Cùng dự, về phía Việt Nam có: Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Đinh Ngọc Quý; Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Hoàng Minh Hiếu; Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện các Bộ Ngoại giao, Công an, Ngoại thương, Lao động - Thương binh và Xã hội.
Tại cuộc họp, hai bên đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ Việt Nam - EU cũng như giữa Việt Nam và các nước thành viên. Thời gian qua, hai bên đã chứng kiến những bước tiến triển thực chất trên tất cả các trụ cột hợp tác từ chính trị, đối ngoại, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông - lâm - ngư nghiệp đến hợp tác quốc phòng - an ninh. Các kênh trao đổi, đối thoại triển khai các khuôn khổ hợp tác được hai bên duy trì định kỳ, ngay cả trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và EP đang phát triển rất tốt đẹp trên tinh thần hợp tác và xây dựng. Hai bên đã và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và EU, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động nghị viện, hoàn thiện thể chế, pháp luật nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) với mục tiêu cao nhất là đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai bên.
Các đại biểu Quốc hội Việt Nam và các nghị sĩ DASE đánh giá cao việc triển khai EVFTA thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Hai bên vui mừng nhận thấy, kim ngạch thương mại hai chiều giữa EU và Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ kể từ khi EVFTA có hiệu lực, với mức tăng trưởng bình quân 15%/năm. Chính phủ Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc thông tin tới người dân, doanh nghiệp về lợi ích của EVFTA.
Hoan nghênh EP và 12 nước thành viên đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), các đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng cho biết, hiện nay, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài ngày càng tăng. Việc EVIPA sớm được tất cả thành viên EP phê chuẩn sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp hai bên. Thông qua Việt Nam, các doanh nghiệp EU có thể kết nối thị trường ASEAN, một thị trường tiềm năng với hơn 600 triệu dân và các nước khác có FTA với Việt Nam. Hai bên nhất trí cần nỗ lực hơn nữa để đưa EVIPA sớm có hiệu lực, tiếp tục thực thi đầy đủ EVFTA.
Phó Chủ tịch DASE Marianne Vind nêu rõ, thời gian qua, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp và khó lường, đặt ra nhiều thách thức với các nước, trong đó có Việt Nam và các nước thành viên EU. Cùng với đó, những thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy về kinh tế - xã hội đối với các nước. Do đó, DASE mong muốn có các cuộc trao đổi cụ thể với phía Việt Nam nhằm tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề chung và góp phần củng cố, thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa EU và Việt Nam.
Liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, Phó Chủ tịch DASE nhấn mạnh, EP đánh giá cao việc Việt Nam cam kết thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng bằng “0” và mong muốn các đại biểu Quốc hội Việt Nam chia sẻ thông tin về cách thức để Việt Nam đạt được mục tiêu này. Nhấn mạnh Việt Nam đã có cam kết rất mạnh mẽ tại hội nghị COP26 về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong cũng cho biết, dù việc thực hiện rất khó khăn nhưng Việt Nam sẽ nỗ lực và có lộ trình thực hiện, cùng với đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác công bằng và hỗ trợ từ các nước, trong đó có EU, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ để đạt mục tiêu cam kết.