Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Phân bổ quỹ đất hợp lý, hiệu quả cho các ngành, lĩnh vực

So với chỉ tiêu được phân bổ đến năm 2030 theo Quyết định số 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hưng Yên đề xuất nhu cầu điều chỉnh đất nông nghiệp giảm 10.990 ha; đất phi nông nghiệp tăng 10.990 ha. Các thành viên Đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị, báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên cần phân tích rõ hơn các chỉ tiêu, con số tăng giảm, lý do tại sao đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan để có sự lý giải thuyết phục hơn.

Đề xuất nhu cầu điều chỉnh đất nông nghiệp giảm 10.990 ha

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên, tỉnh hiện đang tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai năm 2024; các chỉ tiêu sử dụng đất được xác định theo Luật Đất đai năm 2024, Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30.7.2024 của Chính phủ, Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12.12.2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có quy định thay đổi so với hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt theo Luật Đất đai năm 2013. Trên cơ sở rà soát, báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố, kết quả thực hiện chỉ tiêu phân bổ và quy hoạch tỉnh đến 31.12.2024 như sau: đất nông nghiệp là 55.985,81 ha; đất phi nông nghiệp 36.903,90 ha; đất chưa sử dụng 130,4 ha.

Về đề xuất điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030, UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị được chấp thuận điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất của địa phương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là: đất nông nghiệp 33.475 ha; đất phi nông nghiệp 59.545 ha; đất chưa sử dụng còn 0 ha (bằng chỉ tiêu được phân bổ đến năm 2030).

3.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai phát biểu

Như vậy, so với chỉ tiêu được phân bổ đến năm 2030 theo Quyết định số 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hưng Yên đề xuất nhu cầu điều chỉnh đất nông nghiệp giảm 10.990 ha; đất phi nông nghiệp tăng 10.990 ha.

Về tình hình ban hành văn bản thi hành Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện trên địa bàn. Đến thời điểm ngày 1.3.2025, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành, hoàn thành toàn bộ các nội dung liên quan đến việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật phân cấp cho HĐND và UBND tỉnh ban hành.

2.jpg
Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Thoa phát biểu

Các thành viên Đoàn khảo sát nhận thấy, trong giai đoạn 2020 - 2024, UBND tỉnh Hưng Yên đã rất quan tâm để đầu tư xây dựng các cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, thể hiện ở các chỉ tiêu sử dụng đất trong những lĩnh vực này đều tăng.

Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Thoa cho rằng, đây cũng là những lĩnh vực mà đầu tư công, đầu tư của nhà nước vẫn chiếm chủ đạo, qua đó cho thấy Hưng Yên dành nhiều sự quan tâm cho các lĩnh vực này. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị làm rõ hơn về chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, vì so với phân bổ của Thủ tướng Chính phủ chỉ bằng khoảng hơn 50%.

Làm rõ lý do đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu liên quan

Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị, báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên cần phân tích rõ hơn các chỉ tiêu, con số tăng giảm và lý do tại sao đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan để có sự lý giải thuyết phục hơn.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết, thời gian tới có 2 dự án lớn đi qua Hưng Yên cần điều chỉnh chỉ tiêu về đất giao thông là dự án đường vành đai 4 (khoảng 19,3 km đi qua các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm) và dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (có 20km đi qua và có một ga lớn được xây dựng tại Hưng Yên). Do đó, đại biểu đề nghị, báo cáo cần làm rõ trong quá trình triển khai dự án đã điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất như thế nào và có vướng mắc nào hay không?

Giải trình làm rõ các vấn đề Đoàn khảo sát nêu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam khẳng định, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phân bổ quỹ đất, sử dụng đất hợp lý, hiệu quả cho các ngành, lĩnh vực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Việc xây dựng Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển đã tạo điều kiện để Hưng Yên phát triển công nghiệp, đô thị và hạ tầng giao thông, từ đó, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

1-4694.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam phát biểu

Song, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam cũng nêu rõ, quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương cũng còn một số khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đề nghị Đoàn khảo sát báo cáo Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất của địa phương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đề xuất tại Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất thực hiện đến năm 2025 để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương, giúp tạo điều kiện thuận lợi về nhu cầu phát triển mạnh công nghiệp, đô thị của Hưng Yên.

Trong phát biểu kết luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai, Trưởng đoàn khảo sát đề nghị, HĐND, UBND tỉnh nghiên cứu kỹ các ý kiến, tiếp tục rà soát các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất năm 2021 - 2025 và có giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của giai đoạn này, chuẩn bị cho giai đoạn 2026 - 2030. Trên cơ sở các chỉ tiêu đã được phân bổ, tỉnh cần nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất của địa phương và đề xuất điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp nhu cầu sử dụng đất của địa phương.

Cùng với đó, Hưng Yên cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao việc lập, rà soát, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đất đai. Trong quá trình triển khai Luật Đất đai năm 2024 tiếp tục rà soát, hoàn thiện ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương và kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan.

Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ tham dự IPU-150 tại Tashkent, thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia. Ảnh: TTXVN
Chính trị

Chia sẻ tầm nhìn Việt Nam về phát triển, khơi thông hợp tác với hai bạn bè truyền thống

Đặng Minh KhôiĐại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga

Nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Uzbekistan Tanzila Narbaeva và Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Phu nhân sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) tại Tashkent, thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia từ ngày 2-8.4.

Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia
Chính trị

Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia

* Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng

Sáng 30.3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (22.1.1975 – 22.1.2025) và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia chủ trì buổi lễ.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phát triển nguồn nhân lực
Chính trị

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chiều 29.3, tại TP. Bà Rịa, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2024. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lâm Văn Đoan chủ trì cuộc làm việc.

Thiếu cả thầy lẫn thợ
Thời sự Quốc hội

Thiếu cả thầy lẫn thợ

Theo Cục Thống kê, Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu "dân số vàng" với quy mô dân số trong độ tuổi lao động dồi dào và tăng hàng năm. Đây là lợi thế để bổ sung lực lượng lao động. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, phải có chiến lược đào tạo phù hợp, cả trình độ cao đẳng và đại học, để đáp ứng nhu cầu của một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững và hội nhập.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Hội nghị xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Hội nghị xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam

Chiều 28.3, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dự Hội nghị xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam do Bộ Tài chính phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đồng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Brazil
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Brazil, đáp ứng nhu cầu phát triển và lợi ích của nhân dân

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Brazil vừa diễn ra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc thiết lập và cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Brazil, đưa hợp tác trong các lĩnh vực đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu phát triển và lợi ích của nhân dân hai nước.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh

Chiều 28.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với UBND TP. Hồ Chí Minh.

Quang cảnh cuộc làm việc
Chính trị

Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội làm việc với Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

Ngày 27.3, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hoàng Mai làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về y tế cơ sở, y tế dự phòng quy định Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24.6.2023 của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội thảo
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

Sáng 28.3, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và chỉ đạo tại Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) do Ủy ban Văn hoá và Xã hội tổ chức. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Thuần Phong đồng chủ trì.