Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khó đến đâu gỡ đến đó, phải làm đến nơi đến chốn, kịp thời phục vụ nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ đặc biệt quan tâm 6 dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tám theo quy trình tại một kỳ họp; các Bộ trưởng phải trực tiếp xem xét dự thảo Luật để bảo đảm chất lượng. Chúng ta xác định khó đến đâu gỡ đến đó, tắc đến đâu thông đến đó, phải làm đến nơi đến chốn để kịp thời phục vụ cho nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025.

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng nay, 17.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị giữa Đảng Đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 21.10.2024. Dự kiến thời gian làm việc là 29 ngày; được tổ chức thành 2 đợt: đợt 1 từ ngày 21.10 - 13.11; đợt 2 từ ngày 20 đến hết ngày 30.11.

ct1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị giữa Đảng Đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: Lâm Hiển

Dự kiến tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó có 29 nội dung thuộc công tác lập pháp; 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát, công tác nhân sự và các vấn đề khác.

Tại hội nghị, các thành viên Đảng Đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ tập trung rà soát, xác định các dự án luật, nghị quyết đã cơ bản hoàn thành, yên tâm trình Quốc hội; rà soát công tác chuẩn bị, chất lượng nội dung các dự án luật, nghị quyết dự kiến đề nghị bổ sung vào chương trình, nhất là các dự án đề nghị trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp theo quy trình, thủ tục rút gọn; thảo luận các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các dự thảo luật, nghị quyết, những vấn đề cần xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục hoàn thiện...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong việc chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tám tới.

CTQH1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Với khối lượng công việc rất lớn, Thủ tướng đề nghị trên tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", hai bên chia sẻ, cung cấp tài liệu, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm chất lượng các nội dung trình Quốc hội, không phải cứ hoàn thiện hồ sơ mới gửi mà càng sớm càng tốt, tập trung làm ngay từ khi soạn thảo. Thủ tướng yêu cầu các bộ tích cực, chủ động làm việc với các cơ quan của Quốc hội, phối hợp chặt chẽ và phải hiệu quả.

ct2.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Bày tỏ hoàn toàn nhất trí với quan điểm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về việc phải tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, Thủ tướng chỉ rõ, từ chỗ tập trung cho công tác quản lý phải chuyển sang vừa tập trung quản lý hiệu quả, vừa góp phần kiến tạo sự phát triển, phải đổi mới ngay từ trong các cơ quan soạn thảo và các cơ quan thẩm định.

"Trên cơ sở đó, chúng ta mới huy động mọi nguồn lực được. Hiện nay, nguồn lực của chúng ta đang ách tắc. Chúng ta tập trung quản lý cho thật chặt, hiệu quả thì tốt rồi. Nhưng bên cạnh đó, dứt khoát là phải mở ra không gian kiến tạo sự phát triển, huy động mọi nguồn lực của xã hội, của nhân dân", Thủ tướng nói.

ct3.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Trong quá trình soạn thảo, thẩm định các dự luật, Thủ tướng đề nghị, cần thống nhất quan điểm: những vấn đề đã rõ, đã chín, được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh là đúng, hiệu quả, được đa số đồng tình thì luật hóa; những vấn đề còn diễn biến phức tạp, khó lường, chưa rõ, chưa chín thì làm thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, hoàn thiện dần.

ct8.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Thủ tướng cũng đề nghị, trong xây dựng, hoàn thiện thể chế tới đây cần tập trung cho phân cấp, phần quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, thiết kế các công cụ kiểm tra, giám sát của cấp trên.

ct4.jpg
Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

"Tinh thần là nâng cao trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và phân cấp, phân quyền để các bộ, ngành, địa phương chủ động quyết định và tổ chức thực hiện công việc của mình, chịu trách nhiệm hậu kiểm, khuyến khích đổi mới sáng tạo của các cấp. Trung ương, Quốc hội, Chính phủ xây dựng chính sách, định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và tăng cường công cụ giám sát, kiểm tra. Tinh thần là phải phân cấp triệt để. Tới đây, Trung ương cũng sẽ thảo luận về vấn đề này. Hiện nay là quá tập trung ở Trung ương, giải quyết không được", Thủ tướng nói.

ct5.jpg
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo một số vấn đề chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khoá XV. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng với đó, tiếp tục giảm thủ tục hành chính, xóa bỏ cơ chế xin - cho, đặc biệt là không tạo môi trường dễ dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.

Cơ bản thống nhất với dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, Thủ tướng cũng mong muốn, các cơ quan dồn toàn lực, phối hợp chặt chẽ để giải quyết các điểm nghẽn, các ách tắc về thể chế hiện nay. Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án trình Quốc hội. Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu ý kiến của các thành viên Đảng Đoàn Quốc hội tại hội nghị, khẩn trương đôn đốc hoàn thiện các nội dung trên tinh thần vừa bảo đảm tiến độ vừa nâng cao chất lượng.

ct9.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ rà soát kỹ lưỡng những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, quán triệt nghiêm quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ thì chúng ta phải làm cho hết, những vấn đề nào vượt thẩm quyền mới xin ý kiến Bộ Chính trị.

ct7.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông, những vấn đề mới, khó còn ý kiến khác nhau là bình thường, truyền thông cần làm tốt công tác định hướng để giải quyết được các vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

ct6.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ đặc biệt quan tâm 6 dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại một Kỳ họp; các đồng chí Bộ trưởng phải trực tiếp xem xét dự thảo Luật để bảo đảm chất lượng.

6 dự án Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tám theo quy trình một kỳ họp gồm: dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Chứng khoán, Luật Quản lý thuế; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; dự án Luật Điện lực (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Đảng Đoàn Quốc hội phối hợp với Văn phòng Ban cán sự Đảng Chính phủ tổng hợp các nội dung tại hội nghị, những vấn đề nào thuộc phạm vi giải quyết của Đảng Đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ thì chủ động giải quyết, những vấn đề vượt thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ mới xin ý kiến Bộ Chính trị.

Liên quan đến các nội dung còn chậm gửi tài liệu, hồ sơ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ thực hiện đúng quy định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn 2 Phiên họp (37, 38) để xem xét, cho ý kiến các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tám. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính, làm việc vào ngày nghỉ để kịp thời xem xét các hồ sơ, dự án, nếu đủ điều kiện, bảo đảm chất lượng thì sẽ trình Quốc hội.

Nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc không quá cầu toàn trong xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc hiện nay, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, thấy vướng mắc, khó khăn một số điểm mà đề nghị sửa toàn diện là rất khó. "Chúng ta xác định "khó đến đâu gỡ đến đó, tắc đến đâu thông đến đó", phải làm đến nơi đến chốn để kịp thời phục vụ cho nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại hội nghị
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

Sáng 18.4, tại TP Móng Cái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri các huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên địa bàn các địa phương.  

Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn Viettel

Chiều 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông Quân đội (Viettel), phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Thời sự Quốc hội

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực

Chiều 18.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật

Chiều 18.4, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiến hành thẩm tra việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 3 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hải Hành
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ

“Trong quá trình tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, chúng ta phải bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ. Song song với việc sắp xếp vẫn phải bảo đảm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm nay. Tăng trưởng của Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang phải phấn đấu đạt hơn 8%, thậm chí là 9%”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong phát biểu với cử tri tỉnh Hậu Giang chiều nay. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tri ân người có công tại tỉnh Hậu Giang
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hậu Giang

Chiều 18.4, tại Trung tâm hành chính TP. Vị Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV - Kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, đặc biệt là việc sửa đổi Hiến pháp và pháp luật về tổ chức bộ máy để thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập các tỉnh...

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu
Chính trị

Hội đồng Dân tộc khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Lắk, Đắk Lắk

Sáng 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) tại huyện Lắk, Đắk Lắk.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ

Sáng 18.4, tiếp ông Jefferey Perlman, Tổng Giám đốc Quỹ Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Quỹ mở rộng đầu tư nhiều hơn, nhanh hơn vào Việt Nam; có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ có những giải pháp phù hợp để thúc đẩy thương mại song phương công bằng, bền vững như tinh thần trao đổi gần đây giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC

Sáng 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình chủ trì phiên họp - Ảnh H. Ngọc
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Sáng 18.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương (Hà Nội), dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã họp phiên mở rộng, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.