Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.

img_0879.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng động viên gia đình ông Nguyễn Văn Hải (thôn 16, xã Hiệp Hòa) bị sập nhà do bão số 3. Ảnh: Phong Nam

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo địa phương và thăm hỏi, động viên các đơn vị, người dân bị ảnh hưởng do bão số 3 tại thị xã mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh, trong đó có thị xã Quảng Yên trong công tác khắc phục thiệt hại do bão gây ra để nhanh chóng phục hồi, tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Ước thiệt hại lên đến hơn 2.305 tỷ đồng

Theo thống kê sơ bộ của thị xã cho thấy, đến ngày 13.9, tổng thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn ước tính trên 2.305 tỷ đồng. Cụ thể, đã có trên 25.000 nhà dân bị tốc mái, 128 nhà bị đổ sập. Ước thiệt hại tài sản về nhà cửa, lúa, hoa màu, vật nuôi, thủy sản... gần 2.100 tỷ đồng. Các công trình, tài sản công ước thiệt hại trên 218 tỷ đồng. Trong đó, ngành giáo dục và đào tạo thị xã ghi nhận 55 trường học và trụ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo bị hư hỏng; hệ thống 19 trạm y tế xã, phường đều bị hư hỏng với mức độ khác nhau. Hơn 500 cột điện bị gãy đổ; mạng lưới viễn thông bị ảnh hưởng nặng; hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã bị hư hại trên diện rộng.

Tại cuộc làm việc với Đoàn công tác, Bí thư Thị ủy Quảng Yên Cao Ngọc Tuấn cho biết: ngay sau khi cơn bão đi qua, thị xã đã huy động trên 2.000 người thuộc các lực lượng tại chỗ của các phường, xã và đơn vị lực lượng vũ trang, cùng trên 100 phương tiện, máy móc tham gia công tác dọn cây xanh gãy đổ, tháo dỡ vật cản trên các tuyến đường. Trong ngày 10.9 vừa qua, 100% tuyến giao thông đã được thông suốt. Các lực lượng tiếp tục thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, hỗ trợ nhà dân bị thiệt hại để ổn định cuộc sống. Thị xã cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khôi phục lại hoạt động của hệ thống cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố về điện, viễn thông, nước sinh hoạt…

Theo Bí thư Thị ủy Cao Ngọc Tuấn, nguồn lực khắc phục hậu quả sau bão được thị xã ưu tiên cho các trường học, hệ thống y tế và thăm hỏi, động viên các hộ gia đình chính sách, các gia đình thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình bị sập đổ nhà do bão. Hiện, thị xã cũng đang tập trung nghiên cứu các quy định của Trung ương, đưa ra các tiêu chí, đối tượng hỗ trợ, công khai, giám sát việc thực hiện hỗ trợ với các đối tượng theo quy định. Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác ứng phó mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thị xã đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tình hình mưa lũ và khả năng ảnh hưởng đến tuyến đê biển trên địa bàn. Qua đó, dự báo tình hình để chuẩn bị các phương án sẵn sàng trước các tình huống phát sinh liên quan đến mưa bão, thiên tai.

Mục tiêu cao nhất là ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân

Qua trao đổi với lãnh đạo thị xã Quảng Yên, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực thực hiện “4 tại chỗ” của tỉnh Quảng Ninh nói chung, thị xã nói riêng trong ứng phó và khắc phục ảnh hưởng, thiệt hại của bão… Nhấn mạnh sự khắc nghiệt, cùng những biến đổi bất thường của khí hậu hiện nay, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý, yêu cầu đặt ra với cả hệ thống chính trị thị xã là không được chủ quan, lơ là.

Quảng Yên với đặc thù của một địa phương ven biển thì việc quan tâm bảo vệ hệ thống đê biển; sẵn sàng các phương án, xử lý các tình huống có thể xảy ra và tính toán phương án, giải pháp khắc phục lâu dài, trong đó có công tác phòng, chống vô cùng quan trọng. Để làm được điều này cần nhận thức rõ và kiểm soát chặt các nguy cơ thiên tai, để hạn chế thấp nhất thiệt hại. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa cho công tác tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả cộng đồng về công tác phòng, chống. Đồng thời, phải đánh giá lại các công trình xây dựng bảo đảm khả năng ứng phó với các cơn bão lớn với cường độ mạnh…

Để sớm khắc phục hậu quả sau bão, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan cần rà soát, đánh giá đúng sát tình hình; sử dụng hiệu quả các nguồn lực tại chỗ và huy động nguồn lực xã hội. Việc sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, của các cấp ngành cùng sự chung tay, hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, các Mạnh Thường Quân dành cho các hộ gia đình, các đơn vị bị thiệt hại nặng do bão số 3 gây ra sẽ càng khẳng định niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền. Đồng thời, thấy rõ được sự quan tâm của các cấp từ Trung ương đến địa phương vì mục tiêu quan trọng, cuối cùng là làm sao để ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân. Sự ghi nhận của Nhân dân chính là minh chứng rõ nét nhất về những bài học, mô hình, cách làm hiệu quả tỉnh Quảng Ninh nói chung, thị xã Quảng Yên nói riêng đã triển khai trong công tác phòng, chống thiên tai, bão lụt...

Địa phương

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình
Địa phương

Hà Giang sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão lũ

Bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, trong đó có Hà Giang. Tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Đồng thời, tập trung rà soát để có biện pháp di dời các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn...

Ngành NN - PTNT thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị kiểm tra an toàn thực phẩm tại các siêu thị trên địa bàn
Địa phương

Hà Nội bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn

Với khoảng 10 triệu dân đang sinh sống, làm việc, học tập và hàng năm đón hàng triệu du khách trong nước, quốc tế tham quan nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của TP. Hà Nội rất lớn; để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường, thành phố thường xuyên triển khai các biện pháp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai thường xuyên xảy ra.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…