Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra

Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 8.12.2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đến thời điểm này, huyện Hải Hà đã cơ bản đạt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đạt hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm 2023. Hiện, huyện đang tập trung khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống Nhân dân, tập trung phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 3

Bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các công trình dân sinh, hệ thống cây xanh, cột điện, nhất là đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện. Theo thống kê sơ bộ, dù không gây thiệt hại về người nhưng bão số 3 đã làm tốc mái 39 ngôi nhà và đổ sập 1 nhà dân đang thi công dở; 4 trường học bị tốc mái với diện tích 620m2, 19 trường học bị hư hỏng cửa kính, nhà vệ sinh, cổng trường, các biển hiệu trong trường; 800m2 công trình phụ bị tốc mái; 305m tường bao bị sập đổ; 2 cổng chào và 5 cụm loa phát thanh bị gẫy; gẫy đổ 44 cột điện, trong đó có 5 cột điện hạ thế tại KCN Cảng biển Hải Hà và 39 cột điện thắp sáng đường quê và đường điện xương cá trong các thôn, xóm, khu dân cư với hơn 3.200m dây điện các loại bị đứt.

Điện lực Hải Hà tổ chức khắc phục các sự cố do bão số 3 gây ra để cấp điện an toàn cho nhân dân trên địa bàn trong ngày 9.9

Bão cũng đã quật đổ, gãy 1.612 cây xanh tại các trục đường giao thông, khuôn viên các cơ quan, trường học; hàng trăm ha keo, cây ăn quả, lúa, hoa màu bị đổ, gãy, ngập úng cục bộ. Hơn 130ha giàn nuôi hàu, và hàng chục ô lồng nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn.

Đặc biệt, điểm sạt lở tại QL18B khu vực bản Mả Thầu Phố, xã Quảng Đức trước đó tiếp tục sạt lở, gây khó khăn lớn cho công tác khắc phục sau này, ảnh hưởng tới việc đi lại của Nhân dân và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Cây xanh đổ gãy trên các trục đường nhanh chóng được xử lý

Ngay sau khi bão số 3 đổ bộ, lực lượng chức năng và các xã, thị trấn của huyện Hải Hà đã nhanh chóng khắc phục các sự cố do bão gây ra. Huyện đã tập trung kiểm tra, thống kê, đánh giá tình hình và khẩn trương khắc phục thiệt hại. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã huy lực lượng dọn dẹp, vệ sinh môi trường, thu dọn cây xanh đổ, gãy.

Chỉ trong 1 ngày nỗ lực, các cơ quan, trường học trên địa bàn huyện hoạt động trở lại bình thường. Ngành điện đã nhanh chóng khắc phục hơn 20 điểm có sự cố gãy đổ cột điện, đứt đường dây để trong ngày 9.9 tại các xã, trị trấn của huyện đã có điện sinh hoạt (trừ xã đảo Cái Chiên) và các mạng thông tin liên lạc hoạt động bình thường.

Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được tiến hành ngay sau bão

Hiện nay, huyện Hải Hà đang tiếp tục chỉ đạo huy động các lực lượng vệ sinh môi trường và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; kiểm tra đánh giá tình hình tàu thuyền, cơ sở vật chất, sản xuất đảm bảo ổn định đời sống nhân dân sau bão. Đặc biệt, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát lại các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) của địa phương, chủ động phương án "4 tại chỗ" khi có diễn biến mưa lũ sau bão. Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông vận hành hồ Trúc Bài Sơn, có phương án bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ lưu.

Phân công cán bộ, các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện xuống các xã kiểm tra rà soát ngay những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và các khu vực thường xuyên bị lũ, chia cắt để thông tin cảnh báo đến người dân, các đối tượng bị ảnh hưởng và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp; chủ động phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản; triển khai các phương án đề phòng mưa lớn gây lũ quét, sạt lở các khu dân cư. Chỉ đạo Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện sản xuất, ổn định đời sống công nhân và sản xuất.

Giữ đà tăng trưởng những tháng cuối năm

Xã Quảng Đức tổ chức hỗ trợ người dân tại bản Lý Nà sửa chữa lại nhà ở bị ảnh hưởng của bão số 3

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, ngay từ đầu năm, huyện Hải Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị, các chủ trương lớn của tỉnh và huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Huyện đã xây dựng, triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024, trong đó chú trọng triển khai chương trình xây dựng NTM đi vào thực chất; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện; tập trung giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội…

Hoạt động sản xuất tại KCN Cảng biển Hải Hà đã ổn định ngay sau khi bão đi qua

Với việc tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, đến nay, tình hình kinh tế - xã hội tăng trưởng ổn định. Một số lĩnh vực đạt và vượt kịch bản tăng trưởng: Giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đạt 26.701 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ. Giá trị lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng mạnh, ước đạt 8.308,3 tỷ đồng, tăng 24,4%. Huyện tổ chức nhiều hoạt động du lịch thu hút hơn 129.300 lượt khách, doanh thu đạt hơn 168 tỷ đồng, tăng 47,26% so cùng kỳ.

Đặc biệt, hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã khởi sắc trở lại sau khi lối thông quan Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa chính thức đi vào hoạt động ổn định. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng đạt hơn 40,8 triệu USD, tăng 10,31% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 8 ước đạt hơn 233,8 tỷ đồng, bằng 68% dự toán tỉnh giao, bằng 66% dự toán huyện giao, tăng 17% so cùng kỳ. Công tác triển khai đầu tư các dự án trong đề án giao thông nông thôn được đẩy mạnh, cơ bản đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh.

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ QL18A đến trung tâm xã Đường Hoa (huyện Hải Hà) được đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển của địa phương

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là do ảnh hưởng của bão số 3, một số lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn như giá trị sản xuất các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản khó đảm bảo tiến độ dẫn đến công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công bị ảnh hưởng. Công tác giao, cho thuê khu vực nuôi biển gặp khó khăn. Công tác GPMB, nhất là đối với GPMB phân kỳ 1.5 KCN Cảng biển Hải Hà và một số dự án chuyển tiếp gặp khó khăn.

Cùng với tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra, huyện Hải Hà tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương bám sát Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024 để chỉ đạo triển khai các giải pháp cụ thể theo lĩnh vực của cơ quan, đơn vị phụ trách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.

Huyện Hải Hà đang tập trung đầu tư hạ tầng cung cấp nước sinh hoạt nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn

Huyện Hải Hà sẽ tập trung cao độ cho sản xuất nông nghiệp những tháng cuối năm; hoàn thiện phương án, giải quyết dứt điểm công tác GPMB một số dự án chuyển tiếp từ năm 2023 và các dự án khởi công mới năm 2024; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khởi công mới; hoàn thiện thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán theo từng hạng mục, khối lượng hoàn thành để kịp thời giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ giải ngân đến hết 30/9 đạt 80% kế hoạch vốn. Chủ động nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh…

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Ninh Thuận đẩy mạnh dự án thuỷ lợi tái tạo nguồn nước, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân
Địa phương

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, cần tập trung chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quan trắc, các công trình, dự án… thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão
Địa phương

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.