Chiến dịch “Cùng nhau hành động sớm” góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Chiến dịch “Cùng nhau hành động sớm” là một trong những nỗ lực của Tổng cục Phòng, chống thiên tai và Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam, góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo hành trang sớm cho thế hệ tương lai Việt Nam.

Lan tỏa thông điệp hành động sớm, không bị động trước rủi ro thiên tai

Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13.10, Chiến dịch truyền thông “Cùng nhau hành động sớm - Vì một Việt Nam an toàn, sạch và xanh trước thiên tai và biến đổi khí hậu cho mọi trẻ em” được Tổng cục Phòng, chống thiên tai – Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc UNICEF tại Việt Nam thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022.

Chiến dịch “Cùng nhau hành động sớm” góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai -0
Chiến dịch “Cùng nhau hành động sớm - Vì một Việt Nam an toàn, sạch và xanh trước thiên tai và biến đổi khí hậu cho mọi trẻ em” diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12.2022. 

Chiến dịch nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, tăng cường kỹ năng giúp trẻ em sẵn sàng trước tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Đồng thời, lan tỏa thông điệp hành động sớm, không bị động trước các rủi ro do thiên tai gây ra.

Sau hơn 3 tháng triển khai với chuỗi các sự kiện, cuộc thi trực tiếp và online trên phạm vi toàn quốc để tìm hiểu kiến thức, thực hành kỹ năng về phòng, chống thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm, chiến dịch đã khép lại với những kết quả nổi bật, đáng ghi nhận.

Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng trong phòng chống thiên tai

Gameshow “Chiến thắng Internet – Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu” được tổ chức tại TP. Đà Nẵng – một trong những địa phương thường xuyên hứng chịu những tác động cực đoan do thiên tai gây ra. Gameshow đã tạo ra sân chơi bổ ích cho các em học sinh khối Trung học cơ sở khi được tìm hiểu các kiến thức, kỹ năng trong phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; trở thành những tuyên truyền viên đến đến phụ huynh, nhà trường và cộng đồng.

Trong đó, đã thu hút hơn 6.000 em học sinh tại 5 điểm trường thuộc 5 quận trên địa bàn TP. Đà Nẵng tham gia sơ loại. Ban tổ chức đã lựa chọn ra 10 em học sinh xuất sắc nhất đại diện cho các trường thi đấu trực tiếp Gameshow Chiến thắng Internet trên sóng truyền hình VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam. 2 số phát sóng trên truyền hình là đích đến, nhưng trên hết, cuộc thi đã tạo ra động lực lan tỏa để các học sinh cùng nhau tìm hiểu, tham dự cuộc thi cấp trường một cách đầy hào hứng, sôi nổi, bổ ích.

Biến những suy nghĩ xanh thành hành động xanh

Với thử thách làm video 1 phút xanh “Cùng em hành động sớm, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu " là một cuộc thi tạo ra hiệu ứng bùng nổ, lan tỏa trên toàn quốc. Với thể lệ sáng tạo, khuyến khích trẻ em ứng dụng công nghệ mới trong môi trường học tập và hoạt động ngoại khóa, thực hiện các video 1 phút về phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu, chỉ sau 4 tuần phát động, trang web cuộc thi đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của hơn 23,9 nghìn người đăng ký với 8.690 video tham dự từ thanh thiếu niên trong độ tuổi 13 – 18 tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên phạm vi toàn quốc.

Trong đó có cả video dự thi từ các em học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Cuộc thi không chỉ giúp trẻ em nâng cao nhận thức, hiểu biết về thiên tai và biến đổi khí hậu mà còn thôi thúc sự thay đổi của thể hệ tương lai - biến những suy nghĩ xanh thành hành động xanh trong cuộc sống hàng ngày.

1000 người chạy “tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu”

Với giải chạy "Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu - Vì một Việt Nam an toàn, sạch và xanh cho mọi trẻ em" – giải chạy đầu tiên được tổ chức với ý nghĩa lan tỏa những thông điệp về phòng chống thiên tai hướng tới đối tượng trẻ em, động viên tinh thần chạy bộ, rèn luyện thể thao với 2 hình thức chạy trực tuyến và trực tiếp.

Chiến dịch “Cùng nhau hành động sớm” góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai -0
Giải chạy thu hút 1000 người tham dự tại bãi biển Mỹ Khê, TP. Đà Nẵng ngày 10.12. 

Giải chạy trực tuyến sau khi mở cổng đăng ký chỉ 2 ngày đã cán mốc 1000 người tham dự và chính thức bước vào tranh tài từ ngày 1-30.11. Kết thúc giải đã có hơn 800 người thực hiện đường chạy của mình với tổng số hơn 153.600 km tích lũy. Giải chạy trực tiếp tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng vào sáng 10.12 với hơn 1.000 vận động viên tham gia đường chạy, trong đó có 500 vận động viên nhí. Giải chạy là ngày hội cho các  học sinh, phụ huynh… đóng góp những “bước chân xanh” lan tỏa thông điệp chủ động phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu cho mọi trẻ em.

Chiến dịch “Cùng nhau hành động sớm” góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai -0
Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên tại giải chạy

Chiến dịch “Cùng nhau hành động sớm” là một trong những nỗ lực của Tổng cục Phòng, chống thiên tai và Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo hành trang sớm cho thế hệ tương lai Việt Nam. Với những thành công mang lại, chiến dịch đã giúp cho nhiều trẻ em có cơ hội được tìm hiểu, áp dụng các kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu trong cuộc sống.

Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải
Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải

Tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức vào sáng 18.9, Viện trưởng Viện Công nghệ VinIT GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ đã chỉ ra 5 nhóm công nghệ chủ chốt thế giới đang dùng để xử lý chất thải rắn, cùng các bài học kinh nghiệm về vấn đề xử lý rác trên thế giới. 

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%
Môi trường

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%

Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống Nguyễn Văn Toàn nhận định, hiện tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp tái chế là rất lớn. Tuy nhiên, trong khoảng 60.000 tấn rác thải phát sinh thì chúng ta chỉ có 15% được thu gom thái chế, sử dụng.

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp
Xã hội

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp

Tại tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch HĐQT Công ty Halcom Việt Nam nhấn mạnh hiệu quả xử lý rác trên thực tế hiện đang rất thấp.

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường
Xã hội

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường

Đây là nhấn mạnh của ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội Urenco tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường”, do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9.