Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Huy động mọi nguồn lực, tiếp tục cắt giảm các nhiệm vụ chưa cấp thiết

Theo đó, để bảo đảm công tác khắc phục thiệt hại sau bão khẩn trương, kịp thời, hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo hướng dẫn phương pháp thống kê, kiểm tra công tác thống kê để hệ thống dữ liệu thống nhất, không trùng lặp, đúng thời hạn quy định. Trong đó, cần phân loại rõ đối tượng bị thiệt hại. Công tác thống kê phải bảo đảm tính pháp lý, nghiêm cấm trục lợi chính sách, nếu phát hiện phải xử lý nghiêm khắc. Chủ tịch UBND các địa phương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng quy định của số liệu thống kê.

tu11.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Đàm Thanh

Tập trung huy động mọi nguồn lực, tiếp tục rà soát, cắt giảm, giãn hoãn các nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết để tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 3 (như hội nghị, hội thảo…; chương trình, dự án chưa thực sự cấp bách, chưa tạo ra giá trị mới...). Khẩn trương phân bổ kinh phí để các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học sửa chữa, khắc phục hậu quả.

Khẩn trương xác định công trình cần thực hiện ngay theo lệnh khẩn cấp và hướng dẫn triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng, thanh quyết toán theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đồng bộ, thống nhất tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Sở Xây dựng, Văn phòng UBND thành phố, các địa phương thực hiện các thủ tục sửa chữa, khắc phục các công trình khẩn cấp, trên tinh thần ưu tiên cao nhất.

Có giải pháp hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp bị thiệt hại sản xuất, nông nghiệp sau bão. Trước mắt, nghiên cứu tăng nguồn vốn ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội để cho các doanh nghiệp, hộ dân vay kịp thời phục hồi sản xuất, tập trung vào các lĩnh vực như: sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo mức lãi suất thấp nhất có thể; xem xét khoanh nợ, gia hạn nợ, xóa nợ, cho vay tiếp đối với các đối tượng vay bị thiệt hại sau Bão số 3.

Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu về cơ chế chính sách, nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà sập hoặc tốc mái.

Đề nghị Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Hải Phòng tham mưu lãnh đạo Thành phố về công tác chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vay vốn ngân hàng bị ảnh hưởng của bão. Đồng thời, chỉ đạo các Chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn như: cơ cấu lại thời gian trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới… để khôi phục sản xuất cho những khách hàng bị thiệt hại sau bão.

tu8638619436015722718.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đàm Thanh

Nghiên cứu có cơ chế ưu đãi về thuế, tiền điện, nước; tháo gỡ khó khăn về chính sách chi trả tiền lương, Bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp bị thiệt hại phải ngừng hoạt động sau bão…

Cả hệ thống chính trị tập trung cao để hỗ trợ di dời khẩn cấp đối với các hộ đang sử dụng nhà tại các chung cư nguy hiểm trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của bão số 3...

Hỗ trợ ngay người dân bị thiệt hại nhà

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố có Kế hoạch phân bổ, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng nơi. Trước mắt, phân bổ ngay kinh phí hỗ trợ để các địa phương hỗ trợ người dân thiệt hại nhà sau bão, nhất là các nhà bị tốc mái, sập nhà…

Điều phối toàn bộ nguồn lực huy động, đối tượng hỗ trợ của các tổ chức chính trị - xã hội để bảo đảm tránh trùng lặp, sót đối tượng. Các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố bảo đảm công tác hỗ trợ cho hội viên đúng mục đích, hiệu quả.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố, sở, ngành, địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay kêu gọi, vận động doanh nghiệp, người dân có điều kiện hỗ trợ trong khả năng có thể, giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão số 3. Trước mắt, đề nghị toàn thể các cơ quan, đơn vị trong thành phố hưởng ứng đợt vận động, kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giao các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại sau bão theo quy định, tập trung thực hiện các giải pháp tái thiết hệ thống hạ tầng bị thiệt hại, đặc biệt là các hạng mục cấp bách tại các trường học, bệnh viện, trụ sở các cơ quan hành chính. Đối với hệ thống hạ tầng viễn thông, điện, nước đã khắc phục cơ bản, cần tiếp tục rà soát, củng cố để bảo đảm sự ổn định, bảo đảm chất lượng như trước khi có bão.

Lãnh đạo thành phố kêu gọi doanh nghiệp, toàn thể người dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, bản lĩnh, tinh thần “tương thân, tương ái”, chung tay, sẻ chia, hỗ trợ, động viên lẫn nhau khắc phục thiệt hại sau Bão số 3 nhằm nhanh chóng đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường.

Địa phương

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình
Địa phương

Hà Giang sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão lũ

Bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, trong đó có Hà Giang. Tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Đồng thời, tập trung rà soát để có biện pháp di dời các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn...

Ngành NN - PTNT thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị kiểm tra an toàn thực phẩm tại các siêu thị trên địa bàn
Địa phương

Hà Nội bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn

Với khoảng 10 triệu dân đang sinh sống, làm việc, học tập và hàng năm đón hàng triệu du khách trong nước, quốc tế tham quan nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của TP. Hà Nội rất lớn; để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường, thành phố thường xuyên triển khai các biện pháp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai thường xuyên xảy ra.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…