Con thi tốt nghiệp THPT, mẹ thức trắng đêm vì lo lắng

Người mẹ tâm sự, cả đêm qua đã thức trắng vì hồi hộp, lo lắng khi con bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Dậy từ 5h sáng để đi thi

Sáng 28.6, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân trước cổng Điểm thi Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), chị Ngọc Lan, phụ huynh thí sinh (trú tại quận Cầu Giấy) tâm sự cả đêm qua đã thức trắng vì hồi hộp, lo lắng cho con gái.

“Con đi thi mà mẹ cũng hồi hộp như đi thi theo, cả đêm không chợp mắt được lúc nào. Tôi nghĩ lo lắng là tâm trạng chung của các bậc phụ huynh. Vì 12 năm con học hành vất vả, là cha mẹ cũng muốn kết quả của con suôn sẻ từ đầu đến cuối. Không thể nói trước được điều gì, lỡ đâu khi vào phòng thi con gặp phải vấn đề gì xui xẻo, không may mắn thì sao”, chị Lan chia sẻ.

Con thi tốt nghiệp THPT, mẹ thức trắng đêm vì lo lắng -0Con thi tốt nghiệp THPT, mẹ thức trắng đêm vì lo lắng -1
Phụ huynh đưa con tới Điểm thi tốt nghiệp THPT trong cơn mưa (Ảnh: Nguyễn Liên)

Theo người mẹ, trước khi kỳ thi diễn ra, mẹ con chị đã cùng nhau tới Văn miếu Quốc Tử Giám và Đền Ngọc Sơn (Hà Nội) để cầu may mắn. Buổi sáng trước khi bước vào môn thi đầu tiên, con gái chị Lan cũng nhờ mẹ mua “xôi đỗ” mong thêm may mắn khi vào thi.

“Thực ra con tôi cũng được tuyển thẳng vào 2 trường là Học viện Ngoại giao và Đại học Quốc gia Hà Nội rồi, nhưng con nói không muốn ỷ lại vào kết quả này mà sẽ cố gắng thi hết sức, nhỡ đâu có thêm sự lựa chọn khác. Đến đêm qua, con vẫn cố học bài tới hơn 11h đêm, mẹ nhắc cũng không chịu đi ngủ”, chị Lan kể.

Cùng đứng chờ con tại Điểm thi Trường THPT Cầu Giấy, chị Ánh Tuyết (quận Nam Từ Liêm) chia sẻ, nhà chị cách Điểm thi khoảng 10km. Sáng nay, hai mẹ con dậy từ 5h sáng, rời khỏi nhà lúc gần 6h, di chuyển 30 phút thì tới Điểm thi. Hai mẹ con cố gắng đi sớm để tránh tình trạng tắc đường do cơn mưa buổi sớm.

Chị Tuyết thủ thỉ, vì vội chuẩn bị đồ dùng, đồ ăn sáng cho con nên bản thân chị cũng chưa kịp ăn sáng. Tuy nhiên, chị không cảm thấy đói, có lẽ vì cảm giác lo lắng đã “lấn át”.

Năm nay, con trai chị dự định đăng ký xét tuyển vào ngành Thiết kế đồ hoạ, theo khối H (Văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1 và Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2). Riêng môn Vẽ, em bắt đầu ôn tập khá muộn nên việc học giai đoạn “nước rút” rất vất vả.

Con thi tốt nghiệp THPT, mẹ thức trắng đêm vì lo lắng -0
Một phụ huynh lo lắng dõi theo con trước cổng Điểm thi (Ảnh: Trần Hiệp)

“Có những ngày 6 rưỡi sáng con ra khỏi nhà đi học, hơn 9h tối mới về tới nhà, vừa học ở trường, vừa đi học thêm. Có hôm lại thức trắng cả đêm để học. Vợ chồng tôi khá lo lắng nhưng cũng chỉ biết động viên, cố gắng bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho con”, chị Tuyết nói.

Chị Nguyễn Thị Hồng (quận Cầu Giấy) thì tâm sự, vợ chồng chị khá bình tĩnh khi đồng hành cùng con trai trong kỳ thi này, bởi đã có “kinh nghiệm” từ đợt thi của người con lớn. Suốt quá trình con ôn tập, chị Hồng để con tự giác học, không thúc ép, cũng không tạo áp lực việc con “phải đỗ”.

Con trai chị Hồng yêu thích Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và xác định chỉ đặt nguyện vọng duy nhất vào trường này. Do đó, em phải nỗ lực rất nhiều bởi điểm chuẩn của trường các năm gần đây luôn trong tốp cao.

“Nhiều hôm con thức trắng đêm, đến chiều mới tranh thủ chợp mắt. Bởi vậy nên giờ giấc ăn uống của con cũng rất thất thường. Lo sức khoẻ con bị ảnh hưởng, tôi cố gắng nấu những món con thích, vì cháu hơi khó ăn uống, không phải là món “tủ” sẽ không chịu ăn”, người mẹ tâm sự.

Dù nhà chỉ cách điểm thi vài trăm mét, nhưng chị Hồng cho biết sẽ ở lại khu vực cổng Điểm thi để chờ đợi con thi xong từng môn, thay vì về nhà nghỉ ngơi. “Chờ ở đây để nhỡ đâu cháu có vấn đề gì cần hỗ trợ, ra ngoài sẽ thấy mẹ ngay”, chị nói.

Con thi tốt nghiệp THPT, mẹ thức trắng đêm vì lo lắng -0
Phụ huynh động viên con trước giờ vào thi (Ảnh: Trần Hiệp)

Bố mẹ thắp hương cầu tổ tiên phù hộ cho con thi may mắn

Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa, phụ huynh Trịnh Thị Thu Hiền (Quận Thanh Xuân) chia sẻ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, yếu tố tâm linh là điều cần thiết nên từ sáng sớm chị cùng con đã thắp hương, cầu mong tổ tiên phù hộ cho con hoàn thành kỳ thi suôn sẻ.

Con thi tốt nghiệp THPT, mẹ thức trắng đêm vì lo lắng -0
Phụ huynh nhắc nhở con kiểm tra đồ dùng trước khi vào thi

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chị cũng tự tay đồ xôi cho con ăn trước khi đến điểm thi. Chị Hiền cho biết, thời tiết mùa hè nắng mưa thất thường, đồ ăn bên ngoài nhanh hỏng và dễ ôi thiu, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con trong quá trình hoàn thành bài thi. Chị chọn đồ xôi đỗ để góp thêm may mắn giúp con vượt qua kỳ thi.

Chị Hiền nói thêm, trong những ngày thi con sẽ không được ăn thức ăn nhanh bên ngoài. Thay vào đó, bố mẹ tranh thủ về sớm để phân công nấu ăn vừa giúp không khí gia đình ấm cúng và cũng để trò chuyện với con.

Đồng thời, trong quá trình ôn thi, chị Hiền lên kế hoạch, phân chia thời gian bổ sung các thực phẩm như với vitamin mỗi ngày một viên, hoa quả, khoáng chất cần thiết để bồi bổ dinh dưỡng cho con.

Vị phụ huynh này bày tỏ, mặc dù tâm lý lo lắng, hồi hộp nhưng cũng phải tự chấn an bản thân để làm chỗ dựa tinh thần cho con. Hôm qua, khi đưa con đến học quy chế thi bố mẹ cũng đã phải làm công tác tư tưởng thoải mái cho con.

“Gia đình không áp lực con thi trường nào. Đại học có rất nhiều trường và sẽ phụ thuộc vào sở thích, đam mê, sự tìm hiểu của con về ngôi trường đó. Dù con có chọn trường nào, gia đình luôn tôn trọng và đồng hành cùng con.” chị Hiền động viên con.

Cùng có mặt tại điểm thi trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa, phụ huynh Đặng Văn Tiến (Quận Đống Đa) chia sẻ, giai đoạn ôn thi vất vả, gia đình luôn tạo điều kiện hết sức để con yên tâm thi cử.

Con thi tốt nghiệp THPT, mẹ thức trắng đêm vì lo lắng -0
Người mẹ cho biết, dậy từ 5 giờ sáng, nấu xôi đỗ để con ăn trước khi đi thi (Ảnh: Xuân Quý)

Do bản thân gia đình không có điều kiện, nên việc học thêm của con bị hạn chế, chủ yếu con sẽ tự học trên mạng và từ các bạn bè, thầy cô. Về vấn đề kiến thức ôn luyện, con cũng có tự tin vào khả năng của bản thân với sở trường môn toán được đánh giá cao.

Nhưng áp lực về mặt thể chất, tinh thần là rất lớn khi con bị viêm xoang. Vào những hôm trở trời, nắng mưa thay đổi con sẽ bị sốt 39, 40 độ gây ra gián đoạn quá trình con học và ôn thi.

Bên cạnh đó, con cũng bị ảnh hưởng về dạ dày khó ăn uống bình thường như các bạn khác. Những ngày thi gần đây, con không dám ăn linh tinh nên bữa ăn của con chỉ gồm ít cơm và thịt nạc, nếu có thêm thực phẩm khác con dễ bị đi ngoài.

Trong thời gian thi, gia đình anh chị xin nghỉ làm để đưa con đến và luôn thay nhau túc trực ngoài cổng trường, nếu xảy ra vấn đề gì thì sẽ có giải pháp kịp thời để giúp con hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.

Chị Phạm Thị Hà (Quận Hoàng Mai) thì chia sẻ, con trai có thế mạnh về môn toán nên đặt nguyện vọng xét tuyển học bạ vào trường Học viện Ngân hàng, tuy nhiên do ngoại ngữ (IELTS) của con yếu nên gia đình cũng khá lo lắng.

Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn
Mẹ dặn dò, động viên con cố gắng trước khi vào thi dưới cơn mưa nhẹ đầu giờ (Ảnh: Xuân Quý)

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn quốc có 63 Hội đồng thi, gồm 2.272 Điểm thi và 43.032 phòng thi. Trong tổng số 1.024.063 thí sinh đăng ký dự thi, có 1.012.398 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 98,86%. Có 11.665 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 1,14% so với số đăng ký dự thi.

Kỳ thi được tổ chức từ ngày 27.6 - 30.6. Sau thời gian làm bài thi môn Ngữ văn trong sáng 28.6, đến chiều cùng ngày, thí sinh sẽ thi môn Toán. Sáng 29.6 là thời gian làm các bài thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Chiều 29.6, thí sinh thi môn Ngoại ngữ. Ngày 30.6 là lịch dự phòng.

Các Hội đồng thi tổ chức chấm thi từ ngày 1.7; công bố kết quả thi vào ngày 18.7; hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 20.7.

Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT 2025: Lo ngại bất cập nảy sinh khi có tới 48 mã đề thi?
Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT 2025: Lo ngại bất cập nảy sinh khi có tới 48 mã đề thi?

Thi tốt nghiệp THPT 2025 năm nay có hơn 1,1 triệu thí sinh dự thi. Có hai đối tượng dự thi là thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, mã đề thi trong phòng thi năm nay tăng lên 48 mã đề. Vậy có khó khăn gì khi tăng số mã đề thi lên gấp đôi trong công tác tổ chức thi? Chất lượng của đề thi sẽ ra sao so với trước đây?...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Đại học Phương Đông Tashkent, Uzbekistan
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Đại học Phương Đông Tashkent, Uzbekistan

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, sáng nay, 7.4 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại học Phương Đông Tashkent, gặp gỡ giáo viên và sinh viên học tiếng Việt tại đây.

Nhìn từ vụ Quang Linh Vlogs: Vì sao nhiều người trẻ không thể ứng phó trước những cám dỗ?
Giáo dục

Nhìn từ vụ Quang Linh Vlogs: Vì sao nhiều người trẻ không thể ứng phó trước những cám dỗ?

Những ngày vừa qua, thông tin Quang Linh Vlogs và TikToker Hằng Du Mục - những người nổi tiếng, có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội bị khởi tố với cáo buộc lừa dối khách hàng liên quan tới hành vi sản xuất, quảng cáo và phân phối sản phẩm kẹo rau củ Kera, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương nhắn nhủ tân cử nhân: "Thành công không đến từ con đường bằng phẳng"
Giáo dục

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương nhắn nhủ tân cử nhân: "Thành công không đến từ con đường bằng phẳng"

Nhắn nhủ các tân cử nhân trong lễ tốt nghiệp, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ, trên con đường phía trước, sẽ không ít lần các em cảm thấy hoang mang khi đứng giữa các ngã rẽ. Nhưng các em hãy nhớ rằng, đặc quyền của tuổi trẻ là “thử và sai”. Thành công không đến từ những con đường bằng phẳng, mà là kết quả của nhiều phép thử.

Gần 2.000 học sinh tham dự Chương trình đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp năm 2025
Giáo dục

Gần 2.000 học sinh tham dự Chương trình đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp năm 2025

Sáng 5.4, tại Trường THPT Hà Đông (quận Hà Đông, TP Hà Nội), chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp năm 2025” do Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của gần 2.000 học sinh đến từ các trường THPT Hà Đông, THPT Ngô Thì Nhậm, THPT Văn Lang cùng đông đảo phụ huynh và thầy cô giáo.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Giáo dục

Trường Đại học Điện lực triển khai thực hiện nghị quyết 03 của Chính phủ

Ngày 3.4, Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội nghị “Triển khai thực hiện nghị quyết 03/NQ-CP ngày 9.1.2025 của Chính phủ” nhằm đưa ra các phương án về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tham dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường PGS.TS Vũ Đình Ngọ; Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS Đinh Văn Châu; Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Lê Cường.

Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày của Bộ GD-ĐT chưa đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018
Giáo dục

Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày của Bộ GD-ĐT chưa đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018

Bộ GD-ĐT thừa nhận, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày chưa được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, chưa khai thác và sử dụng hết hiệu suất về cơ sở vật chất và định biên giáo viên được giao cho nhà trường. Công văn hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày chưa đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 cần phải thay đổi điều chỉnh.

Nữ sinh xuất sắc Đại học Ngoại thương được tuyển dụng chính thức khi chưa tốt nghiệp
Giáo dục

Nữ sinh xuất sắc Đại học Ngoại thương được tuyển dụng chính thức khi chưa tốt nghiệp

Nguyễn Diệu Quỳnh là một trong những sinh viên có thành tích xuất sắc nhất trong đợt xét tốt nghiệp sớm của Trường Đại học Ngoại thương năm 2025, với điểm trung bình gần tuyệt đối 3.98/4.0. Đầu năm 2025, khi chưa chính thức tốt nghiệp, Diệu Quỳnh đã được tuyển dụng làm nhân viên chính thức ở một công ty lớn.