Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh

Chiều 28.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với UBND TP. Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh - Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát; Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân; đại diện các bộ, ngành Trung ương và thành viên Đoàn giám sát.

Về phía TP. Hồ Chí Minh có: Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ; lãnh đạo UBND thành phố; đại diện các sở, ngành.

z6451519439706-b464761baa252fe382e21826b66c9159.jpg
Phó Chủ tịch tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh về giám sát phát triển nguồn nhân lực

Theo báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2021 - 2024, trên cơ sở các Nghị quyết và Kết luận của Trung ương, thành phố đã ban hành 18 văn bản, gồm các Chương trình, Đề án và Kế hoạch nhằm chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đạt các mục tiêu và định hướng phát triển trong từng giai đoạn, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Việc thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Thành ủy, HĐND thành phố bảo đảm thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội và Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đặc biệt tạo bước phát triển mới trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

pct-nguyen-thi-thanh4.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại cuộc làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh

Các chính sách đãi ngộ để tuyển dụng, tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao từng bước phát huy hiệu quả, góp phần thu hút, giữ chân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tài năng tiếp tục đóng góp trí tuệ cho thành phố, đồng thời củng cố niềm tin, tạo động lực để đội ngũ này yên tâm công tác, tạo sự phấn khởi, niềm tin từ các nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước.

pct-nguyen-thi-thanh3.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc

Đối với Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tổng thể luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của chính quyền Thành phố và các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, hỗ trợ, tư vấn nhiệt tình của Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và các cơ sở giáo dục đại học là đơn vị chủ trì các Đề án thành phần, đặc biệt một số thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của Đề án tổng thể đã phát huy tích cực vai trò, nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình triển khai các chính sách phát triển nguồn nhân lực, TP. Hồ Chí Minh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do một số quy định pháp luật còn chung chung, thiếu hướng dẫn chi tiết khiến việc áp dụng thực tiễn ở địa phương còn lúng túng. Năng lực của một bộ phận nhà giáo và chất lượng đào tạo ở một số cơ sở giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và nhu cầu của xã hội; việc liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp chưa chặt chẽ.

db1-1151.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh - Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát phát biểu

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, đây là chuyên đề giám sát khó, phạm vi rộng, đòi hỏi quá trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm và thống nhất nhận thức về nhiều vấn đề; đây cũng là chuyên đề được Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và cử tri rất quan tâm.

db2-1674.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Trường Giang phát biểu

Đối với TP. Hồ Chí Minh - nơi trực tiếp áp dụng, tổ chức thi hành pháp luật và cũng là nơi kiểm chứng chính sách, pháp luật. Vì vậy, kết quả giám sát tại thành phố sẽ cung cấp số liệu xác thực nhất về kết quả phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhân lực chất lượng cao, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

pct-nguyen-thi-thanh5.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa phát biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh không chỉ phải giữ vững vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước mà còn có sứ mệnh và tầm nhìn phát triển trở thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

db5.jpg
Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu

Để tiếp tục phát huy thành quả đã có, nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển và sử dụng nguồn nhân lực theo chủ trương của Đảng “huy động mọi nguồn lực cho phát triển”, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách giáo dục; thực hiện tốt các chủ trương, đề án, kế hoạch về nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao để phục vụ tốt nhất mục tiêu và quy hoạch phát triển thành phố; thực hiện có hiệu quả các giải pháp đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường thực hành và phát triển kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên; phát triển các chương trình đào tạo kỹ năng toàn cầu.

db6.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thuý phát biểu

Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhất là các ngành công nghiệp mũi nhọn; chú trọng phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo cả về trình độ chuyên môn, kỹ năng ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng cần thiết khác. Tăng cường đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đẩy mạnh áp dụng mô hình đào tạo lý thuyết kết hợp thực hành tại doanh nghiệp; tập trung đầu tư cho một số cơ sở giáo dục và ngành nghề trọng điểm, then chốt đáp ứng nhu cầu về nhân lực tại địa phương.

Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân phát biểu

Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân phát biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng số trong giáo dục và quản trị nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả công tác phân luồng, hướng nghiệp học sinh phổ thông; đầu tư xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động đầy đủ, hiện đại, hiệu quả; nâng cao chất lượng quản trị và phân tích, dự báo xu hướng thị trường lao động.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp; quan tâm triển khai, đánh giá mô hình “Đại học chia sẻ” để tối ưu hóa các nguồn lực nâng cao hiệu quả giáo dục đại học; có chính sách thiết thực hơn để thu hút và giữ chân người giỏi, người tài; khuyến khích, thu hút nhân tài từ nước ngoài, nhất là người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao.

Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo
Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo

Ngày 31.3, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức "Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo".

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, tặng quà nhân chứng lịch sử, gia đình chính sách tại Phú Yên
Chính trị

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, tặng quà nhân chứng lịch sử, gia đình chính sách tại Phú Yên

Ngày 31.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm và tặng quà cho một số nhân chứng lịch sử; gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Phú Yên (1.4.1975 - 1.4.2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Định
Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Định

Tối 30.3, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh (31.3.1975 - 31.3.2025). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải... dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh: VGP
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Bước đột phá chuẩn bị cho “tầm nhìn trăm năm” phát triển đất nước

Chủ trương sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện là một định hướng lớn, mang tầm chiến lược của Trung ương đang được triển khai khẩn trương, kiên quyết, dứt khoát trên cơ sở tham vấn rộng rãi, đặt sự đồng thuận làm nền tảng. Đây là một cuộc cách mạng, là bước đột phá về thể chế chuẩn bị cho “tầm nhìn trăm năm” phát triển đất nước. Mọi cải cách thể chế đều phải vì lợi ích thiết thực và lâu dài của nhân dân. Đây là một trong những nội dung được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam chiều qua, 29.3.

Lực lượng Quân đội Việt Nam tham gia cứu trợ tại Myanmar
Sự kiện nổi bật

Lực lượng Quân đội Việt Nam tham gia cứu trợ tại Myanmar

Chiều 30.3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị.

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển
Chính trị

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển

Sáng 30.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án (Ban Chỉ đạo) để nghe báo cáo về tình hình rà soát, đánh giá, tìm giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang tồn đọng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Tượng đài chiến thắng Núi Bà ​
Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Tượng đài chiến thắng Núi Bà ​

Ngày 30.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đoàn công tác, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định, đã đến dâng hương, hoa tại Tượng đài chiến thắng Núi Bà (huyện Phù Cát), nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31.3.1975 – 31.3.2025).

Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia
Chính trị

Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia

* Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng

Sáng 30.3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (22.1.1975 – 22.1.2025) và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia chủ trì buổi lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải hoàn thành tuyến cao tốc trục Bắc - Nam từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm 2025
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải hoàn thành tuyến cao tốc trục Bắc - Nam từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm 2025

Chiều 29.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các Đoàn kiểm tra của Chính phủ kiểm tra, đôn đốc triển khai các dự án đường bộ cao tốc trong cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Embraer
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Embraer

Chiều 29.3, tiếp ông Francisco Gomes Neto, Chủ tịch Tập đoàn Embraer của Brazil, đang cùng đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Embraer hợp tác với các đối tác Việt Nam phát triển ngành công nghiệp hàng không Việt Nam.