Ngày 12.5, tại thị xã Sapa (Lào Cai), Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức tập huấn cho các đại biểu dân cử nhằm cung cấp kiến thức, thông tin, kỹ năng liên quan đến giới, bình đẳng giới phục vụ hoạt động quyết định và thực hiện giám sát chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.
Sáng 30.3, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo góp ý dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).
Sáng 1.10, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đã tiếp Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam Rana Flowers.
Ngày 29.9, Ủy ban Xã hội đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ trẻ em mồ côi do dịch Covid-19. Đây là lần tiếp nhận thứ hai kể từ khi Ủy ban Xã hội phát động ủng hộ các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Toàn bộ số tiền ủng hộ lần này do Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) hỗ trợ và sẽ được Ủy ban Xã hội giao cho Quỹ Bảo trợ trẻ em chuyển tới 1.600 trẻ em mồ côi trong đợt dịch Covid-19, mỗi em 5 triệu đồng.
Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì Tọa đàm tham vấn chuyên gia về tình hình kinh tế - xã hội. Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế PHAN ĐỨC HIẾU cho rằng, tọa đàm này là hoạt động cụ thể triển khai chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội về tăng cường sự tham gia của chuyên gia vào các hoạt động của Quốc hội, đồng thời cũng thể hiện Quốc hội không ngừng đổi mới để đưa hơi thở cuộc sống vào nghị trường, phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân và đất nước. Ông cũng đề nghị cần có cơ chế thường xuyên, liên tục tiếp thu, phản hồi ý kiến của chuyên gia.
Hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét kỹ lưỡng và quyết định thông qua đề xuất của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố này với mong muốn góp phần phát triển "thành phố di sản" của cả nước, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, chính sách, pháp luật về xã hội tiếp tục được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội. Với vai trò “gác cổng” cho Quốc hội về hệ thống pháp luật trong lĩnh vực xã hội, trên cơ sở phân tích chính sách, lắng nghe thông tin đa chiều trong nước và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Ủy ban về các vấn đề Xã hội đã chủ trì thẩm tra, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý các luật, pháp lệnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bám sát thực tiễn cuộc sống, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.
Với khối lượng công việc rất lớn, trong điều kiện nhân lực có hạn, nhưng với tinh thần tích cực, chủ động và trách nhiệm, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh.
Nhiệm vụ đặt ra cho Ủy ban Tài chính - Ngân sách Khóa XIV rất nặng nề, khi cùng với những đổi mới về quản lý ngân sách và tài sản công theo quy định pháp luật, bội chi ngân sách luôn ở mức cao và áp lực nợ công vô cùng lớn… Kết thúc nhiệm kỳ, các mục tiêu tài chính, ngân sách 5 năm đều hoàn thành thắng lợi, an ninh tài chính quốc gia được bảo đảm. Thành quả ấy có đóng góp không nhỏ của cơ quan chủ trì tham mưu những quyết sách quan trọng về tài chính, ngân sách cho Quốc hội.
Đối với công tác bầu cử, hoạt động giám sát của Mặt trận không chỉ góp phần làm cho việc thực hiện quy trình bầu cử minh bạch, công khai, dân chủ mà còn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Xác định được điều này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tích cực xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát trước và trong bầu cử nhằm kịp thời nhận định khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn, đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm thành công cuộc bầu cử.