Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước

Sáng 26.5, tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức "Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2024".

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao trong thanh thiếu nhi có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển nhân tố con người. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa đó, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến sự nghiệp thể dục thể thao, đặc biệt là phong trào thể dục thể thao của thế hệ trẻ.

Khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước -0
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: HY

Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2024 là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác trẻ em, tiếp tục triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và hưởng ứng 130 năm ngày thành lập Ủy ban Olympic quốc tế.

Thông qua sự kiện này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp nhân lực, vật lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể thao và bể bơi để toàn dân nói chung, trẻ em nói riêng có điều kiện tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật, giảm thiểu tai nạn đuối nước.

Khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng phát biểu tại Chương trình. Ảnh: HY

Sau lễ phát động, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỳ vọng mỗi người dân không chỉ tích cực tập luyện thể dục thể thao, trong đó có môn bơi, mà còn là tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người thân, bạn bè của mình cùng tập luyện và trang bị kiến thức, kỹ năng bơi phòng chống đuối nước.

Khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước -0
Các đại biểu bấm nút khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2024. Ảnh: HY

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đầu Thanh Tùng cho biết, dân số tỉnh hơn 3,7 triệu người, đứng thứ 3 cả nước, trong đó có trên 953.600 trẻ em dưới 16 tuổi. Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, Thanh Hóa luôn dành sự quan tâm lớn đối với nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, giáo dục và phát triển trẻ em. Trong đó, địa phương luôn coi trọng công tác thể dục thể thao, phục vụ cho sức khỏe, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của Nhân dân, phát huy nhân tố con người, tạo sức mạnh và động lực phát triển cho tỉnh.

Khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước -0
Gần 8.000 học sinh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tham gia màn đồng diễn tại buổi lễ. Ảnh: HY
Khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước -0
Các tiết mục đồng diễn được xây dựng công phu, bài bản. Ảnh: HY

Hoạt động có ý nghĩa thiết thực khởi động cho mùa hè 2024 và "Tháng hành động Vì trẻ em". Qua đó, giúp phát triển phong trào dạy bơi, học bơi, rèn luyện các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và công tác bơi, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, nâng cao sức khỏe, thể chất, tầm với con người.

Khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước -0
Đây là sự kiện quy mô cấp quốc gia, được diễn ra hàng năm tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc. Ảnh: HY

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, thời gian tới, tỉnh Thanh Hoá sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, tập trung về phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tỉnh và toàn xã hội trong phối hợp chăm lo, đầu tư tốt hơn nữa đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em.

Khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước -0
Lễ phát động kết hợp với các hoạt động đa dạng. Ảnh: HY

Song song với đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực và sự ủng hộ về cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức các hoạt động an sinh xã hội với mục tiêu hỗ trợ cho đối tượng trẻ em là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; xây dựng nhiều hơn nữa các bể bơi, khu tập luyện thể thao và tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động dạy bơi, vui chơi cho trẻ em.

Trong 2 ngày 26 - 27.5, hưởng ứng Ngày Olympic vì trẻ em năm 2024, nhiều hoạt động giao lưu, thi đấu sôi nổi sẽ được tổ chức trên địa bàn TP. Thanh Hóa với các môn như kéo co, nhảy bao bố, bóng rổ, bóng đá, chạy vượt rào, shuffle dance, dân ca, dân vũ, thi kỹ năng cứu đuối trên bờ, tìm hiểu kiến thức thể dục thể thao và kiến thức phòng, chống đuối nước, môn bóng bầu dục, yoga và các trò chơi vận động.

Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường
Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường

Nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, việc tìm các giải pháp, mô hình để cải thiện chính sách và gia tăng hiệu quả thực thi quản lý chất thải rắn là vô cùng cần thiết. Điều này đòi hỏi phải xác định tiêu chí, phương pháp đánh giá phù hợp, lựa chọn được công nghệ phù hợp để bảo đảm việc xử lý chất thải rắn được thực hiện một cách hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3
Đời sống

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3

Ngay sau khi cơn bão số 3 (Yagi) đi qua, để giúp người dân vùng ảnh hưởng mau chóng phục hồi, ổn định cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão. Trong đó, Nghị quyết nêu rõ các công ty bảo hiểm khẩn trương rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Trước mắt, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo quy định để phần nào chia sẻ mất mát và giảm thiểu thiệt hại cho người dân…

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm
Đời sống

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm

Thời gian qua, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Long An đã tích cực, chủ động triển khai hoạt động PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý và nhu cầu tại địa phương; công tác PBGDPL được triển khai bài bản, có nhiều khởi sắc với sự tham gia, vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành. Đó là ý kiến được đưa ra tại buổi làm việc với UBND tỉnh Long An của Đoàn kiểm tra Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương mới đây.

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào
Đời sống

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào

Chiều ngày 17.9, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) phối hợp cùng Quỹ Chí Viễn và Nortfolio tổ chức thành công lễ phát động chương trình "Mùa gắn kết - Ngân hàng Việt, vì người Việt" ủng hộ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Hoạt động thu hút gần 2.600 cán bộ nhân viên tại 119 điểm giao dịch tham dự bằng cả hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp.

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng
Xã hội

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng

Hiện nay, cả nước đang thiếu các cơ sở xử lý rác thải, nếu có cũng chỉ theo hình thức chôn lấp. Chúng ta thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng, thiếu cả về quy hoạch đầu tư xây dựng, cả về tiêu chuẩn để tái chế phế thải xây dựng.