Thực hiện Chương trình OCOP ở Hà Nội

Quốc Oai phát huy giá trị làng nghề

Sau gần 5 năm triển khai Chương trình OCOP, đến nay, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đã có 176 sản phẩm OCOP đạt chất lượng từ 3 - 4 sao. Các sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu làng nghề của huyện góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, làng nghề...

Giúp phát triển làng nghề truyền thống

Có dịp về xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai - xã có nghề truyền thống đục chạm gỗ cao cấp và mộc dân dụng những ngày này, không khí lao động sản xuất nhộn nhịp và hối hả hơn bao giờ. Những năm qua, thợ làng nghề đã chế tác được hàng trăm sản phẩm điêu khắc mỹ nghệ độc đáo, trong đó có các sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao. Những sản phẩm này không chỉ góp phần bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống, mà còn nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Sản phẩm OCOP từ làng nghề của huyện Quốc Oai ngày càng phát huy được lợi thế. Ảnh: Việt Long
Sản phẩm OCOP từ làng nghề của huyện Quốc Oai ngày càng phát huy được lợi thế. Ảnh: Việt Long

Theo Chủ tịch Hội Làng nghề truyền thống đục chạm gỗ cao cấp và mộc dân dụng làng mộc Ngọc Than, nghệ nhân Đỗ Đình Thường: người Ngọc Than làm quen với nghề từ rất sớm. Ở tuổi 11 - 12, các cháu vừa đi học, vừa phụ giúp gia đình đánh giấy ráp hoàn thiện sản phẩm. Sau vài năm học nghề, đến tuổi 18 - 20, các cháu đã có thể tự mình chế tác được những sản phẩm chất lượng, có độ tinh xảo cao, như: Hoành phi, câu đối, cuốn thư, cửa võng… Nhiều cháu có tay nghề cao đã tách ra mở xưởng sản xuất, xây dựng thương hiệu cho riêng mình".

Nghệ nhân Đỗ Bá Nghĩa cũng cho biết, thôn Ngọc Than hiện có hơn 1.700 hộ dân, thì có đến 160 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đồ gỗ cao cấp, mộc dân dụng. Các cơ sở sản xuất đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 600 lao động và nhiều lao động thời vụ ở địa phương, với mức thu nhập từ 300.000 - 700.000 đồng/người/ngày công. Những năm gần đây, nhờ công nghệ và máy móc hỗ trợ, thợ làng nghề Ngọc Than còn chế tác được nhiều sản phẩm cao cấp có độ tinh xảo cao. Nhờ đó, các sản phẩm thờ cúng, trang trí, như: hoành phi, câu đối, cuốn thư, cửa võng; những bức tranh khắc gỗ theo các điển tích xưa với nhiều kích cỡ được người dùng khắp nơi tìm về Ngọc Than đặt hàng, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, giúp người dân trong làng nghề mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị kinh tế, thời gian gần đây, các cơ sở sản xuất trong làng nghề truyền thống đục chạm gỗ cao cấp và mộc dân dụng Ngọc Than cũng chú trọng xây dựng thương hiệu bằng cách tham gia Chương trình OCOP, xây dựng các trang web quảng bá sản phẩm, tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại… Điển hình, trong 2 năm (2022 - 2023), Hội Làng nghề Ngọc Than đã chọn 2 cơ sở sản xuất đồ mộc cao cấp đưa 5 sản phẩm dự thi OCOP của thành phố và đều được đánh giá, phân hạng "4 sao" là: “Tượng Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay”, “Đôi bình hoa sen gỗ mít”, “Tranh vinh quy bái tổ”, “Bộ đài nến bằng gỗ gụ”, “Bộ hoành phi câu đối”. Kết quả này đã tạo uy tín, thương hiệu cho các sản phẩm của làng nghề vươn xa.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quang Khải cho biết: Việc làng nghề truyền thống đục chạm gỗ cao cấp và mộc dân dụng ngày càng phát triển đã đem lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng cho địa phương, giúp đời sống của người dân được nâng cao. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để xã Ngọc Mỹ huy động triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tuy nhiên, để làng nghề phát triển ổn định, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, ông Nguyễn Quang Khải mong muốn thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Ngọc Mỹ - Thạch Thán để di dời các cơ sở sản xuất trong làng nghề và sản xuất tập trung. Cùng với đó, huyện Quốc Oai chỉ đạo các phòng, ban hỗ trợ các chủ thể trong làng nghề Ngọc Than hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký sản phẩm OCOP; tiếp tục hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm đạt OCOP đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nhằm đem lại giá trị kinh tế và thu nhập ổn định cho người dân.

Quy hoạch các vùng chuyên canh, phát triển nông sản chủ lực

Trưởng phòng Kinh tế huyện Nguyễn Thị Thu Trang cho biết: Sau gần 5 năm triển khai Chương trình OCOP, toàn huyện đã có 176 sản phẩm OCOP đạt chất lượng từ 3 - 4 sao. Tiêu biểu là các sản phẩm thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn của Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp Đồng Tâm (xã Cấn Hữu); trứng gà tươi của Hợp tác xã Nông sản thực phẩm Thành An (xã Cộng Hòa); sản phẩm điêu khắc gỗ của nghệ nhân Hoàng Doãn Sơn (xã Tân Phú), miến dong Trường Hải làng So (xã Cộng Hòa)...

Toàn huyện Quốc Oai có 17 làng nghề được UBND thành phố Hà Nội công nhận làng nghề và làng nghề truyền thống. Hiện có 14 làng nghề và 3 làng nghề truyền thống với 176 sản phẩm được công nhận OCOP. Huyện Quốc Oai hiện có 22 nghệ nhân từ các làng nghề đã được Nhà nước phong tặng, trong đó có 1 Nghệ nhân ưu tú được Chủ tịch nước trao tặng và 21 Nghệ nhân do thành phố công nhận. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có hàng trăm nghệ nhân, thợ giỏi được vinh danh. Tiêu biểu là 3 làng gồm: Nghề mộc Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ; làng nghề mộc truyền thống thôn Yên Quán, xã Tân Phú; làng nghề mộc dân dụng và chế biến lâm sản Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, được UBND thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống các năm 2011, 2015.

Các sản phẩm OCOP của huyện đã phát huy được giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp thay đổi tư duy sản xuất của các chủ thể tham gia chương trình. Các hộ nông dân đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang tập trung, theo hướng an toàn, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Kết quả thực hiện Chương trình OCOP đã đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Để có được kết quả trên, huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng khai thác lợi thế của từng địa phương trên cơ sở quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tập trung định hướng phát triển nông sản chủ lực, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm. Bên cạnh đó, phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới thành phố hỗ trợ 100% kinh phí kiểm nghiệm các mẫu sản phẩm cho các cơ sở có sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Hỗ trợ, tổ chức cho các chủ thể có sản phẩm OCOP và tiềm năng OCOP trên địa bàn huyện tham gia triển lãm bán hàng tại các hội chợ...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phạm Quang Tuấn cho biết thêm: Huyện Quốc Oai hiện có tổng số 14 làng nghề và 3 làng nghề truyền thống với 176 sản phẩm được công nhận OCOP. Việc duy trì, phát huy, xây dựng các làng nghề, làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP tại huyện Quốc Oai đã được các cấp, ban, ngành của Thành phố quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Mới đây, huyện phối hợp cùng các sở, ngành của thành phố tổ chức triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề huyện Quốc Oai năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi sự kiện quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, làng nghề trên địa bàn; đồng thời là dịp quảng bá, giới thiệu nét văn hóa của con người Quốc Oai, phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Sự kiện quan trọng này nằm trong chuỗi sự kiện quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, làng nghề trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, làng nghề, xây dựng chuỗi liên kết từ thiết kế sáng tạo, sản xuất - chế biến, tiêu thụ sản phẩm tại thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các làng nghề gắn với hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn trong kinh tế tuần hoàn, góp phần xây dựng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai.


(Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội)

Trên đường phát triển

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo
Xã hội

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo

Hoạt động không vì lợi nhuận với sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau, hơn 20 năm qua, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hà Giang luôn tận tâm, tận lực chuyển tải các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất với mong muốn làm sao để Hà Giang không còn hộ nghèo và một ngày không xa, đồng bào địa phương sẽ tiến kịp miền xuôi về mọi mặt...

Từng bước khẳng định vai trò điểm đến đầu tư chiến lược
Địa phương

Từng bước khẳng định vai trò điểm đến đầu tư chiến lược

Những kết quả ấn tượng đạt được tại Chương trình xúc tiến đầu tư thương mại Long An - Nhật Bản năm 2025 do UBND tỉnh Long An phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hiệp hội Xúc tiến kinh tế Việt Nam - Nhật Bản vừa tổ chức cho thấy, Long An không chỉ thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các doanh nghiệp Nhật Bản mà còn dần khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư chiến lược tại Việt Nam. Những thỏa thuận hợp tác quan trọng được ký kết chính là bước khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, tạo ra động lực phát triển lâu dài giữa Long An và các đối tác Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tiến độ sửa chữa đường từ xã Trung Thành đi xã Yên Hòa (Đà Bắc). Ảnh: Khánh An
Địa phương

Hòa Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công tại huyện Đà Bắc

Kiểm tra tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đà Bắc ngày 1.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu địa phương với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn năm 2024 - 2025, sớm đưa các công trình, dự án đi vào hoạt động để người dân được hưởng lợi.

Doanh nghiệp phía Nam tiên phong tiết kiệm năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững
Địa phương

Doanh nghiệp phía Nam tiên phong tiết kiệm năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững

Các doanh nghiệp phía Nam đang chủ động thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng như lắp đặt điện mặt trời mái nhà, thay thế thiết bị cũ, tối ưu quy trình sản xuất. Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ thi công dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1 (TP Móng Cái)
Trên đường phát triển

Quảng Ninh gỡ khó cho các dự án trọng điểm ngoài ngân sách

Tỉnh Quảng Ninh hiện đang triển khai các biện pháp tích cực để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhiều dự án trọng điểm ngoài ngân sách nhằm thu hút nhiều nguồn lực đầu tư ngoài xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Mục tiêu của tỉnh là sớm đưa các dự án này vào triển khai xây dựng, tạo ra những dư địa phát triển mới.

Nam Định chủ động phát triển hạ tầng năng lượng
Trên đường phát triển

Nam Định chủ động phát triển hạ tầng năng lượng

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.2.2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, tỉnh Nam Định đã và đang chủ động đầu tư hạ tầng năng lượng hiện đại. Với tầm nhìn chiến lược và khát vọng đổi mới, địa phương đặt mục tiêu bảo đảm nguồn điện ổn định, bền vững - yếu tố then chốt để thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bảo đảm chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025 tăng ít nhất 10%
Địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập trung nguồn lực bứt phá kinh tế từ 17 nghị quyết mới thông qua

Kỳ họp thứ 27, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa thông qua 17 nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực đất đai, xây dựng, ngân sách, đầu tư công, văn hóa - xã hội. Đây được xem là những quyết sách có ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo.

Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu Đông Hồ
Trên đường phát triển

Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu Đông Hồ

Sáng 29.3, tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu (không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm TP. Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Chương trình “Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu Đông Hồ”. Chương trình do UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức.

Năm 2025, Ban tổ chức Lễ hội bánh dân gian Nam bộ sẽ thực hiện đổ chiếc bánh xèo siêu to khổng lồ để du khách thưởng thức miễn phí
Văn hóa

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2025 sẽ có 231 gian hàng

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 12 -  năm 2025, Ban tổ chức sẽ thực hiện 2 chiếc bánh khổng lồ để du khách thưởng thức miễn phí; đồng thời hướng dẫn khách làm các loại bánh dân gian Nam Bộ.