Ông Phan Tiến Hoàng, Trưởng Ban quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản cập nhật, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ thực tập sinh Việt Nam tại tỉnh Ishikawa đều an toàn. Thông tin thêm về công tác hỗ trợ lao động Việt Nam, ông Hoàng cho biết, ngày 4.1, sau khi trận động đất xảy ra, Ban đã cử cán bộ tham gia đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật trực tiếp đến tỉnh Ishikawa làm việc với nghiệp đoàn và thăm hỏi thực tập sinh bị ảnh hưởng.
Ban đồng thời phối hợp với các nghiệp đoàn triển khai các biện pháp hỗ trợ, đưa lao động Việt Nam đến nơi lánh nạn an toàn.
"Nhà cửa, đường sá, cầu cảng tại vùng gần tâm chấn, nhất là bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa bị hư hỏng nặng nề, người dân không có nhà để về, trong đó có lao động Việt Nam.
Sau khi nắm được thông tin về số lượng lao động Việt gặp khó khăn, Ban đã liên lạc với đội ngũ tình nguyện viên trực tiếp đến gần khu vực xảy ra trận động đất để nắm thông tin lao động Việt Nam. Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản thông tin thêm, hiện số lao động Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất đã được bố trí nơi ở an toàn, điều kiện sinh hoạt bảo đảm. Ban quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản đang tiếp tục nắm tình hình để hỗ trợ việc làm mới cho người lao động trong thời gian sớm nhất.
Đa số các doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh Ishikawa muốn giữ chân lao động và có nguyện vọng tiếp tục sử dụng lao động Việt Nam tại Nhật Bản để phục vụ cho công cuộc tái thiết sau này.
Trong khoảng thời gian khó khăn này, một số công ty đã tạo điều kiện để lao động về nước ăn Tết khoảng 3 tuần, sau đó quay trở lại Nhật làm việc.
Trường hợp các công ty bị ảnh hưởng nặng nề, mất nhiều thời gian phục hồi, nghiệp đoàn sẽ lắng nghe nguyện vọng của người lao động để đưa ra quyết định tìm việc làm mới cho người lao động.
Hiện các nghiệp đoàn tại Nhật Bản đang yêu cầu doanh nghiệp tại khu vực chịu ảnh hưởng báo cáo về khả năng phục hồi hoạt động sau động đất. Dự kiến, sau khi xác nhận khả năng phục hồi của doanh nghiệp, các nghiệp đoàn sẽ căn cứ để sắp xếp công việc phù hợp.
Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng đề nghị hiệp hội thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản (OTIT) đẩy nhanh quy trình thực hiện các biện pháp hỗ trợ lao động nước ngoài tại Nhật Bản, trong đó có lao động Việt Nam.
"Trong trường hợp doanh nghiệp cần nhiều thời gian để khôi phục hoạt động, các nghiệp đoàn sẽ cân nhắc tìm việc mới cho các thực tập sinh. Ban cũng đã đề nghị OTIT tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các thủ tục tìm việc cho lao động, giúp lao động sớm ổn định cuộc sống", đại diện Ban Quản lý lao động Việt Nam nói.