Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV thăm làm việc tại Mông Cổ

Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2024, Đoàn Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV do Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Trịnh Xuân An làm Trưởng đoàn đã thăm làm việc tại Mông Cổ từ ngày 12 - 15.9.

Trong hai ngày 13 - 14.9, tại thành phố Ulan Bator, Đoàn đã chào xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Bukhchuluun Purevdorj; làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách Xã hội L.Enkhnasan, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam tại Quốc hội J.Bayarmaa; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

uv2.jpg
Đoàn đã chào xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Bukhchuluun Purevdorj

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ đã nhấn mạnh truyền thống hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước và khẳng định Việt Nam và Mông Cổ luôn ủng hộ lập trường của nhau trên các diễn đàn quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và giao lưu trong các lĩnh vực như văn hóa và giáo dục. Mông Cổ đang tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài và đã sửa đổi hệ thống pháp lý, cho phép thành lập liên minh trong Quốc hội, điều này góp phần giám sát lẫn nhau và nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp.

uv3.jpg
Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Trịnh Xuân An tặng quà lưu niệm Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Bukhchuluun Purevdorj

Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Trịnh Xuân An gửi lời chúc mừng tới Quốc hội Mông Cổ về thành công của cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 6.2024 với số lượng đại biểu nhiều nhất từ trước đến nay là 126 đại biểu Quốc hội; nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước hiện đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất. Chuyến thăm của Đoàn diễn ra trong bối cảnh hai nước chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời nêu rõ vai trò quan trọng của các nghị sĩ trong việc làm cầu nối và thúc đẩy hợp tác; bày tỏ mong muốn hai nước sẽ nghiên cứu ký kết thỏa thuận hợp tác mới và tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

uv1.jpg
Đoàn chào xã giao với Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Bukhchuluun Purevdorj

Tại cuộc làm việc với Ủy ban Xã hội, đại biểu Quốc hội hai nước chia sẻ các thông tin về việc xây dựng các chính sách xã hội liên quan đến lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bình đẳng giới. Chủ nhiệm Ủy ban chính sách Xã hội Quốc hội Mông Cổ Lkhagvasuren Enkhnasan bày tỏ mong muốn học hỏi từ Việt Nam trong việc thành lập Nhóm nghị sĩ trẻ và cải cách hệ thống pháp lý, đồng thời tăng cường hợp tác trong văn hóa và kinh tế. Đồng thời, bà đánh giá cao mối quan hệ truyền thống với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực Nam Á. Hai nước đang hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng an ninh, và du lịch, đồng thời hỗ trợ nhau tại các diễn đàn đa phương

uv4.jpg
Đoàn làm việc với Ủy ban Chính sách Xã hội của Quốc hội Mông Cổ
uv6.jpg
Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Trịnh Xuân An và Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách Xã hội của Quốc hội Mông Cổ Lkhagvasuren Enkhnasan

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam Jambalbat Bayarmaa nhấn mạnh năm 2024 đánh dấu 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Quốc hội Mông Cổ vừa thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam vào ngày 12.9 trước ngày Đoàn đến làm việc một ngày, trong đó đa phần các thành viên nhóm cũng là các nghị sĩ trẻ.

uv7.jpg
Đoàn làm việc với Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam tại Quốc hội Jambalbat Bayarmaa

Hai bên mong muốn chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nhóm, duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống và nâng tầm quan hệ qua chuyến thăm lãnh đạo Việt Nam sắp tới. Cả hai quốc gia đều có tiềm năng lớn trong lĩnh vực du lịch, nhờ thỏa thuận miễn thị thực và phong trào "Visit Mongolia" của Mông Cổ. Hai nước hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và dự kiến sẽ phát triển quan hệ thương mại, thiết lập đường bay thẳng, cùng hợp tác trong nông sản và quốc phòng an ninh. Nhóm nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam cũng được kỳ vọng hỗ trợ người Việt tại Mông Cổ.

uv8.jpg
Đoàn làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ

Đoàn đã thăm Đại sứ quán Việt Nam và nghe Đại sứ Nguyễn Tuấn Thanh chia sẻ về những khó khăn mà cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, bao gồm vấn đề về sinh sống, làm việc và thích nghi với môi trường mới. Các bên cũng thảo luận về những biện pháp hỗ trợ nhằm cải thiện điều kiện sống và làm việc của người Việt tại Mông Cổ. Đồng thời, nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người Việt thông qua việc cải cách chính sách và tăng cường giao lưu văn hóa. Các đề xuất cũng bao gồm việc hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề nhằm giúp người Việt hòa nhập và phát triển tại Mông Cổ. Bên cạnh đó, đoàn đã gặp gỡ, giao lưu và tìm hiểu đời sống kinh tế - xã hội của cộng động người Việt tại Mông Cổ.

Thông qua chuyến công tác, Đoàn đã làm việc với các cơ quan và tổ chức tại Mông Cổ để thảo luận về các chính sách xã hội, về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Hai bên cùng thống nhất sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong các hoạt động kinh tế, lao động, việc làm và giao lưu văn hoá giữa hai nước. Những kết quả và kinh nghiệm thu được sẽ hỗ trợ việc củng cố và nâng cao quan hệ Việt Nam - Mông Cổ, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, và quốc phòng an ninh, đồng thời góp phần xây dựng các chính sách và chương trình hợp tác hiệu quả hơn trong tương lai.

Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại hội nghị
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

Sáng 18.4, tại TP Móng Cái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri các huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên địa bàn các địa phương.  

Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn Viettel

Chiều 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông Quân đội (Viettel), phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Thời sự Quốc hội

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực

Chiều 18.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật

Chiều 18.4, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiến hành thẩm tra việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 3 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hải Hành
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ

“Trong quá trình tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, chúng ta phải bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ. Song song với việc sắp xếp vẫn phải bảo đảm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm nay. Tăng trưởng của Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang phải phấn đấu đạt hơn 8%, thậm chí là 9%”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong phát biểu với cử tri tỉnh Hậu Giang chiều nay. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tri ân người có công tại tỉnh Hậu Giang
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hậu Giang

Chiều 18.4, tại Trung tâm hành chính TP. Vị Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV - Kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, đặc biệt là việc sửa đổi Hiến pháp và pháp luật về tổ chức bộ máy để thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập các tỉnh...

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu
Chính trị

Hội đồng Dân tộc khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Lắk, Đắk Lắk

Sáng 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) tại huyện Lắk, Đắk Lắk.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ

Sáng 18.4, tiếp ông Jefferey Perlman, Tổng Giám đốc Quỹ Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Quỹ mở rộng đầu tư nhiều hơn, nhanh hơn vào Việt Nam; có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ có những giải pháp phù hợp để thúc đẩy thương mại song phương công bằng, bền vững như tinh thần trao đổi gần đây giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC

Sáng 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình chủ trì phiên họp - Ảnh H. Ngọc
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Sáng 18.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương (Hà Nội), dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã họp phiên mở rộng, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.