Những công trình đúng nhịp, vượt tiến độ tạo dấu ấn phát triển tỉnh An Giang

Cống Tha La, Trà Sư là hai cống điều tiết lũ lớn của vùng Tứ giác Long Xuyên, được xây dựng để thay thế 2 đập bằng cao su đã xuống cấp. Dự án được các đơn vị khẩn trương thi công, vượt tiến độ, hoàn thành trước kế hoạch là một trong những công trình điển hình tạo dấu ấn phát triển tỉnh An Giang.

Những công trình đúng nhịp, vượt tiến độ tạo dấu ấn phát triển tỉnh An Giang
Cống Tha La và Trà Sư

Dự án Cống Tha La và Trà Sư có tổng mức đầu tư hơn 232 tỷ đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

Nhà thầu liên danh gồm 4 đơn vị, trong đó Công ty Cổ phần Xây lắp Thuỷ lợi Hưng Yên thực hiện giá trị gói thầu trị giá khoảng 57,2 tỷ đồng. Ngày khởi công 1.10.2018, ngày hoàn công theo hợp đồng 31.12.2021.

Công ty Cổ phần Xây lắp Thuỷ lợi Hưng Yên thi công cống hở bằng bê tông cốt thép M300 chiều rộng thông nước 66m, gồm 3 khoang, mỗi khoang có chiều rộng 22m. Xử lý nền bằng hệ cọc BTCT M300; Chống thấm qua nền cống bằng 01 hàng cừ thép larsen III; Sân tiêu năng hạ lưu bằng BTCT M300 dày 50cm dài 22m; Gia cố chống xói bằng tấm đan BTCT M300 và rọ đá; Cửa van, tháp van phẳng bằng thép, đóng mở bằng thẳng đứng bằng xi lanh thuỷ lực.

Những công trình đúng nhịp, vượt tiến độ tạo dấu ấn phát triển tỉnh An Giang
Những công trình đúng nhịp, vượt tiến độ tạo dấu ấn phát triển tỉnh An Giang
Cống Trà Sư, Tha La Cùng với các công trình khác trong vùng Tứ giác Long Xuyên đảm bảo an toàn cho 235.770 người dân và 94.409 ha diện tích đất tự nhiên

Gói thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Trà Sư, Tha La Cùng với các công trình khác trong vùng Tứ giác Long Xuyên đảm bảo an toàn cho 235.770 người dân và 94.409 ha diện tích đất tự nhiên của huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú và TP Châu Đốc.

Xây dựng mới công trình cống Tha La, Trà Sư nhằm chủ động vận hành công trình để cùng với các công trình khác trong hệ thống làm nhiệm vụ phát huy hiệu quả của toàn hệ thống kiểm soát lũ Châu Đốc - Tịnh Biên. Chủ động vận hành công trình kiểm soát lũ vùng Tứ giác Long Xuyên, góp phần điều tiết lũ từ Campuchia thoát ra hướng biển Tây và kiểm soát lũ đổ về phía Nam Quốc lộ 91. 

Đồng thời tạo điều kiện để đưa phù sa từ sông Hậu vào cải tạo ruộng đồng và bảo vệ an toàn sản xuất, kết hợp lấy nước tưới cho khoảng 17.500 ha đất tự nhiên trong mùa khô, phát triển giao thông thủy nâng cao hiệu quả khai thác tổng hợp trong vùng dự án trước tác động thời tiết bất thường, biến đổi khí hậu - nước biển dâng, sự thay đổi khai thác thượng nguồn sông Mê Kông.

Những công trình đúng nhịp, vượt tiến độ tạo dấu ấn phát triển tỉnh An Giang
Những công trình đúng nhịp, vượt tiến độ tạo dấu ấn phát triển tỉnh An Giang
Công trình cống Tha La, Trà Sư được thi công hoàn thiện sớm hơn kế hoạch

Xác định tầm quan trọng đặc biệt của công trình, Công ty Cổ phần Xây lắp Thuỷ lợi Hưng Yên và các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện, khẩn trương thi công, hoàn thành dự án vào ngày 20.12.2021 (sớm hơn 10 ngày so với ngày hoàn công theo hợp đồng 31.12.2021).

Một dự án khác cũng mang lại những đóng góp tích cực cho sự phát triển hệ thống thuỷ lợi, đê điều tại tỉnh An Giang là công trình thi công tu bổ, nâng cấp đê Đông kênh Bảy Xã (đoạn từ K1+800-K5+300) cho dự án thành phần số 11: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021-2025.

Những công trình đúng nhịp, vượt tiến độ tạo dấu ấn phát triển tỉnh An Giang
Công trình thi công tu bổ, nâng cấp đê Đông kênh Bảy Xã (đoạn từ K1+800-K5+300)

Tại công trình này, Công ty Cổ phần Xây lắp Thuỷ lợi Hưng Yên trực tiếp thực hiện tu bổ, nâng cấp tuyến đê sông Bảy Xã bắt đầu từ Km0+800 đến Km5+300 với chiều dài 3,5km.

Mái đê phía sông gia cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn âm dương, đặt trong hệ khung dầm bê tông cốt thép M250 đổ tại chỗ, phía dưới là lớp đá dăm dày 10cm, dưới cùng là lớp vải địa kỹ thuật; Dọc đáy dầm cơ chân mái đê gia cố hàng cọc bê tông cốt thép M300, mặt cơ chân mái đê gia cố bằng rọ đá kích thước 2x1x0,5m, phía ngoài rọ đá thả đá hộc tạo mái hộ chân, mặt ngoài mái đá hộc gia cố lớp thảm đá dày 0,3m, hoàn thiện mái đê nối tiếp với mái kè đá hiện trạng bằng đá xếp khăn.

Những công trình đúng nhịp, vượt tiến độ tạo dấu ấn phát triển tỉnh An Giang
Công trình thi công tu bổ, nâng cấp đê Đông kênh Bảy Xã được thực hiện vượt tiến độ

Bệnh cạnh đó, Công ty Cổ phần Xây lắp Thuỷ lợi Hưng Yên cũng thực hiện đắp mở rộng mặt đê đảm bảo B=7m; Gia cố mặt phần mở rộng đê bằng bê tông nhựa hạt trung nối tiếp với phần mặt đê đã gia cố, móng gồm lớp cấp phối đá dăm loại 1, loại 2, phía dưới là lớp đất đắp.  

Tiến độ theo hợp đồng: 360 ngày; Tiến độ thực tế đến nay: 123 ngày; Dự kiến hoàn thành theo thực tế: Trước 31.3.2024 (sớm hơn gần 6 tháng); Khối lượng thời điểm hiện tại ước đạt 80%. Dự kiến vượt tiến tiến độ 40% so với hợp đồng.

Khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần phát triển địa phương, nâng cấp đê, xử lý các trọng điểm xung yếu trên tuyến đê, hoàn thiện mặt cắt thiết kế đê theo quy hoạch để đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như từng bước tăng cường khả năng chống lũ, bão của hệ thống đê điều, dần xóa các trọng điểm đê điều xung yếu, đảm bảo yêu cầu chống lũ, bão thiết kế, kết hợp giao thông góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Công ty Cổ phần Xây lắp Thuỷ lợi Hưng Yên được đánh giá là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực về công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chứng chỉ năng lực hoạt động Hạng I), từng thi công nhiều công trình trọng điểm xử lý cấp bách như: Xử lý nứt đê, ứng phó sạt lở khu vực Bình Đức – Long Xuyên – An Giang, xử lý khẩn cấp sạt lở kè đê tả sông Hồng tỉnh Hưng Yên, Trà Sư – Tha La, .... đều được chủ đầu tư đánh giá cao, hầu hết công trình đều vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Đơn vị này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao tặng giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” khi tham thi công Công trình trạm bơm Nghi Xuyên; Công ty Cổ phần Xây lắp Thuỷ lợi Hưng Yên cũng được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó sạt lở trên địa bàn phường Bình Đức, TP Long Xuyên.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…