
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu thành viên Đoàn Việt Nam với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu thành viên Đoàn Việt Nam với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: Lâm Hiển
Cùng dự cuộc hội kiến có: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường...
Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Tây Ban Nha thăm chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1977; cũng là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Lãnh đạo cấp cao Nhà nước Tây Ban Nha sau 19 năm kể từ chuyến thăm của Nhà vua Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia vào năm 2006.

Sau 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam – Tây Ban Nha phát triển không ngừng và mở rộng trên nhiều lĩnh vực, nhất là sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược hướng tới tương lai vào năm 2009.
Hai nước đang ở giai đoạn chia sẻ nhiều lợi ích chung nhất từ trước đến nay để có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác chiến lược. Do đó, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez mang ý nghĩa quan trọng, cho thấy quyết tâm của Tây Ban Nha muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam. Chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao, kinh tế, thương mại giữa hai nước; tạo xung lực, để hai nước tiếp tục nỗ lực phát triển mối quan hệ hướng tới tầm cao mới, thực chất và hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: Lâm Hiển
Hai nước xây dựng mối quan hệ bền chặt, hợp tác sâu rộng với sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi đoàn, hợp tác thường xuyên ở các cấp. Hai nước tích cực hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc và ASEAN - EU.
Quan hệ kinh tế - thương mại song phương có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Hai bên triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), có hiệu lực từ tháng 8.2020. Tây Ban Nha cũng là nước đã phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) vào tháng 1.2022.

Tây Ban Nha là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam trong EU và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Tây Ban Nha trong ASEAN. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,72 tỷ USD. Tính đến tháng 1.2025, Tây Ban Nha có 97 dự án tại Việt Nam với mức vốn 143,9 triệu USD, đứng thứ 46/149 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 3 dự án đầu tư sang Tây Ban Nha với mức vốn 64,2 triệu USD.
Việt Nam luôn là một trong số các nước ưu tiên trong chính sách hợp tác phát triển của Tây Ban Nha, với cam kết dành cho Việt Nam vốn vay ODA, viện trợ không hoàn lại hơn 1 tỷ USD thông qua 6 chương trình hợp tác.
Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, hai nước tập trung vào đào tạo ngôn ngữ, với sự hỗ trợ của Phòng Cervantes và Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha – AECID. Từ năm 1998 - 2018, Tây Ban Nha đã cấp 285 suất học bổng cho Việt Nam.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu tại hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển
Hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước luôn được quan tâm thúc đẩy, với các hiệp định được ký kết, tổ chức nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, triển lãm, xúc tiến du lịch tại mỗi nước. Việt Nam hiện miễn thị thực đơn phương cho công dân Tây Ban Nha trong thời hạn 45 ngày. Năm 2024, Việt Nam đã đón 91.400 lượt khách du lịch Tây Ban Nha.
Cộng đồng người Việt Nam ở Tây Ban Nha hiện có khoảng 5.000 người với thành phần chủ yếu là tiểu thương, hòa nhập với sở tại.