Báo cáo công bố mới đây của Hội đồng London - cơ quan đại diện có 32 hội đồng địa phương thuộc vùng đô thị London cho thấy, ước tính các trường học ở London sẽ chứng kiến sự sụt giảm đáng kể với khoảng 8.000 suất nhập học trong vòng 4 năm tới. Nguyên nhân là do đại dịch Covid-19, chi phí sinh hoạt tăng cao, thiếu nguồn cung nhà ở giá rẻ và nhiều hộ gia đình có xu hướng rời khỏi thủ đô sau Brexit.

Đặc biệt, tỷ lệ sinh thấp cũng là nhân tố lớn khiến tỷ lệ nhập học giảm. Theo đó, tỷ lệ sinh của London giảm 17%, tương đương 23.225 ca sinh trong giai đoạn từ năm 2012 - 2021. Hệ quả của xu hướng giảm tỷ lệ nhập học sẽ tạo ra gánh nặng đáng kể đối với ngân sách của trường trong việc duy trì hoạt động. Các sở giáo dục này sẽ có khả năng cao phải đóng cửa, sáp nhập hoặc thu hẹp hoạt động để bảo đảm chi tiêu ngân sách.
Đối với các trường được nhà nước hỗ trợ tài chính dựa trên số học sinh theo học, ban lãnh đạo nhà trường cũng phải đưa ra những quyết định khó khăn để cân đối chi tiêu ngân sách, như cắt giảm giáo viên, thu hẹp chương trình giảng dạy hoặc giảm số lượng hoạt động ngoại khóa. Hơn nữa, tình trạng này sẽ dẫn đến “sự sụt giảm các tiêu chuẩn, ảnh hưởng đến trình độ học vấn lâu dài của trẻ em”.
Hội đồng London đang kêu gọi Chính phủ bảo đảm tài trợ cho trường học theo kịp lạm phát, đồng thời tăng thêm quyền hạn cho chính quyền địa phương để làm việc với các học viện hiện không thuộc quyền kiểm soát.
Tình trạng thiếu học sinh tại các trường học không chỉ đang diễn ra tại Anh, hai quốc gia châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong hệ thống giáo dục. Tại các trường đại học tại Nhật Bản đã phải đóng cửa do lo ngại tình trạng thiếu sinh viên sẽ ngày càng trầm trọng trong tương lai. Ước tính đến năm 2040, số sinh viên theo học đại học tại quốc gia này chỉ còn khoảng 500.00 sinh viên/năm.