Tham dự có: đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của tỉnh, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, trong những năm qua, Vĩnh Long đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh truyền thông chính sách, chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Cơ cấu dân số của tỉnh đã có sự thay đổi tích cực, tỷ trọng dân số phụ thuộc giảm, dân số trong độ tuổi lao động tăng. Giai đoạn 2018 - 2024, Vĩnh Long luôn duy trì ổn định tỷ số giới tính khi sinh ở mức cân bằng từ 105 - 107 bé trai/100 bé gái, đặc biệt tỉnh đang trong thời kỳ “dân số vàng”.
Để phát huy lợi thế này, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 193.381 lao động, trong đó giải quyết việc làm trong nước cho 185.639 lao động, đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 9.486 lao động.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của Vĩnh Long là mức sinh không nâng lên được mà liên tục giảm, đứng thứ 2 cả nước về già hóa dân số năm 2022… Tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp từng bước điều chỉnh mức sinh, như thực hiện các chính sách hỗ trợ, tư vấn cung cấp dịch vụ hôn nhân và gia đình, hỗ trợ phụ nữ mang thai thông qua hoạt động tư vấn khám thai định kỳ, tư vấn lợi ích của việc sinh đủ hai con, tầm soát chẩn đoán trước sinh, sơ sinh...
Thích ứng với già hóa dân số, tỉnh đã tổ chức nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, qua đó góp phần tăng tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hàng năm từ 8%-15%, nâng tuổi thọ trung bình từ 75,4 tuổi năm 2018 tăng lên 76,1 tuổi năm 2024.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, thời gian qua, tỉnh rất quan tâm đến lĩnh vực y tế, trong đó có công tác dân số. Tỉnh đã ban hành kịp thời các chính sách đặc thù cho y tế như quan tâm thu hút, giữ chân nguồn nhân lực, chi bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số… Vĩnh Long cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu trong công tác dân số. Tuy nhiên, chỉ tiêu về tỷ suất sinh vẫn còn khó khăn; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân số còn một số bất cập, việc chậm đổi mới, ban hành các văn bản đã làm ảnh hưởng đến việc triển khai tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Quốc hội tiếp tục quan tâm, ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực y tế để tập trung thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, ứng phó với dân số già, đào tạo bác sỹ để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trong tình hình mới… Trung ương cần quan tâm những chính sách phát triển dân số, khuyến khích sinh, cần quan tâm vấn đề số hóa hồ sơ sức khỏe, chế độ của nhân viên y tế, nhất là nhân viên y tế ở cơ sở.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Hoàng Mai đánh giá cao nỗ lực của Vĩnh Long trong thực hiện công tác dân số, bảo đảm đúng với nghị quyết của trung ương. Đặc biệt, tỉnh đã kịp thời ban hành được các chính sách đặc thù góp phần thực hiện đúng chủ trương và phù hợp với thực tế tại địa phương. Đoàn giám sát ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của tỉnh, trong đó có vấn đề khó khăn về nguồn lực và kinh phí thực hiện, năng lực và trang thiết bị còn hạn chế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hoàng Mai đề xuất, Vĩnh Long tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, quan tâm hơn các vấn đề về chỉ số già hóa dân số, tổng tỷ suất sinh giảm trong các năm qua... để có những giải pháp phù hợp. Tỉnh cần cố gắng vận dụng tối đa lợi thế của giai đoạn "dân số vàng", chuẩn bị từ sớm, từ xa, rà soát các chính sách liên quan đến công tác dân số, kịp thời ban hành các chính sách mới để đảm bảo công tác dân số được thực hiện liên tục, không gián đoạn, đặc biệt là trong giai đoạn sắp xếp lại đơn vị hành chính.
+ Trước đó, ngày 27.3, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hoàng Mai làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về y tế cơ sở, y tế dự phòng quy định Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24.6.2023 của Quốc hội.