đất thải dư thừa tại dự án đường từ QL 31 vào khu du lịch sinh thái Khe Rỗ của Công ty Hải Long.

Từ đó, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động yêu cầu các đơn vị được đề cập kiểm tra hiện trường, yêu cầu nhà thầu thi công dừng ngay hành vi, khắc phục và thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân ngày 12.12.2023, lãnh đạo UBND xã An Lạc cho biết: Hiện nhà thầu thi công là Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Long đang đổ lượng đất dư thừa ở khu vực đầu cầu không đúng quy định. Tuy nhiên, chính quyền địa phương sẽ giám sát chặt chẽ việc khắc phục của nhà thầu và sẽ xử lý nghiêm nếu nhà thầu chây ỳ, cố tình vi phạm

Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Long là đơn vị có kinh nghiệm, đã trúng 113 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 2000 tỷ đồng

Trong công tác đấu thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tại các địa phương, các chủ đầu tư không chỉ cần lựa chọn nhà thầu có năng lực chuyên môn cao mà còn có trách nhiệm tiết giảm tối đa nguồn kinh phí đầu tư, giảm tải gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn xuất hiện nhiều gói thầu đầu tư công có mức giảm giá thấp dẫn tới việc tiết giảm ngân sách không đáng kể. 

Công ty TNHH CP đầu tư xây dựng Hải Long (Công ty Hải Long) có địa chỉ tại số nhà 111, đường Quách Nhẫn, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang do Đặng Đức Kiên là người đại diện theo pháp luật là một trong những đơn vị hoạt động có kinh nghiệm tại Bắc Giang với số lượng trúng thầu lớn.

Theo tìm hiểu dữ liệu về Doanh nghiệp, vốn điều lệ đăng ký hiện tại của công ty là 89 tỷ đồng. Danh sách cổ đông sáng lập gồm: Đặng Đức Kiên, Lương Thị Kỉnh, Đặng Văn Hậu, Nguyễn Thu Hải.

Dữ liệu về đấu thấu thể hiện, Công ty Hải Long đã tham gia 125 gói thầu, trong đó trúng 113 gói với tổng giá trị trúng thầu là hơn 2000 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 900 tỷ đồng, trúng thầu với vai trò liên danh là hơn 1000 tỷ đồng. Theo quan sát, trong những năm gần đây, Doanh nghiệp này thường xuyên trúng hàng loạt các gói thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, kết quả có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ ở khoảng từ 0,01% đến 0,02%.

Cụ thể, ngày 14.11.2023, Công ty Hải Long trúng gói thầu xây lắp công trình thuộc dự án Đường giao thông từ QL17, xã Song Mai đến Quế Nham, huyện Tân Yên vai trò liên danh chính, giá trúng thầu là 71.990.652.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 72.000.249.000, giá trúng thầu tiết kiệm 9.597.000 (tương đương tiết kiệm khoảng 0,01%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 13.11.2023, Công ty Hải Long trúng gói thầu với vai trò liên danh chính Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến ĐT.297 đoạn Km3+00-Km8+00, giá trúng thầu là 21.991.089.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 21.996.837.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 5.748.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,02%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 22.9.2023, Công ty Hải Long trúng gói thầu với vai trò liên danh chính gói thầu: Xây lắp + thiết bị công trình thuộc dự án: HTKT khu dân cư thôn Mai Cao, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, giá trúng thầu là 91.600.414.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 91.616.575.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 16.161.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,01%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 19.9.2023, Công ty Hải Long có mặt trong hai Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trong đó, gói thầu: Xây lắp, thiết bị công trình thuộc dự án: Chỉnh trang đô thị thành phố Bắc Giang: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường, ngầm hoá, trồng cây xanh, một số khuôn viên, bãi đỗ xe do Công ty Hải Long trúng với vai trò liên danh chính, giá trúng thầu là 102.106.957.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 102.122.313.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 15.356.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,01%) cho ngân sách Nhà nước.

Gói thầu: Xây lắp công trình thuộc dự án: Chính trang các khuôn viên, công viên, khu vực vui chơi và một số nút giao thông trên địa bàn các phường, xã, thành phố Bắc Giang do Công ty Hải Long trúng với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 54.682.942.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 54.691.899.000 đồng, 8.957.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,01%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 5.9.2023, ông Nguyễn Công Thông - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07: Thi công xây dựng cải tạo sửa chữa một số hạng mục công trình thuộc dự án: Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy nghề trọng điểm Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang.

Công ty Hải Long trúng gói thầu với vai trò liên danh chính, giá trúng thầu là 17.471.255.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 17.472.329.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 1.074.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,006%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 19.6.2023, Công ty Hải Long trúng gói thầu với vai trò liên danh chính gói thầu số 08: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất một số trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, giá trúng thầu là 62.872.537.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 62.891.274.000 đồng , giá trúng thầu tiết kiệm 18.737.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,02%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 12.6.2023, Công ty Hải Long trúng gói thầu với vai trò liên danh chính gói thầu số 08: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Đầu tư cơ sở vật chất các trường PTDTNT tỉnh, PTDTNT huyện Sơn Động, PTDTNT huyện Lục Ngạn theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Giá trúng thầu là 48.195.984.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 48.202.107.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 6.123.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,01%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 26.4.2023, Công ty Hải Long trúng gói thầu số 08: Thi công xây dựng + thiết bị công trình - Thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Trần Phú giai đoạn 2, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, giá trúng thầu là 47.444.422.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 47.455.559.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 11.137.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,02%) cho ngân sách Nhà nước.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ giám sát chặt chẽ việc khắc phục vi phạm của nhà thầu dự án đường từ QL 31 vào khu du lịch sinh thái Khe Rỗ, đồng thời sẽ tiếp tục thông tin kết quả đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải
Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải

Tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức vào sáng 18.9, Viện trưởng Viện Công nghệ VinIT GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ đã chỉ ra 5 nhóm công nghệ chủ chốt thế giới đang dùng để xử lý chất thải rắn, cùng các bài học kinh nghiệm về vấn đề xử lý rác trên thế giới. 

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%
Môi trường

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%

Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống Nguyễn Văn Toàn nhận định, hiện tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp tái chế là rất lớn. Tuy nhiên, trong khoảng 60.000 tấn rác thải phát sinh thì chúng ta chỉ có 15% được thu gom thái chế, sử dụng.

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp
Xã hội

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp

Tại tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch HĐQT Công ty Halcom Việt Nam nhấn mạnh hiệu quả xử lý rác trên thực tế hiện đang rất thấp.

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường
Xã hội

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường

Đây là nhấn mạnh của ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội Urenco tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường”, do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9.

Chung tay tái thiết, khắc phục hậu quả sau siêu bão Yagi
Môi trường

Chung tay tái thiết, khắc phục hậu quả sau siêu bão Yagi

Cơn bão Yagi (cơn bão số 3) đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Mặc dù, đã có sự chuẩn bị, ứng phó nhưng siêu bão vẫn để lại những mất mát và hậu quả rất nặng nề ở những nơi bão đi qua. Sau bão, Đảng, Nhà nước, chính quyền và người dân địa phương nỗ lực khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống.