Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

Sáng 21.7, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Phó Trưởng đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021” đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai -0
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Phó Trưởng đoàn Đoàn giám sát phát biểu. Ảnh: Trung Thành

Cùng dự cuộc làm việc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên; Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long; các thành viên Đoàn giám sát và đại diện các bộ, ngành liên quan.

Báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2021, căn cứ thẩm quyền phân cấp theo quy định tại các luật, nghị định, thông tư liên quan, Gia Lai đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản về phát triển năng lượng liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng và vận hành các công trình năng lượng.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai -0
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên phát biểu. Ảnh: Trung Thành

Trong giai đoạn 2016 - 2021, trên địa bàn triển khai xây dựng, hoàn thành 4 dự án lưới điện 500 kV cùng 3 dự án lưới điện 220 kV, 12 dự án lưới điện 110 kV và 3 dự án lưới điện nông thôn. Hiện nay, tổng sản lượng điện cung ứng trên địa bàn khoảng 6.828 triệu kWh, bảo đảm cung cấp đầy đủ nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của Nhân dân, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an ninh năng lượng khu vực và quốc gia.

Trong công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực và một số đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên…

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai -0
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long phát biểu. Ảnh: Trung Thành

Gia Lai kiến nghị, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các luật liên quan đến nội dung, phạm vi điều chỉnh của ngành năng lượng. Xây dựng bổ sung, đồng bộ các nghị định, thông tư hướng dẫn ngay khi Luật có hiệu lực thi hành nhằm thống nhất, tránh mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật, giữa các cơ quan ban hành và phù hợp với thực tiễn phát triển…

Đa số ý kiến thành viên Đoàn giám sát cho rằng, trong giai đoạn 2016 - 2021, các chương trình, kế hoạch và các quyết định, văn bản hành chính mang tính chủ trương, định hướng và chỉ đạo, điều hành về phát triển năng lượng trên địa bàn Gia Lai đã được ban hành cơ bản kịp thời, đồng bộ và thống nhất. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò của ngành năng lượng với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh và quốc gia.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai -0
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Trung Thành

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, Gia Lai chưa làm rõ được số lượng, danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền và trách nhiệm ban hành của UBND tỉnh; chưa đánh giá kết quả, tác động và ảnh hưởng của việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21.10.2013 của Chính phủ…

Khẳng định về cơ bản, nhu cầu năng lượng ở địa phương được bảo đảm trong giai đoạn vừa qua và kế hoạch phát triển nguồn năng lượng hiện nay cũng sẽ đáp ứng được nhu cầu trong tương lai, song một số ý kiến đề nghị, Gia Lai cần nêu rõ sản lượng đáp ứng nhu cầu hiện tại và dự báo tương lai cụ thể như thế nào? Để có cơ sở đánh giá so sánh với các địa phương khác trong cả nước, Gia Lai cần bổ sung dữ liệu về cường độ tiêu thụ năng lượng nói chung và tiêu thụ điện nói riêng trong giai đoạn 2021 - 2026…

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai -0
Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu. Ảnh: Trung Thành

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Gia Lai đã đạt được trong thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng; nhấn mạnh, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được tỉnh cụ thể hóa thông qua việc ban hành rất nhiều văn bản theo thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị sâu sát tại cuộc làm việc là nguồn thông tin thực tiễn phong phú để Đoàn giám sát tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả giám sát, gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai -0
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các thành viên Đoàn giám sát. Ảnh: Trung Thành

Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của Gia Lai trong thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lưu ý, cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong vấn đề này cũng như công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho các đường truyền tải điện quốc gia và địa phương, các nhà máy điện, đặc biệt là an toàn hồ, đập, thủy điện, thủy lợi và an toàn cho người dân. Ngoài ra, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác ban hành thể chế thuộc thẩm quyền của địa phương, các quy định cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho các hoạt động phát triển năng lượng trên địa bàn.

+ Chiều cùng ngày, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Đoàn giám sát đã đến thăm, khảo sát thực tế Nhà máy điện gió Ea Nam, tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

+ Trước đó, tại TP. Pleiku, Gia Lai, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã đến thăm, ân cần thăm hỏi và tặng quà 2 gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023).

Chính trị

Tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ song phương giữa Indonesia và Việt Nam
Sự kiện nổi bật

Tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ song phương giữa Indonesia và Việt Nam

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Indonesia từ ngày 9 - 11.3.2025 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto, hai nước đã ra "Tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ song phương giữa Indonesia và Việt Nam".

Việt Nam – Indonesia nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
Sự kiện nổi bật

Việt Nam – Indonesia nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, chiều 10.3, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto đã chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm và chính thức công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam – Indonesia lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp nhà nước Cộng hòa Indonesia
Chính trị

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp nhà nước Cộng hòa Indonesia

Chiều 10.3, tại Phủ Tổng thống - Cung điện Merdeka, Thủ đô Jakarta, Indonesia, Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Indonesia theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto được tổ chức trọng thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xóa nhà tạm, nhà dột nát là mệnh lệnh từ trái tim, lương tri, trách nhiệm với cộng đồng
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xóa nhà tạm, nhà dột nát là mệnh lệnh từ trái tim, lương tri, trách nhiệm với cộng đồng

Chiều 10.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương và nhiệm vụ thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN
Sự kiện nổi bật

Tầm nhìn của Việt Nam về khu vực ASEAN, chủ trương, đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Lời Tòa soạn: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN, sáng 10.3, tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN, thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và có bài phát biểu chính sách quan trọng.


Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu chính sách của Tổng Bí thư Tô Lâm với chủ đề: “Tầm nhìn của Việt Nam về khu vực ASEAN, chủ trương, đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN, sáng 10.3, tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và có bài phát biểu chính sách quan trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển
Thời sự Quốc hội

Nhiều bất cập trong dạy thêm, học thêm, xét tuyển sớm vào đại học đã được chấn chỉnh

Xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2.2025, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, qua giám sát các vụ việc cụ thể, phiên giải trình tại các Ủy ban của Quốc hội đã có tác dụng lan tỏa đến những hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành. Trong đó, nhiều bất cập trong dạy thêm, học thêm, xét tuyển sớm vào đại học đã được chấn chỉnh.

an, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Thời sự Quốc hội

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tán thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời lưu ý, việc đẩy mạnh phân cấp trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cần gắn với kiểm soát, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tạo đà để nền kinh tế sớm đạt được các mục tiêu đã đề ra

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, 10.3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, các nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo đà phát triển để kinh tế nước ta sớm đạt được các mục tiêu đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chính trị

Khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 10.3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 43, phiên họp đầu tiên được tiến hành với sự chuẩn bị của các cơ quan sau sắp xếp tổ chức bộ máy của Quốc hội, Chính phủ.