Điểm sáng trong khu vực, duy trì mức tăng trưởng cao

6 tháng đầu năm 2024, UBND thành phố Hải Phòng đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần quan trọng để Hải Phòng là một điểm sáng trong khu vực, duy trì được mức tăng trưởng cao, đặc biệt công nghiệp tiếp tục là trọng tâm của kinh tế thành phố với mức tăng trưởng cao, tiệm cận với kỳ vọng. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cơ bản đạt kết quả tốt, cho thấy sự điều hành hiệu quả của các chính sách kinh tế vĩ mô của các cấp, các ngành...

Đó là những kết quả đáng chú ý trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2024.

Đón nhận Quyết định công nhận Di sản thiên nhiên thế giới

6 tháng đầu năm, UBND thành phố Hải Phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghiệp, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chủ động chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp nhằm kích cầu, phục hồi và phát triển du lịch và các ngành dịch vụ sau dịch Covid-19. Đặc biệt, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao; cảng biển - logistics; du lịch - thương mại.

Điểm sáng trong khu vực, duy trì mức tăng trưởng cao ảnh 1
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân điều hành phiên họp thường kỳ tháng 6.2024 của UBND thành phố Hải Phòng. Ảnh: Hải An

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các nhà đầu tư, các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện bến số 3, 4, 5, 6, 7, 8 của Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và kêu gọi đầu tư các bến còn lại của Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện. Phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách số 2, Dự án mở rộng sân đỗ máy bay - Giai đoạn 2 và Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hàng hóa Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi.

Chỉ đạo thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch trên địa bàn năm 2024; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trong lĩnh vực du lịch; triển khai nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2024 đối với lĩnh vực phát triển du lịch tại thành phố. Ngày 11.5.2024, thành phố Hải Phòng cùng tỉnh Quảng Ninh đón nhận Quyết định của UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024.

Chỉ đạo đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp

Đối với nhiệm vụ tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển, UBND thành phố đã luôn bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, chỉ đạo các cấp, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi hoạt động. Tiếp tục tổ chức các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tạo điều kiện huy động vốn cho doanh nghiệp nhằm củng cố tình hình tài chính, cơ cấu lại tổ chức sản xuất, duy trì hoạt động sản xuất, tăng cơ hội đầu tư. Chỉ đạo đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trọng điểm chủ lực; hỗ trợ phát triển trí tuệ; hỗ trợ doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ 6 tháng đầu năm 2024… Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 thành phố Hải Phòng xếp vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố, xếp vị trí thứ 2/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng, giữ nguyên vị trí xếp hạng so với năm 2022.

Cùng với đó, các ngành thường xuyên chủ động báo cáo lãnh đạo UBND thành phố tiến độ, đề xuất các biện pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ các thủ tục về đấu giá quyền sử dụng đất để thu ngân sách. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt 60.812,8 tỷ đồng, tăng 34,77% so với cùng kỳ, bằng 62,15% dự toán Trung ương giao và bằng 56,96% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch

Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chủ đề năm của thành phố về “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành triển khai thực hiện Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại tại Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 2.12.2023; Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30.3.2023 và triển khai các quy hoạch ngành quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cùng với đó, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo sớm trình cấp có thẩm quyền thông qua các Đề án: (1) Sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Hải Phòng; (2) Điều chỉnh địa giới ĐVHC quận Hải An và huyện Thủy Nguyên; sắp xếp ĐVHC cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng; (3) Điều chỉnh địa giới ĐVHC huyện An Dương và quận Hồng Bàng; sắp xếp ĐVHC cấp xã, thành lập các phường và thành lập quận An Dương thuộc thành phố Hải Phòng; (4) Điều chỉnh địa giới ĐVHC huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và sắp xếp, thành lập các phường thuộc quận Hồng Bàng.

UBND thành phố quyết liệt chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung tối đa nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024; đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ đã được phân bổ kinh phí triển khai, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2024 theo đúng kế hoạch...

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra
Trên đường phát triển

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra

Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 8.12.2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đến thời điểm này, huyện Hải Hà đã cơ bản đạt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đạt hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm 2023. Hiện, huyện đang tập trung khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống Nhân dân, tập trung phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Ninh Thuận đẩy mạnh dự án thuỷ lợi tái tạo nguồn nước, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân
Địa phương

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, cần tập trung chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quan trắc, các công trình, dự án… thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão
Địa phương

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.