Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chiều 29.3, tại TP. Bà Rịa, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2024. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lâm Văn Đoan chủ trì cuộc làm việc.

Báo cáo với Đoàn giám sát, đại diện UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo nguồn nhân lực tại chỗ có tay nghề, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển các ngành kinh tế trọng điểm. Đồng thời, xây dựng chiến lược thu hút đầu tư có chọn lọc, tập trung vào chất lượng dự án, bảo đảm tiêu chí bảo vệ môi trường, sử dụng ít năng lượng và lao động; từ đó tạo nhiều việc làm bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lâm Văn Đoan phát biểu tại cuộc làm việc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lâm Văn Đoan phát biểu tại cuộc làm việc

Để phát huy hiệu quả những lợi thế, tiềm năng nhằm tạo động lực thúc đẩy cho 4 trụ cột kinh tế, gồm công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, trong giai đoạn 2021 - 2025, Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục kiên trì thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án quy mô lớn, có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, không thâm dụng lao động và thân thiện với môi trường.

Công tác đào tạo nghề được chú trọng, chuẩn bị nguồn nhân lực có tay nghề, chất lượng cao phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm. Mặc dù đại dịch Covid-19 đã gây gián đoạn nhiều hoạt động, các doanh nghiệp FDI vẫn có những đánh giá tích cực về chất lượng đào tạo nghề với lao động của họ và có xu hướng tăng qua các năm, có sự khác biệt không đáng kể so với các tỉnh khu vực Đông Nam bộ và một số tỉnh có nhiều khu công nghiệp.

Trong quá trình triển khai các chính sách phát triển nguồn nhân lực, Bà Rịa - Vũng Tàu còn gặp một số hạn chế như: tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn thấp; chưa thu hút đủ doanh nghiệp sử dụng lao động tay nghề cao; số lượng dự án công nghệ cao còn hạn chế; chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh thu hút lao động ngoài tỉnh; công tác đào tạo nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng; mạng lưới cơ sở giáo dục và y tế còn hạn chế.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị, cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, trong đó chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao để hoạch định chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên toàn quốc.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phát triển nguồn nhân lực

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phát triển nguồn nhân lực

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp có trách nhiệm tham gia quá trình đào tạo nghề nghiệp; có chính sách thu hút các nhà giáo giỏi, chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề tham gia các chương trình chất lượng cao. Đồng thời, cần quan tâm, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường đã được lựa chọn đầu tư nghề trọng điểm cấp độ quốc gia bằng nguồn ngân sách Trung ương.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lâm Văn Đoan ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Bà Rịa - Vũng Tàu đạt được trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, Đoàn giám sát đề nghị tỉnh tập trung giải quyết những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn liên quan đến chính sách huy động nguồn lực đầu tư; thúc đẩy hoàn thiện cơ chế dự báo nhu cầu nhân lực dài hạn, tạo cơ sở pháp lý và thực tiễn cho hoạt động đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm và có giải pháp để tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số, công nghệ số cho đội ngũ cán bộ; cập nhật xu thế và giới thiệu về một số ngành, nghề mới yêu cầu kỹ năng mới cho địa phương; triển khai hiệu quả hơn công tác phân luồng, hướng nghiệp sớm trong học sinh phổ thông.

Các kiến nghị của địa phương sẽ được Đoàn giám sát tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu nhằm phục vụ cho xây dựng nội dung báo cáo kết quả giám sát để hướng tới những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật cho phù hợp với thực tiễn.

+ Sáng cùng ngày, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại Trường Cao đẳng Dầu khí và Công ty TNHH VARD Vũng Tàu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trường Cao đẳng Dầu khí

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Trường Cao đẳng Dầu khí

Đoàn giám sát làm việc với Công ty TNHH VARD Vũng Tàu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Đoàn giám sát làm việc với Công ty TNHH VARD Vũng Tàu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Chính trị

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên
Chính trị

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên

Chiều 31.3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa chủ trì cuộc làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nồng hậu chào đón Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan sang thăm chính thức Việt Nam vào tháng 11.2024.
Chính trị

Chuyến công tác có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trên cả bình diện đa phương và song phương

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trên cả bình diện đa phương và song phương. Khẳng định điều này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao LÊ THỊ THU HẰNG kỳ vọng và tin tưởng, chuyến công tác sẽ thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn đáng nhớ trong lòng bạn bè hai nước Uzbekistan, Armenia và cộng đồng quốc tế, tiếp tục lan tỏa và nâng cao hình ảnh về một Việt Nam thủy chung, nghĩa tình đối với các nước bạn bè truyền thống, đầy trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; tạo thêm những trợ lực quan trọng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa những mục tiêu phát triển đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu - ảnh: Lâm Hiển
Chính trị

Nỗ lực, quyết tâm cao nhất hoàn thiện hồ sơ, tài liệu các nội dung Kỳ họp

Cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, Kỳ họp khai mạc sớm hơn thường lệ, do đó, Chính phủ và các cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực, quyết tâm cao nhất để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu các nội dung Kỳ họp, nhất là các nội dung trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ tham dự IPU-150 tại Tashkent, thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia. Ảnh: TTXVN
Chính trị

Chia sẻ tầm nhìn Việt Nam về phát triển, khơi thông hợp tác với hai bạn bè truyền thống

Đặng Minh KhôiĐại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga

Nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Uzbekistan Tanzila Narbaeva và Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Phu nhân sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) tại Tashkent, thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia từ ngày 2-8.4.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo
Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo

Ngày 31.3, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức "Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo".

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, tặng quà nhân chứng lịch sử, gia đình chính sách tại Phú Yên
Chính trị

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, tặng quà nhân chứng lịch sử, gia đình chính sách tại Phú Yên

Ngày 31.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm và tặng quà cho một số nhân chứng lịch sử; gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Phú Yên (1.4.1975 - 1.4.2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Định
Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Định

Tối 30.3, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh (31.3.1975 - 31.3.2025). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải... dự Lễ kỷ niệm.