Từ "mưa dầm thấm lâu"...
Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang cho biết, An Giang là địa bàn có đường biên giới dài khoảng 100km, tiếp giáp với 2 tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia). Khu vực biên giới gồm 18 xã, phường, thị trấn thuộc 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới; một bộ phận người dân đời sống còn nhiều khó khăn, phải đi làm thuê kiếm sống hàng ngày nên chưa quan tâm nhiều đến việc tìm hiểu pháp luật; trình độ nhận thức của người dân khu vực biên giới không đồng đều.
Vì vậy, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị BĐBP và Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh An Giang; Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL tại đơn vị và trên địa bàn khu vực biên giới. Đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013 - 2016 và giai đoạn 2017 - 2021.
BĐBP tỉnh An Giang đã và đang triển khai thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371) và "Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết".
Thực tế, tại các đơn vị biên phòng, cấp ủy, chỉ huy đã tăng cường PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ thông qua những buổi giáo dục pháp luật tập trung theo chuyên đề; thực hiện Ngày Pháp luật hàng tháng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hoạt động tủ sách pháp luật; tổ tư vấn tâm lý - pháp luật quân nhân, mô hình "Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án"; "Mỗi tuần một điều luật"; thông tin tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật trong lực lượng, toàn quân... Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ cũng như nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên khu vực biên giới.
Theo Trung tá Huỳnh Hữu Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn coi trọng việc đổi mới và vận dụng linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL để bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào thực tiễn. Với phương châm "mưa dầm thấm lâu", cấp ủy, chỉ huy đơn vị lãnh đạo chi đoàn chú trọng các hình thức diễn đàn, tọa đàm, tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng sân khấu hóa; thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức trắc nghiệm; tuyên truyền gương người tốt - việc tốt trong chấp hành pháp luật, kỷ luật...
... tới "ba bám, bốn cùng"
Để Đề án 1371 đạt hiệu quả, ngoài sự hiểu biết pháp luật của cán bộ, chiến sĩ thì mỗi người dân cũng phải nắm vững, như vậy mới tạo nên bức tường thành vững chắc bảo vệ bình yên biên giới. Hiểu điều đó, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã cử các cán bộ xuống địa bàn vừa giúp dân lao động sản xuất vừa lồng ghép tuyên truyền những kiến thức pháp luật; qua đó thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế, đồng thời, người dân cũng chung tay cùng lực lượng BĐBP đấu tranh với các loại tội phạm.
Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Phát Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, thực hiện "3 bám (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách) - 4 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào) với Nhân dân; cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nắm tình hình, động viên, thuyết phục, cảm hóa các hộ gia đình có những mối quan hệ chính trị, xã hội phức tạp, dễ bị lợi dụng kích động; thành viên trong gia đình có tiền án, tiền sự, đặc biệt là các hộ gia đình có thành viên tham gia buôn lậu, tiếp tay cho buôn lậu... giúp họ nhận thức được những việc làm, hành vi trái pháp luật để khắc phục, sửa chữa. Nhờ vậy, từ địa bàn từng là điểm nóng thì nay, tình hình các loại tội phạm, hoạt động xuất - nhập cảnh trái phép của thị xã Tịnh Biên đã giảm hơn 90%.
Để nối dài những cánh tay, đưa pháp luật vào đời sống của bà con vùng biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã thường xuyên phối hợp với Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu) tổ chức tuyên truyền PBGDPL cho bà con tín đồ. Ban trị sự đã tham gia vào 1 nhóm Zalo, 1 fanpage trên Facebook do Đồn Biên phòng lập ra để cùng tương tác, chia sẻ rộng rãi hàng trăm thông tin pháp luật, hoạt động của Nhà nước, chính quyền, địa phương; các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch... Nhờ đó, tín đồ tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo đúng phương châm "tốt đời, đẹp đạo", chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.
Cũng từ những buổi tuyên truyền của lực lượng BĐBP, đã góp phần giúp các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc, tôn giáo hiểu rõ những quy định của pháp luật và biết rằng, việc bao che, tiếp tay cho đối tượng phạm tội là hành vi sai trái. Từ đó, mạnh dạn trình báo, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm xuất - nhập cảnh trái phép, buôn lậu... Họ cũng trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong tuyên truyền PBGDPL.
Đơn cử như lực lượng đoàn viên, thanh niên tại huyện Tri Tôn, trong năm 2023, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tham gia phối hợp tuần tra biên giới được 147 lượt; cung cấp cho các đồn biên phòng 72 nguồn tin, trong đó 39 nguồn tin có giá trị, 33 nguồn tin tham khảo, giúp BĐBP kịp thời phát hiện và xử lý tốt các trường hợp, vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới, nhất là buôn lậu, vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa.