Bắt đầu các hoạt động tại địa phương, cơ sở, Đoàn giám sát chia thành 3 Tổ, làm việc với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp (Trường Đại học Hải Dương, Trường Đại học Sao đỏ, Trường Cao đẳng Nghề Hải Dương); doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn (Công ty TNHH Taishodo Việt Nam và Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu) để nắm bắt tình hình thực tế trước khi toàn đoàn làm việc với UBND tỉnh Hải Dương.

Từ cuộc làm việc tại Hải Dương sẽ được rút kinh nghiệm cho quá trình tổ chức triển khai kế hoạch giám sát tại các địa phương khác, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả.

Ngay sau đó, ngày 14.3, Đoàn giám sát đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chủ trì xây dựng báo cáo của Chính phủ về lĩnh vực này để thống nhất một số nội dung cơ bản trong đề cương Báo cáo kết quả giám sát.

Phát biểu tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Hải Dương, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát nêu rõ, những thông tin ghi nhận được từ Hải Dương sẽ giúp Đoàn giám sát có thêm cơ sở đánh giá đúng thực trạng phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, từ đó có kiến nghị, đề xuất khả thi, sát thực tiễn, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc hiện nay, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.



