Công bố Dự án Giảm thiểu carbon dioxide CO2 tại Việt Nam

Ngày 31.5, tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Ecotree Việt Nam phối hợp với Công ty NGUYEN GMBH – Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức Lễ công bố Dự án Giảm thiểu carbon dioxide CO2 tại Việt Nam.

Công bố Dự án giảm thiểu Carbon Dioxide
Toàn cảnh Lễ công bố Dự án Giảm thiểu carbon dioxide CO2 tại Việt Nam

Về dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh. 

Dự án tín chỉ carbonlà một hướng đi mới giúp Chính phủViệt Namgiảm gánh nặng tài chính cho công tác quản lý và bảo vệ rừng, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế cho chủ rừng vàlợi ích môi trường cho xã hội.

Đây là chương trình cam kết Nghị định thư Kyoto năm 1997 công ước khung của Liên Hợp Quốc, thỏa thuận chung tại Paris về biến đổi khí hậu, các quốc gia trên thế giới cam kết cắt giảm phát thải khí nhà kính.

Công bố Dự án giảm thiểu Carbon Dioxide
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Ecotree Việt Nam Lê Thanh Tùng công bố Dự án giảm thiểu Carbon Dioxide "CO2" tại Việt Nam ngày 31.5.2024

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Ecotree Việt Nam Lê Thanh Tùng nhấn mạnh: bên cạnh những cơ hội mang nhiều giá trị tầm thế giới trong việc cắt giảm phát thải CO2, mục tiêu phát triển rừng bền vững, bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ môi trường sống xanh, thì chúng ta vẫn không thể phủ nhận rằng, việc phát triển thị trường carbon tại Việt Nam còn nhiều khó khăn và thử thách. Chính vì vậy, sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn cao cấp châu Âu là một điều cần thiết cho sự phát triển tốt nhất của dự án. 

Tại Khoản 10, Điều 5, Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ: Tín chỉ carbon hình thành từ các chương trình, dự án theo các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon đầu tư từ nguồn vốn của ngân sách thành phố được giao dịch với các nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Công bố Dự án giảm thiểu Carbon Dioxide
Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh Đặng Thị Minh Hiếu trao chứng nhận người có công cứu trợ trong đại dịch Covid -19 cho ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ecotree Group

"Hội nghị COP28 tại Dubai ngày 31.11.2023 vừa qua đã thúc đẩy kết quả đánh giá nỗ lực trên toàn cầu về biến đổi khí hậu, các cam kết cắt giảm phát thải khí nhà kính chủ yếu là các quốc gia dầu mỏ, các Ông chủ sản xuất nền công nghiệp lớn trên thế giới, việc họ phải bồi thường môi trường bằng cách trồng rừng, hoặc mua Tín chỉ Carbon rừng để đổi bù khí phát thải ra môi trường. Từ đó, tiềm năng của Việt Nam là nước được hưởng lợi. Nước ta có trên 14 triệu hecta rừng “tạm tính” số tối thiểu 5 tấn/ha /năm, thì sẽ có 70 triệu tấn carbon/năm, với giá mua bán 10 euro/tấn Carbon, sẽ thu về số tiền là 700 triệu euro, tương đương 18.400 tỷ đồng mỗi năm" - Người đứng đầu Tập đoàn Ecotree Việt Nam khẳng định.

Công bố Dự án giảm thiểu Carbon Dioxide
Tập đoàn Ecotree Việt Nam và Công ty NGUYEN GMBH (Cộng hòa Liên bang Đức) ký kết hợp tác đầu tư dự án.

Theo đó, mục tiêu của Ecotree Việt Nam sẽ đầu tư vốn trồng mới 1 triệu hecta rừng trên nhiều tỉnh thành dọc dải miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ. Nếu đạt được mục tiêu này, dự kiến trong 5 năm đầu “rừng đạt chuẩn” sẽ sản xuất ra từ 12 tấn CO2/hecta/năm, với giá tại thời điểm là 10 euro/tấn, thu về số tiền là 120 triệu Euro, bằng trên 3.300 tỷ đồng/năm cho ngân sách Nhà nước.

Giám đốc Tài chính Tập đoàn Ecotree Việt Nam Lê Thị Hoài Phương cho biết, Ecotree Việt Nam có 3 cam kết sau: Một là, đầu tư vốn trồng rừng nhưng không thu hồi vốn đầu tư, “đây là giải pháp tài chính” việc thu hồi vốn của chúng tôi trong dài hạn, sinh lợi từ kinh doanh tín chỉ carbon đem lại. Hai là, không thu hồi các chi phí: khảo sát, lập hồ sơ, trình duyệt hồ sơ, cấp chứng nhận Tín chỉ Carbon. Ba là, không yêu cầu thuê đất hoặc sở hữu QSD đất của Nhà nước, chỉ được quyền giám sát và quyền “đồng” quản lý tài sản đầu tư trên đất với chủ đất.

Công bố Dự án giảm thiểu Carbon Dioxide
Ecotree Việt Nam tri ân các tỉnh, thành phố và các chuyên gia đến từ Cộng hòa Liên bang Đức cho việc phát triển dự án thời gian qua.
Công bố Dự án giảm thiểu Carbon Dioxide
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ công bố dự án giảm thiểu carbon dioxide CO2.

Tập đoàn Ecotree Việt Nam và Công ty NGUYEN GMBH (Cộng hòa Liên bang Đức) kiến nghị Việt Nam sớm hoàn thiện khung pháp lý để Tín chỉ Carbon “được ban hành”, các bộ, ban ngành, các tỉnh, thành phố, các địa phương cần quan tâm sâu sát hơn nữa và cùng hành động. Nếu chúng ta ngủ quên 1 năm thì chúng ta mất đi số tiền 18.400 tỷ đồng/năm (một con số không hề nhỏ).

Chi cục phó Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Gia Lai Trương Thanh Hà - đại diện lãnh đạo tỉnh đã có chủ trương phát triển dự án tín chỉ Carbon cùng Ecotree Group chia sẻ về dự án tín chỉ carbon từ Ecotree rằng: Được biết, sau 10 năm chính thức đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecotree Việt Nam với dự án phát triển rừng bền vững đã, đang và sẽ luôn là hạt nhân của tăng trưởng xanh. Tài nguyên rừng không chỉ tạo ra sinh khí và đa dạng sinh học, mà đồng thời còn đóng góp tích cực vào việc giảm phát thải khí nhà kính. Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc, Cam kết Công ước Quốc tế (ILO) về phát triển rừng bền vững tại Việt Nam. Với tầm nhìn ấy, Ecotree Group không ngừng nỗ lực giảm chi nguồn ngân sách Nhà nước, bằng giải pháp từ tín chỉ Carbon thương mại cho sự phát triển xanh bền vững, đó cũng chính là lý do của sự kiện đặc biệt ngày hôm nay - Lễ công bố dự án Giảm thiểu CO2.

Công bố Dự án giảm thiểu Carbon Dioxide
Chi cục phó Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Gia Lai Trương Thanh Hà ghi nhận và đánh giá cao về Ecotree Việt Nam trong sự phát triển của dự án thời gian qua.

Ông RAPHAEL, chuyên gia khoa học và môi trường chia sẻ: Mục tiêu của việc thiết lập tín chỉ carbon là không chỉ giảm thiểu lượng khí thải nhà kính, tăng cường phát triển kinh tế xanh bền vững, cùng chung tay vào cuộc chiến biến đổi khí hậu đang diễn ra khắc nghiệt mà còn giúp tăng thu nhập cho doanh nghiệp, cải thiện sinh kế bền vững cho các tỉnh, thành phố của Việt Nam. 

Bên cạnh đó, chuyên gia tư vấn cấp cao đến từ châu Âu nói chung và Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng, nhận định, Tập đoàn Ecotree Việt Nam đảm nhận dự án này với tư cách là đơn vị hợp tác đầu tư phát triển trồng và chăm sóc rừng: khảo sát lập dự án đầu tư, cải tạo cải thiện, chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng (tiêu chuẩn Quốc tế), hoàn thiện hồ sơ, trình xét duyệt, xác nhận chứng chỉ CO2 do các tổ chức tại châu Âu CHLB (Đức) và trên thế giới. Chương trình phát triển của ECOTREE Group hướng đến mục tiêu đóng góp tăng trưởng GDP quốc gia và được duy trì ổn định đến 50 năm.

Công bố Dự án giảm thiểu Carbon Dioxide
Ông RAPHAEL - chuyên gia khoa học và môi trường chia sẻ tín chỉ carbon tại Việt Nam.

Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thị trường tín chỉ carbon, Ecotree Group áp dụng kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực phát triển các dự án tín chỉ carbon tại các địa phương có rừng tại Việt Nam. Ecotree Group đã nỗ lực không mệt mỏi để thuyết phục, đề xuất chủ trương thực hiện dự án mới đến ban lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên, TP. Hồ Chí Minh và Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và 2 địa phương (Gia Lai, Cà Mau) được thí điểm đầu tiên trong đợt khảo sát vừa qua đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Để tận dụng cơ hội từ thị trường tín chỉ carbon quốc tế, trong "Lễ Công bố dự án Giảm thiểu carbon dioxide CO2", ông Bình Trần - Tổng Giám đốc Tài chính Công ty NGUYEN GMBH (Cộng hòa Liên bang Đức), đối tác chiến lược của Ecotree Group trong việc phát triển tín chỉ carbon trong thời gian tới cho hay, Ecotree Việt Nam & Công ty NGUYEN GMBH Châu Âu - CHLB Đức tiến hành lễ ký kết hợp tác Đầu tư chiến lược lần này cho mục tiêu đầu tư vốn trồng mới một triệu hecta, quản lý phát triển rừng bền vững theo tiêu chuẩn Châu Âu; từ đó tăng cường sản lượng và doanh thu tín chỉ carbon dioxide CO2, thu hút vốn đầu tư (FDI) vào Việt Nam, đóng góp tích cực phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng (GDP) cho ngân sách Nhà nước Việt Nam.

Công bố Dự án giảm thiểu Carbon Dioxide
Ông Bình Trần - Tổng Giám đốc Tài chính Công ty NGUYEN GMBH (Cộng hòa Liên bang Đức), đối tác chiến lược của Ecotree Group trong việc phát triển tín chỉ carbon

Cũng tại buổi lễ, thấu hiểu mối liên hệ giữa hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh Đặng Thị Minh Hiếu đã trao chứng nhận người có công cứu trợ trong đại dịch Covid - 19 cho ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ecotree Group. Những đóng góp của Ecotree góp phần đảm bảo an sinh, ổn định xã hội trong đại dịch Covid -19.

Được thành lập vào năm 2014, Công ty Cổ phần Tập đoàn ECOTREE Việt Nam tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực trồng rừng, tái sinh rừng và kinh doanh tín chỉ carbon tại Việt Nam. Công ty hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực:

  •  Tư vấn, đầu tư phát triển dự án bảo vệ môi trường.
  •  Sử dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại để xử lý ô nhiễm như rác thải, nước thải, khí thải, đất ô nhiễm.
  • Ươm cây trồng nông nghiệp, lâm nghiêp và đầu tư phát triển dự án trồng rừng gỗ quý.
  • Cung cấp giải pháp bảo tồn thiên nhiên và phát triển hệ sinh thái bền vững, cùng tạo lợi ích kinh tế cho xã hội và nhà đầu tư.

Ecotree đang là đối tác chiến lược của NGUYEN GMBH châu Âu (CHLB Đức) và TUV Rheinland - một tổ chức khoa học về môi trường, xét duyệt chứng nhận Chứng chỉ CO2 đứng đầu châu Âu và trên thế giới về đánh giá những tác động gây hiệu ứng nhà kính. Với sứ mệnh tiên phong trong trong lĩnh vực trồng rừng, tái sinh rừng và kinh doanh tín chỉ carbon tại Việt Nam, Ecotree luôn hướng đến giá trị cộng đồng, không ngừng tài trợ các dự án phi lợi nhuận liên quan đến môi trường và phát triển bền vững. Đặc biệt, ở các bản làng, vùng quê và miền núi xa xôi, phát triển kinh tế và tận dụng lợi thế tài nguyên rừng bền vững để tạo ra sinh kế và nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Dự án sẽ được kéo dài trong vòng 50 năm. Đặc biệt, kể từ năm thứ 20 - 30 - 40 trở lên, Ecotree sẽ có khảo sát, thu thập đánh giá lại sản lượng CO2 tăng hoặc giảm; giá mua bán sẽ thông qua đấu giá theo quy định của Nhà nước; hoặc tăng, giảm theo giá biến động tại thời điểm trên thị trường châu Âu và thị trường thế giới. Đây là cơ hội không phải nhà đầu tư nào cũng sẵn sàng thực hiện tại Việt Nam.

Với các hoạt động tài trợ 100% chi phí trồng rừng không hoàn lại, tài trợ chuyên gia khảo sát, tiến hành thu mua tín chỉ carbon từ rừng với giá 10 euro/tấn CO2. Ecotree đang tạo cơ hội mới cho người dân và các địa phương tăng nguồn thu từ rừng, giúp nâng cao đời sống của người trồng rừng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải
Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải

Tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức vào sáng 18.9, Viện trưởng Viện Công nghệ VinIT GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ đã chỉ ra 5 nhóm công nghệ chủ chốt thế giới đang dùng để xử lý chất thải rắn, cùng các bài học kinh nghiệm về vấn đề xử lý rác trên thế giới. 

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%
Môi trường

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%

Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống Nguyễn Văn Toàn nhận định, hiện tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp tái chế là rất lớn. Tuy nhiên, trong khoảng 60.000 tấn rác thải phát sinh thì chúng ta chỉ có 15% được thu gom thái chế, sử dụng.

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp
Xã hội

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp

Tại tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch HĐQT Công ty Halcom Việt Nam nhấn mạnh hiệu quả xử lý rác trên thực tế hiện đang rất thấp.

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường
Xã hội

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường

Đây là nhấn mạnh của ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội Urenco tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường”, do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9.