“Lá bùa” hộ mệnh của mỗi gia đình

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội được người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An quan tâm, bởi nhiều lợi ích. Đặc biệt, khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, các thành viên trong nhà không chỉ được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe mà còn giảm gánh nặng kinh tế khi chẳng may bị ốm đau, bệnh tật.

Giảm gánh nặng kinh tế khi ốm đau

Nhiều năm qua, gia đình bà Đinh Thị Mân (xóm 4, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu) đều mua BHYT cho 3 thành viên trong gia đình nên tiết kiệm được một phần chi phí và giảm gánh nặng kinh tế. Bà Mân chia sẻ “Chúng tôi xác định mua thẻ BHYT là ưu tiên hàng đầu, đó là “lá bùa” hộ mệnh của cả gia đình, bởi tuổi già, sức yếu chẳng biết ốm đau, bệnh tật ập đến lúc nào không hay. Mấy năm gần đây, tôi bị bệnh xương khớp nên cứ trở trời là lại đau nên cũng phải thường xuyên đi khám, mỗi lần đi cũng ngót nghét mấy triệu bạc, may mắn được BHYT chi trả phần lớn nên cũng đỡ đi phần nào. Nếu không có thẻ BHYT, vợ chồng tôi già không có lương hưu lại còn nuôi cháu ăn học thì không biết phải xoay xở ra sao nữa”.

Cũng giống như gia đình bà Đinh Thị Mân, gia đình chị Đặng Thị Thảo (xóm 2 xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu) là một trong những người mua thẻ BHYT theo hộ gia đình. Tham gia BHYT là hình thức “đóng góp khi lành, để dành khi ốm nên dù cuộc sống còn khó khăn, song hằng năm vợ chồng chị vẫn cố gắng dành dụm tiền để tham gia BHYT cho cả nhà. "Tôi hay đau ốm thường xuyên phải đi khám, đều được quỹ BHYT thanh toán”, chị Thảo chia sẻ.

Luật BHYT quy định, người dân tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình, từ người thứ hai trở đi sẽ được giảm trừ mức đóng. Cụ thể, từ ngày 1.7.2024, mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng thì người thứ nhất đóng 4,5% mức lương cơ sở tương đương với 1.263.600 đồng/năm. Người thứ 2 đóng 70% mức đóng của người thứ nhất (tương đương 884.520 đồng/năm). Người thứ 3 đóng 60% mức đóng của người thứ nhất (tương đương 758.160 đồng/năm). Người thứ tư đóng 50% mức đóng của người thứ nhất (tương đương 631.800 đồng/năm). Người thứ năm trở đi đóng 40% mức đóng của người thứ nhất (tương đương 505.440 đồng/năm).

Ngoài ra, quy định tham gia BHYT hộ gia đình, không bắt buộc cả hộ đóng tiền cùng một thời điểm, mà mua nhiều lần trong năm vẫn được giảm trừ mức phí từ thành viên thứ hai trở đi. Người tham gia BHYT được lựa chọn đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Quy định này phần nào giảm gánh nặng tham gia BHYT cho nhiều gia đình khó khăn.

“Lá bùa” hộ mệnh của mỗi gia đình -0
Bảo hiểm y tế là “lá bùa” hộ mệnh của mỗi gia đình. Ảnh: BH

Theo các chuyên gia về bảo hiểm, người tham gia BHYT hộ gia đình sẽ được hưởng quyền lợi như được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi theo hướng dẫn của cơ quan BHXH để đăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu, được đổi nơi đăng ký ban đầu vào mỗi quý. Khi khám, chữa bệnh được cơ quan BHXH thanh toán, chi trả chi phí khám, chữa bệnh theo Luật BHYT. Đặc biệt, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm giải thích, cung cấp thông tin về chế độ BHYT.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Để người dân được chăm sóc sức khỏe cũng như thụ hưởng chính sách hiệu quả, hướng đến mục tiêu BHYT toàn dân, thời gian qua BHXH tỉnh Nghệ An đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển mở rộng số người tham gia BHYT nói chung, BHYT hộ gia đình nói riêng. Trong đó, phối hợp với các tổ chức dịch vụ ủy quyền thu BHXH, BHYT tư vấn tại các gia đình và có hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Đồng thời, phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh được thụ hưởng chính sách tốt nhất. Tính đến hết tháng 12.2023, toàn tỉnh Nghệ An có 2.911.787 người người tham gia BHYT, tăng 33.924 người so với cuối năm 2022 (tăng 1,18%), đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 93% so với dân số, hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

BHXH huyện Diễn Châu là một trong những đơn vị thời gian qua tập trung tuyên truyền chính sách BHYT hộ gia đình đến người dân bằng nhiều hình thức như: đối thoại, trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép trong các cuộc họp bản, khu dân cư… Đặc biệt, cán bộ BHXH huyện và nhân viên tổ chức dịch vụ ủy quyền thu BHXH, BHYT “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền. Nhờ đó, nhận thức của người dân được nâng lên.

Toàn huyện Diễn Châu hiện có trên 284.800 người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Tỷ lệ bao phủ người dân tham gia BHYT toàn huyện đạt 93%. Năm 2024, Diễn Châu đặt mục tiêu có 95,3% người tham gia BHYT. Để đạt được kết quả đó, huyện Diễn Châu chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai thực hiện các mục tiêu phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Mở rộng mạng lưới đại lý và điểm thu, đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho nhân viên thu. Bên cạnh đó, việc cải cách chính sách bảo hiểm hướng đến bao phủ toàn dân được đổi mới toàn diện, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia…

Có thể thấy, với chính sách ưu việt của BHYT mang lại không chỉ giảm bớt gánh nặng chi phí khi điều trị, mà còn đảm bảo cuộc sống của mỗi gia đình không may có người thân bị bệnh tật. Đây cũng là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước trong thực hiện mục tiêu công bằng xã hội cũng như bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Từ 1.8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân Nguồn: Bảo hiểm xã hội Đồng Nai
Đời sống

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích

Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2024, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt tỷ lệ 75% tại khu vực đô thị, BHXH tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, cũng như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng.