Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Có khát vọng lớn hơn, lạc quan hơn để Phú Yên luôn là mảnh đất "phú quý và bình yên"

Đánh giá cao sự kiên cường vượt khó của tỉnh Phú Yên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng mong muốn, trong một số lĩnh vực, nội dung, Phú Yên cần có khát vọng lớn hơn và lạc quan hơn. Cần phát huy hiệu quả hơn nữa các tiềm năng, lợi thế riêng có so với các tỉnh trong khu vực, để Phú Yên - như tên gọi của mình, sẽ luôn là mảnh đất "phú quý và bình yên".

Kiên cường vượt khó

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, chiều nay, 2.3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Có khát vọng lớn hơn, lạc quan hơn để Phú Yên luôn là mảnh đất
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Qua báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, các thành viên Đoàn công tác Trung ương đánh giá cao những kết quả phát triển và sự nỗ lực của tỉnh Phú Yên thời gian qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, một trong những kết quả quan trọng nhất của Phú Yên chính là sự đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Nhờ đó, trong bối cảnh khó khăn chung từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Phú Yên vẫn đạt được những kết quả khá toàn diện, rất đáng mừng và cho thấy sức bật lớn của tỉnh.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức của tỉnh Phú Yên khi quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, nguồn lực đầu tư và phát triển còn hạn hẹp, chưa có được nền tảng vững chắc để tạo đà bứt phá, nhiều vấn đề khó, phức tạp, bất cập trong quá trình phát triển còn tồn đọng cần thời gian để tập trung giải quyết..., một số ý kiến cũng cho rằng, vấn đề quan trọng, có tính chiến lược với Phú Yên hiện nay chính là “giao thông, giao thông và giao thông”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Có khát vọng lớn hơn, lạc quan hơn để Phú Yên luôn là mảnh đất
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Với 5/8 kiến nghị của tỉnh tại cuộc làm việc là về giao thông cũng đã minh chứng cho nhận định nêu trên. Do đó, tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các thành viên Đoàn công tác đã trao đổi cụ thể về các kiến nghị của tỉnh.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Phú Yên có vị trí địa kinh tế quan trọng, không chỉ là cầu nối gắn kết các địa phương ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên mà xa hơn còn kết nối với vùng Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam. Phú Yên cũng là một trong những tỉnh miền Trung nằm ở vị trí gần đường hàng hải quốc tế nhất, có cảng nước sâu Bãi Gốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Có khát vọng lớn hơn, lạc quan hơn để Phú Yên luôn là mảnh đất
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Đặc biệt, Phú Yên còn là nơi hội tụ các điều kiện thuận lợi để phát triển một số ngành công nghiệp động lực như luyện kim, lọc, hóa dầu, năng lượng sạch... gắn với cảng biển nước sâu, phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là điểm rất khác biệt của Phú Yên với Khánh Hòa, “có thể nói, Phú Yên -  “trời thì phú, đất thì yên”, có tiềm năng để bứt phá trong thời gian tới”.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Yên từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kiên cường vượt khó, gặt hái được nhiều kết quả rất tích cực, khá toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Có khát vọng lớn hơn, lạc quan hơn để Phú Yên luôn là mảnh đất
Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Năm 2023, Phú Yên đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 9,16%, lọt top 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước. Đời sống Nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể, năm 2023 là 65,2 triệu đồng/người, tăng 13,4% so với cùng kỳ, “tuy chưa giàu, nhưng tỷ lệ nghèo đã giảm nhanh”. Sau đại dịch Covid – 19, Phú Yên đã phục hồi kinh tế - xã hội, du lịch khá tốt, đóng góp vào kết quả chung của cả nước.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được thực hiện đồng bộ, quyết liệt; thực hiện chặt chẽ công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Tình hình tư tưởng trong Đảng bộ và Nhân dân ổn định; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, thường xuyên quán triệt, nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần đấu tranh với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Chỉ đạo quán triệt, tổ chức nghiêm túc, hiệu quả việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2.2.2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 96/2023/QH15 của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Có khát vọng lớn hơn, lạc quan hơn để Phú Yên luôn là mảnh đất
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Tuy còn một số khó khăn, thách thức, một số việc mong muốn nhưng chưa làm được, phải phấn đấu nhiều hơn nữa, song Chủ tịch Quốc hội khẳng định, những kết quả đã đạt được của Phú Yên là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn.

Cần xác định công nghiệp là một trong những động lực chính, chủ chốt

Cơ bản tán thành với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và thời gian tới đã được tỉnh Phú Yên xác định, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cố gắng hơn nữa, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, tập trung củng cố, làm mới, thúc đẩy các động lực tăng trưởng hiện có, tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới và khắc phục hiệu quả các điểm nghẽn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Có khát vọng lớn hơn, lạc quan hơn để Phú Yên luôn là mảnh đất
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Phú Yên đã hoàn thành Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Hội đồng thẩm định Quốc gia đánh giá cao, đặc biệt là đã có tham khảo kinh nghiệm quốc tế của hai đơn vị tư vấn nước ngoài giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch đô thị của Singapore, Đức.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quy hoạch này có vai trò hết sức quan trọng, vừa mang tính định hướng lâu dài, vừa mở đường, hướng đi, kích hoạt tiềm năng, lợi thế, cụ thể hoá khát vọng phát triển của tỉnh Phú Yên. Do đó, Phú Yên cần khẩn trương triển khai Quy hoạch bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm sự nhất quán trong tư duy, tầm nhìn phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Có khát vọng lớn hơn, lạc quan hơn để Phú Yên luôn là mảnh đất
Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Cho rằng trong một số lĩnh vực, nội dung, Phú Yên cần có khát vọng lớn hơn và lạc quan hơn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh phát huy hiệu quả hơn nữa các tiềm năng, lợi thế riêng có so với các tỉnh trong khu vực.

Trong đó, về công nghiệp, Phú Yên cần xác định đây là một trong những động lực chính và chủ chốt của tỉnh, tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực này, nhất là năng lượng tái tạo, khí, LNG...

Về du lịch, Phú Yên có những tiềm năng, lợi thế “trời phú” để bứt phá trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước và quốc tế. Do đó, cần khai thác hiệu quả hơn bản sắc văn hóa của Phú Yên trong phát triển du lịch, trong thiết kế các sản phẩm du lịch.

Về nông nghiệp, theo Chủ tịch Quốc hội, Phú Yên cần tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường, các quy định về khai thác, đánh bắt hải sản.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Có khát vọng lớn hơn, lạc quan hơn để Phú Yên luôn là mảnh đất
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng với đó, Phú Yên cần tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, trong đó có hạ tầng “cứng”, nhất là giao thông kết nối và hạ tầng “mềm” là xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Tập trung thực hiện định hướng phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị. Phấn đấu cân đối được ngân sách sớm hơn, có thể là năm 2030 thay vì mục tiêu đang đặt ra là năm 2035.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội cũng đã dành thời gian trao đổi cụ thể về các kiến nghị của tỉnh Phú Yên, gợi mở các định hướng, biện pháp xử lý phù hợp, đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên. Đồng thời cũng lưu ý tỉnh Phú Yên cần quan tâm hơn nữa đến việc chuẩn bị các đề án, dự án cụ thể khi đề xuất với Chính phủ, Quốc hội, chuẩn bị càng kỹ lưỡng, thuyết phục thì sẽ càng sớm được xem xét, quyết định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Có khát vọng lớn hơn, lạc quan hơn để Phú Yên luôn là mảnh đất

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Có khát vọng lớn hơn, lạc quan hơn để Phú Yên luôn là mảnh đất
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Phú Yên. Ảnh: Lâm Hiển

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, với sự quan tâm, ủng hộ của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nắm chắc thời cơ, vận hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030: trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững; đến năm 2050 trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng, trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Trung Bộ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Có khát vọng lớn hơn, lạc quan hơn để Phú Yên luôn là mảnh đất
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vận động nguồn xã hội hóa trao tặng Phú Yên kinh phí xây dựng 1 trường học và 100 căn nhà đại đoàn kết với tổng giá trị hỗ trợ 15 tỷ đồng. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội mong muốn và chúc tỉnh Phú Yên như tên gọi của mình sẽ luôn là một vùng đất “phú quý” và “bình yên”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tập trung cao độ phát triển Khánh Hòa thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã vận động nguồn xã hội hóa trao tặng Phú Yên kinh phí xây dựng 1 trường học và 100 căn nhà đại đoàn kết với tổng giá trị hỗ trợ là 15 tỷ đồng.

Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Nghị quyết số 1579/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 1584/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập Ban Soạn thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 ngày 15.11.2022 của Quốc hội; Nghị quyết số 73/2025/UBTVQH15 kết thúc hoạt động của Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 75/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (Chương trình lập pháp) năm 2025.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà phát biểu
Thời sự Quốc hội

Giao ban giữa lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội với các cơ quan tham mưu, giúp việc

Chiều 9.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà và Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội Đặng Xuân Phương đã chủ trì Hội nghị sinh hoạt chuyên đề tháng 4.2025 và họp giao ban giữa lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội với các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vàThủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: Lâm Hiển
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tăng cường quan hệ nghị viện, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha trên các lĩnh vực

Bày tỏ hài lòng về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Tây Ban Nha, tại hội kiến với Thủ tướng Tây Ban Nha, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí hai bên triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, giữa các Ủy ban thuộc Quốc hội hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa phát biểu
Chính trị

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa

Chiều 9.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa chủ trì cuộc làm việc.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực
Thời sự Quốc hội

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh

Ngày 9.4, tại TP. Trà Vinh, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
Thời sự Quốc hội

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế

Sáng 9.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa chủ trì cuộc làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: Thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản, tiến tới bỏ văn bản giấy

Tại Hội nghị sáng nay, 9.4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Quốc hội, Văn phòng Quốc hội thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản, tiến tới bỏ văn bản giấy. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến Tashkent, bắt đầu chuyến tham dự Đại hội đồng IPU - 150 và thăm chính thức Uzbekistan
Chính trị

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tham dự Đại hội đồng IPU - 150 và thăm chính thức Uzbekistan

13h chiều 5.4 (theo giờ địa phương), tức chiều cùng ngày giờ Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay quốc tế I. Karimov Tashken, bắt đầu chuyến tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150) theo lời mời của Chủ tịch IPU Tulia Ackson và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Uzbekistan Tanzila Narbaeva.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Hội nghị hướng dẫn sử dụng thử nghiệm một số hệ thống phần mềm phục vụ chuyển đổi số của Quốc hội

Sáng 9.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chủ trì Hội nghị hướng dẫn sử dụng thử nghiệm một số hệ thống phần mềm công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng IPU-150, thăm chính thức Uzbekistan
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng IPU-150, thăm chính thức Uzbekistan

Sáng nay, 9.4 giờ Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150) và thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan theo lời mời của Chủ tịch IPU Tulia Ackson và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Uzbekistan Tanzila Narbaeva.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Uzbekistan. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Uzbekistan

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, chiều 8.4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga kiêm nhiệm Uzbekistan và cộng đồng người Việt Nam tại Uzbekistan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dự phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi)
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dự phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi)

Sáng 8.4, tại trụ sở làm việc các cơ quan của Quốc hội - 22 Hùng Vương, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ về dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dự; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy chủ trì phiên họp.