17 sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội được trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố

Năm học 2023-2024, Trường Đại học Luật Hà Nội có 17 sinh viên xuất sắc được trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và 1 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương.

Ngày 9.1, Hội sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, 36 năm thành lập Hội sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Đồng thời, tuyên dương các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" các cấp năm học 2023-2024.

Phát biểu tại chương trình, TS Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội chia sẻ, với 36 năm thành lập và phát triển, năm học 2023 - 2024, Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục phát huy cả về chất và lượng, giữ vững vai trò là tổ chức đại diện cho sinh viên cũng như tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong phong trào sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng và phong trào sinh viên Thủ đô nói chung.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội đã có những cải cách, nắm bắt và tham gia định hướng kịp thời cũng như thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu và chăm lo cho đời sống hội viên, sinh viên trong trường.

z6213280256067-6fae64c09b405251cb845a99faf901ce.jpg
TS Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Liên)

Theo TS Chu Mạnh Hùng, năm 2024, tuổi trẻ nhà trường tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42- CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho sinh viên. Các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật được Hội Sinh viên quan tâm tổ chức.

Về phong trào tình nguyện và chung sức cùng cộng đồng, Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức thành công các đợt tình nguyện mỗi năm học. Với nhiệt huyết tuổi trẻ, Hội Sinh viên trường đã thu hút hàng trăm hội viên, sinh viên tham gia hiệu quả ở các hoạt động như: bóc xóa quảng cáo, dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng,... Các đội tình nguyện cũng tích cực chủ động, sáng tạo tổ chức các mô hình hoạt động xã hội nhằm phát huy thế mạnh của mình. Các hoạt động hỗ trợ hội viên, sinh viên phát triển kỹ năng, khả năng hội nhập quốc tế, nâng cao sức khỏe, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần được tổ chức định kỳ, thường xuyên.

Đặc biệt, phong trào “Sinh viên 5 tốt” luôn được xác định là phong trào thi đua mũi nhọn của Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội, tiếp tục được tuyên truyền, đẩy mạnh, lan toả rộng rãi trong cộng đồng sinh viên và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

Trong năm học 2023 -2024, Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội nhận được hơn 300 hồ sơ đề xuất xét duyệt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và 1 hồ sơ xin đề xuất khen tặng danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt”. Kết quả, có 128 sinh viên được trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 1 tập thể được trao tặng danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp trường, với những thành tích xuất sắc trong cả hoạt động học tập lẫn hoạt động ngoại khóa.

Ngoài ra, Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội có 17 sinh viên xuất sắc được trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và 1 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương.

dsc07345.jpg
Tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương (Ảnh: Nguyễn Liên)
dsc07399.jpg
z6213265491703-21502b24492aaa26810093253d981d4b.jpg
Năm học 2023-2024, Trường Đại học Luật Hà Nội có 17 sinh viên xuất sắc được trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố (Ảnh: Nguyễn Liên)

TS Chu Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong năm học tới, ngoài phát huy những thành tích đã làm được trong nhiệm kỳ này, Hội Sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để phát huy tối đa vai trò của tổ chức Hội trong bối cảnh hiện nay.

Theo đó, công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị, tư tưởng cần tiếp tục được chú trọng, với trọng tâm là tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội Sinh viên cần đẩy mạnh công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, hội viên, sinh viên, đặc biệt là thế hệ trẻ Thủ đô, nhằm xây dựng một lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật và luôn hướng đến mục tiêu phát triển đất nước.

Các cấp bộ Hội của Trường Đại học Luật Hà Nội cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên, như phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc", "Tôi yêu Hà Nội" và phong trào "Sinh viên 5 tốt". Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình đồng hành cùng sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển đời sống văn hóa tinh thần, thể dục thể thao, kỹ năng xã hội.

Công tác xây dựng tổ chức Hội, kiểm tra giám sát và nâng cao chất lượng cán bộ Hội cũng phải được chú trọng. TS Chu Mạnh Hùng đề nghị các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đặc biệt là công tác tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp tổ chức cho cán bộ Hội. Đồng thời, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đoàn viên và sinh viên giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

“Đặc biệt, Đoàn Thanh niên phối hợp chặt chẽ với Hội Sinh viên của nhà trường tích cực thực hiện các nhiệm vụ, đề án, chương trình mà thành phố giao nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, hội viên và sinh viên trong việc phát triển nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng, nâng cao nhận thức chính trị, góp phần xây dựng thế hệ sinh viên trí thức, sáng tạo, và có trách nhiệm với cộng đồng”, TS Chu Mạnh Hùng nhấn mạnh.

z6213517445011-754d751d10337cb9c8bf457295ee020b.jpg
Hội sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội trao quyết định kết nạp Hội viên và công nhận Ban Chấp hành Chi hội Khoá 49 (Ảnh: Nguyễn Liên)

Đại diện các "Sinh viên 5 tốt" phát biểu, em Bùi Ngọc Anh, Ủy viên BCH Hội sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, trở thành biểu tượng của thế hệ tri thức trẻ năng động, trách nhiệm và sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Đây không chỉ là một danh hiệu, mà còn là kết quả của hành trình đầy nỗ lực, là sự cố gắng từng ngày để đạt thành tích cao trong học tập, là sống và làm việc với tinh thần trách nhiệm đạo đức, là việc rèn luyện thể chất để có sức khỏe tốt, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và không ngừng mở rộng tầm nhìn, hội nhập với thế giới.

“Mỗi tiêu chí của danh hiệu này chính là một thử thách, nhưng đồng thời là cơ hội để chúng em ngày càng trưởng thành, góp phần xây dựng thế hệ trí thức trẻ năng động, trách nhiệm, sẵn sàng chung tay xây dựng đất nước”, Ngọc Anh nói.

Nữ sinh khẳng định, trong năm học 2024-2025, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực trong học tập và rèn luyện, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống, tinh thần sáng tạo, đoàn kết và trách nhiệm.

“Chúng em tin tưởng rằng để xứng đáng với khẩu hiệu “Trường Đại học Luật Hà Nội: chất lượng cao tạo nên giá trị bền vững”, mỗi sinh viên cần không ngừng hoàn thiện bản thân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nhà trường, qua đó lan tỏa giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội”, Ngọc Anh bày tỏ.

Nhấn mạnh bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, vai trò của trí thức trẻ trở nên rất quan trọng, nữ sinh cho rằng, những thành tựu trong học tập, những cống hiến vì cộng đồng và nỗ lực vươn mình hội nhập của sinh viên là nền tảng để xây dựng đất nước ngày càng hùng mạnh. Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" vừa thành quả của quá trình phấn đấu, cũng là động lực thúc đẩy sinh viên vươn lên, giữ tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng.

Tại buổi lễ, Hội sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội đã trao quyết định kết nạp Hội viên và công nhận Ban Chấp hành Chi hội Khoá 49; Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2023-2024.

Bên cạnh đó, Hội đã khen thưởng tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn
Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn

Sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng
Giáo dục

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng

Sáng 19.4, Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức lễ khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành và làm việc của cán bộ, giảng viên. Đây là dự án trọng điểm của nhà trường, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời
Giáo dục

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời

Theo các chuyên gia, để tổ chức phong trào “Bình dân học vụ số” một cách hiệu quả, chất lượng, trước hết cần nâng cao nhận thức. Mỗi người dân, học sinh, giáo viên phải nhận thức được rằng việc trang bị năng lực số là phục vụ chính mình. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục, trở thành văn hóa học tập liên tục, xã hội học tập. 

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc
Giáo dục

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc

Năm 2025 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện khảo sát PISA trên máy tính tại 60/63 tỉnh, thành phố, ở 195 trường với 7.200 học sinh tham gia. Cùng với đánh giá các lĩnh vực đọc hiểu, toán và khoa học, đây cũng là lần đầu tiên học sinh Việt Nam được tham gia đánh giá năng lực học tập trong thế giới số.

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "
Tọa đàm - Talkshow

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "

Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức cuộc Tọa đàm: “Bình dân học vụ số - Làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả?”, với mong muốn làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của phong trào “Bình dân học vụ số”; phân tích những khó khăn, rào cản trong quá trình phổ cập tri thức số tới toàn dân; gợi mở và đề xuất những giải pháp khả thi, sáng tạo và phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế, người cao tuổi, người lao động phổ thông…

Tham dự Tọa đàm có các khách mời: Cục Phó Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) Tô Hồng Nam; PGS.TS. Hà Minh Hoàng, Trưởng Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học kinh tế Quốc dân và ông Nguyễn Nhật Quang Hội đồng Sáng lập VINASA -Hiệp hội phần mềm và CNTT Việt Nam.

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí
Giáo dục

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí

Cô giáo Vũ Thị Lan, giáo viên môn Toán, Trường THPT Đống Đa đã giành giải Nhất, tại hội nghị đánh giá kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp trung học phổ thông năm học 2024-2025. Điểm nhấn trong các bài giảng của cô Lan là nội dung kiến thức bám sát thực tiễn, mang đậm tinh thần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

 Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học
Giáo dục

Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học

Chiều 15.4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali cùng Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (GDĐT) và Bộ trưởng Bộ Phát triển lao động và Kỹ năng Ethiopia ký, trao Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Ethiopia.

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm
Giáo dục

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm

Ngày 12.4 vừa qua tại Hà Nội và TP.HCM, 24 thí sinh xuất sắc của mùa giải đã được chia thành 6 đội thi thuộc 3 bảng theo khu vực Bắc - Nam. Trên sân khấu, các em thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy, phong thái tự tin và bản lĩnh khi bàn về những vấn đề xã hội nhức nhối, khiến khán phòng nhiều lần bùng nổ trong những tràng pháo tay dài.