Hợp tác nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người di cư

Chiều 18.9, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Bộ Y tế Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) tăng cường hợp tác nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người di cư; đồng thời hỗ trợ người di cư tiếp cận hệ thống và chính sách y tế quốc gia.

Biên bản hợp tác đánh dấu gần 40 năm quan hệ hợp tác giữa IOM và Bộ Y tế, bắt đầu từ những năm 1980. Quan hệ đối tác này đã được phát triển từ chương trình đánh giá sức khỏe của IOM đối với người dân di cư ở các quốc gia đích cho đến các nỗ lực trong lĩnh vực y tế cộng đồng, điển hình như việc tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi hơn cho người di cư, tăng cường kiểm soát dịch bệnh xuyên biên giới và ứng phó, chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

z5843697324818_62549ce0f07f3e076c6745a2cbcbb367.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức và Trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam Park Mi-Hyung ký Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: IOM

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, thỏa thuận hợp tác này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Y tế với Liên Hợp Quốc nói chung, IOM nói riêng, nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam Park Mi-Hyung nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác kịp thời này nhằm bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người di cư, phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM) và các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

“Trong một thế giới ngày càng có nhiều người dịch chuyển, sự hợp tác và quan hệ đối tác rất quan trọng để nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người di cư. Người di cư khỏe mạnh góp phần tạo nên cộng đồng khỏe mạnh”, bà Park Mi-Hyung chia sẻ.

z5843692603902_56011559630fe4f71ba4226cffd909ef.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: IOM

Bà Park Mi-Hyung bổ sung: “Là cơ quan hàng đầu của Liên Hợp Quốc về di cư an toàn, IOM cam kết hợp tác lâu dài và chiến lược với Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Y tế, để bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho mọi người, bao gồm cả người di cư. Chúng tôi mong muốn củng cố hơn nữa sự hợp tác vốn đã chặt chẽ giữa hai bên”.

Việt Nam là quốc gia có nguồn xuất khẩu lao động lớn, đặc biệt trong bối cảnh người dân có nhu cầu cao tìm kiếm cơ hội việc làm ở nước ngoài. Dữ liệu gần đây cho thấy sự gia tăng trở lại của lao động di cư quốc tế, khi chỉ trong năm 2023 đã có khoảng 155.000 công dân Việt Nam tìm được việc làm ở nước ngoài, tương đương gần 1/3 số lao động mới gia nhập thị trường lao động.

Tương tự như các quốc gia khác trong khu vực ASEAN, gánh nặng về các vấn đề sức khỏe ở Việt Nam vẫn phức tạp, bao gồm các bệnh truyền nhiễm, rủi ro sức khỏe nghề nghiệp và chấn thương, thách thức về sức khỏe tâm thần, các bệnh không lây nhiễm (như tim mạch và tiểu đường), sức khỏe bà mẹ và trẻ em...

Xã hội

Nông dân sử dụng phân bón Đầu Trâu Bio-Canxi trong canh tác lúa. Ảnh: PV
Môi trường

Trả lại dinh dưỡng cho đất lúa

Đã đến lúc cần giải pháp quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn: biến rơm rạ thành phân bón hữu ích thay vì đốt bỏ, qua đó giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và đồng thời tăng hiệu quả kinh tế cho người trồng lúa.

Công bố Quyết định thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Ảnh: BHXH
Đời sống

Nghệ An: Thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định số 08/QĐ-BHXH ngày 26.3.2025 về thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại tỉnh Nghệ An.

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 4.4.2025. Ảnh: ITN
Đời sống

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 315/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.Theo đó, thủ tục hành chính chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 4.4.2025).

Những trái cam mọng nước
Xã hội

Cam xanh nghĩa tình - Mô hình nông nghiệp sẻ chia

Giữa mùa thu hoạch nhưng đầu ra bấp bênh, trái cam sành miền Tây không chỉ được “giải cứu” mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia trong chương trình “Cam xanh nghĩa tình” - mô hình đã mở rộng thành giải pháp nông nghiệp bền vững, kết nối người nông dân, người tiêu dùng và cộng đồng trên nền tảng số.

3 tháng đầu năm 2025, công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đã được thực hiện kịp thời. Ảnh: TCBHXH
Đời sống

Chi trả kịp thời các chế độ bảo hiểm cho người tham gia và thụ hưởng chính sách

Với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ”, trong bối cảnh tinh gọn, tổ chức hoạt động theo bộ máy mới, 3 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trong phát triển, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: VNA
Đời sống

Vietnam Airlines nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar


Tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Vietnam Airlines vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của Hãng Hàng không Quốc gia trong các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Nỗ lực cho mục tiêu thông tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Giao thông

Nỗ lực cho mục tiêu thông tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Những chuyển động tích cực được ghi nhận trên công trường hai dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn). Các nhà đầu tư, nhà thầu đang nỗ lực ngày đêm cho mục tiêu thông tuyến 2 dự án trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.