Ngoại trưởng Pháp thăm Trung Quốc

Xây dựng mối quan hệ ổn định và có tầm nhìn chiến lược

Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne đã có chuyến thăm Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Qua đó, Trung Quốc và Pháp đã đồng ý thúc đẩy liên lạc, phối hợp, trao đổi và hợp tác để xây dựng mối quan hệ song phương ổn định và có tầm nhìn chiến lược.

Nhấn mạnh tính ổn định của mối quan hệ

Chuyến thăm của ông Stephane Sejourne là chuyến thăm thứ hai của một ngoại trưởng Pháp đến Trung Quốc trong vòng chưa đầy 6 tháng, sau chuyến đi tháng 11.2023 của người tiền nhiệm Catherine Colonna. Một số chuyên gia Trung Quốc nhận định rằng, chuyến thăm này của Ngoại trưởng Pháp sẽ mở đường cho các hoạt động tương tác cấp cao trong tương lai giữa lãnh đạo hai nước. Điều này báo hiệu trong thời gian tới, Trung Quốc và Pháp sẽ tích cực chia sẻ những lợi ích chiến lược chung và có thể khắc phục một số khác biệt trong hợp tác, đặc biệt trong các vấn đề lớn đang được thế giới quan tâm như cuộc khủng hoảng Ukraine và xung đột Palestine - Israel.

Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AP

Pháp và Trung Quốc đang tìm cách tăng cường quan hệ trong những năm gần đây. Tại cuộc hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở Paris vào tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc đánh giá cao lập trường của Pháp trong nhiều vấn đề quốc tế.

Trong cuộc tiếp Ngoại trưởng Pháp, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã kêu gọi xây dựng mối quan hệ hai nước ổn định và bền vững hơn vì sự phát triển và ổn định thế giới thông qua hợp tác đa phương. Trung Quốc và Pháp - hai nước đều có tinh thần độc lập, do đó nên đóng vai trò đi đầu trong việc thúc đẩy đoàn kết quốc tế, đổi mới và phát triển, cởi mở và mang lại kết quả đôi bên cùng có lợi, cũng như thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa. Hơn nữa, sự ổn định trong quan hệ sẽ thúc đẩy sự phát triển tốt hơn cho cả hai nước, và bằng cách tăng cường hợp tác đa phương, hai nước có thể tạo ra sự ổn định hơn cho sự phát triển của thế giới.

Đặc biệt, 2024 là năm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Pháp, cũng là năm trao đổi văn hóa và du lịch. Ngoại trưởng Vương Nghị  cho biết, Trung Quốc và Pháp đều là những quốc gia vĩ đại có tinh thần độc lập, sự “giàu có” về mặt lịch sử của tình hữu nghị giữa hai nước là điều đáng được trân trọng, và trách nhiệm cũng như sứ mệnh mà hai nước chia sẻ là điều không thể phủ nhận. Cả hai bên nhất trí rằng, cột mốc kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước là một cơ hội để tăng cường trao đổi, phối hợp chặt chẽ, nâng tầm quan hệ Trung Quốc - Pháp, đưa mối quan hệ ổn định về mặt chiến lược và có tầm nhìn.

Về phía Pháp, phát biểu tại cuộc họp báo chung tại Bắc Kinh sau cuộc gặp với quan chức nước chủ nhà, Ngoại trưởng Stephane Sejourne kêu gọi nỗ lực tái cân bằng kinh tế để bảo đảm thương mại song phương bền vững và hiệu quả, cũng như khẳng định Pháp không có ý định "tách rời" về mặt kinh tế giữa hai nước. Ngoài ra, Pháp cũng hy vọng Trung Quốc có thể thực hiện một số nỗ lực phối hợp tích cực trong cả vấn đề Nga - Ukraine và Israel - Palestine.

Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và công bằng

Kể từ đầu năm 2024, các trao đổi Trung Quốc - Pháp và Trung Quốc - châu Âu đã có động lực tích cực đáng kể; chẳng hạn, Trung Quốc nới lỏng chính sách đơn phương miễn thị thực cho một số nước châu Âu và chuyến thăm châu Âu của Ngoại trưởng Vương Nghị hồi đầu năm cũng phát đi tín hiệu tích cực.

Hơn nữa, Pháp là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc trong Liên minh châu Âu (EU), đổi lại Trung Quốc cũng là đối tác thương mại hàng đầu của Pháp tại châu Á; năm 2023, thương mại song phương đã đạt 78,9 tỷ USD.

Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, nền kinh tế Trung Quốc và Pháp có những lợi thế bổ sung mạnh mẽ và đều có những mối quan tâm chung. Trung Quốc luôn coi Pháp là đối tác hợp tác ưu tiên và hy vọng rằng bằng cách tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác truyền thống, hai nước nên tiếp tục trao đổi chặt chẽ về các vấn đề lớn của quốc tế và khu vực, cũng như có thể khai thác hơn nữa tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như hàng không vũ trụ, năng lượng hạt nhân, nông nghiệp và tài chính. Đồng thời tích cực tìm hiểu hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi xanh và sản xuất thông minh.

Hơn nữa, Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu thêm các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của Pháp, đồng thời tạo ra nhiều thuận tiện hơn cho các doanh nghiệp từ nhiều quốc gia, trong đó có các doanh nghiệp Pháp đang phát triển tại Trung Quốc. Ông cũng tin rằng, phía Pháp sẽ cung cấp một môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng giúp cho ngày càng nhiều các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Pháp.

Ngoài ra, khi được hỏi về chính sách giảm thiểu rủi ro của EU đối với Trung Quốc, ông Vương Nghị cho biết, Trung Quốc và EU đã nối lại tương tác ở mọi cấp độ, cũng như sẽ sẵn sàng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau để cùng phát triển. Mặc dù thực tế hiện tại Trung Quốc và EU vẫn đang có một số xung đột thương mại chẳng hạn như liên quan đến xe điện, nhưng hai bên vẫn có thể đạt được một số thỏa hiệp nhất định để đôi bên cùng có lợi. Song, Trung Quốc hy vọng rằng chính sách giảm rủi ro của châu Âu không nhắm vào quốc gia cụ thể nào, cũng như không nên vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO).

Theo Reuters, năm ngoái, Ủy ban châu Âu (EC) đã mở một cuộc điều tra về việc liệu ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc có được hưởng lợi từ các khoản trợ cấp không công bằng hay không, cũng như để xác định xem có nên áp dụng mức thuế cao hơn đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm bảo vệ các nhà sản xuất ô tô tại châu Âu. Để đáp trả, Trung Quốc hồi tháng 1 đã tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với rượu mạnh nhập khẩu từ châu Âu, trong đó phần lớn là từ Pháp. Đáng chú ý, trong tháng này, nhằm thảo luận về cuộc điều tra của EC, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc sẽ tới châu Âu cùng với đại diện của các nhà sản xuất ô tô dẫn đầu thị trường mục tiêu BYD, SAIC và Geely.

Chính vì vậy, Trung Quốc hy vọng Pháp có thể cung cấp một môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời tích cực thúc đẩy phía châu Âu tuân thủ các quy tắc kinh tế và nguyên tắc thị trường, giải quyết thỏa đáng mối quan ngại của cả hai bên thông qua tham vấn. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác đa phương với phía Pháp để đóng góp tích cực giải quyết các vấn đề điểm nóng quốc tế và cải thiện quản trị toàn cầu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Stephane Sejourne cho biết, về kinh tế và thương mại, Pháp cam kết giải quyết thỏa đáng những khác biệt thông qua tham vấn.

Quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida
Quốc tế

Chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn hậu Kishida

Ngày 27.9 tới, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) tại Nhật Bản sẽ tiến hành bầu Chủ tịch mới sau khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, đồng thời là Chủ tịch đảng đương nhiệm bất ngờ tuyên bố không tái tranh cử. Việc ông Kishida từ chức đánh dấu một thời điểm quan trọng không chỉ đối với bối cảnh chính trị trong nước của Nhật Bản mà còn cả khu vực và quốc tế, bởi những tác động sâu sắc của những thay đổi sắp tới đối với các mối quan hệ ngoại giao cũng như ảnh hưởng của Nhật Bản đối với những mối quan hệ này.

Vùng Vịnh với tham vọng trở thành siêu cường AI
Quốc tế

Vùng Vịnh với tham vọng trở thành siêu cường AI

Trong vài năm qua, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đã tiến hành các bước đi quan trọng để trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện nay, các nước vùng Vịnh khác, đặc biệt là Ảrập Xêút và Qatar, cũng đang tiếp bước khi đầu tư đáng kể vào công nghệ mới này.

Vụ hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon: Nguy cơ leo thang căng thẳng
Quốc tế

Vụ hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon: Nguy cơ leo thang căng thẳng

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương, bao gồm Đại diện ngoại giao của Iran tại Lebanon, khi các máy nhắn tin phát nổ tại các thành trì của Hezbollah trên khắp Lebanon trong một vụ nổ đồng thời chưa từng có. Hezbollah và Chính phủ Lebanon đổ lỗi cho Israel rằng đây là một cuộc tấn công từ xa tinh vi.

Hồi hộp chờ đợi quyết định lãi suất của Fed
Thế giới 24h

Hồi hộp chờ đợi quyết định lãi suất của Fed

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cuộc họp chính sách vào ngày 17 - 18.9. Các nhà phân tích và nhà đầu tư đang theo dõi từng diễn biến để xem Fed sẽ quyết định nới lỏng lãi suất đến mức nào, hứa hẹn sẽ tạo ra những chấn động lớn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Kenya: Kêu gọi xây dựng luật về an toàn trường học
Thế giới 24h

Kenya: Kêu gọi xây dựng luật về an toàn trường học

Sau vụ hỏa hoạn gần đây tại Học viện Hillside Endarasha ở Quận Nyeri khiến 21 học sinh thiệt mạng, hai công dân Kenya đã kiến ​​nghị lên Quốc hội yêu cầu ban hành Luật An toàn và an ninh trường học toàn diện. Ông Anthony Manyara và ông John Wangai, những người kiến ​​nghị, lập luận rằng cần có khuôn khổ pháp lý cụ thể để giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng của các thảm họa liên quan đến trường học trên khắp cả nước.

Bầu cử Tổng thống Mỹ và tương lai quan hệ Mỹ - Trung
Thế giới 24h

Bầu cử Tổng thống Mỹ và tương lai quan hệ Mỹ - Trung

Khi Hoa Kỳ tiến gần đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, động thái giữa hai ứng cử viên hàng đầu là bà Kamala Harris và ông Donald Trump, đang có những tác động đáng kể đến quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ. Về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng, đánh giá quan điểm của các cố vấn chủ chốt của hai ứng cử viên có thể giúp phát hiện sự khác biệt trong cách tiếp cận của họ đối với Trung Quốc.

Australia: Hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân trực tuyến ác ý sẽ bị phạt tù tới 7 năm
Quốc tế

Australia: Hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân trực tuyến ác ý sẽ bị phạt tù tới 7 năm

Để tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân của công dân và bảo đảm quyền riêng tư trong thời đại kỹ thuật số, Chính phủ Australia đã trình dự thảo Luật sửa đổi về quyền riêng tư và các quy định khác năm 2024 lên Quốc hội. Do Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus thúc đẩy, dự luật này nhằm củng cố pháp luật về quyền riêng tư, đặc biệt tập trung vào việc hình sự hóa hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân một cách ác ý (doxxing).

Ông Donald Trump. Ảnh: Reuters
Quốc tế

Ông Trump nghi bị ám sát hụt lần hai

Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump một lần nữa may mắn thoát khỏi một vụ việc, mà FBI cho rằng là một âm mưu ám sát vào hôm 15.9, khi ông đang chơi trên sân golf của mình ở West Palm Beach, Florida.

Châu Phi đối mặt khủng hoảng chi phí sinh hoạt
Quốc tế

Châu Phi đối mặt khủng hoảng chi phí sinh hoạt

Trong khi lạm phát đã phần nào được kiểm soát ở các nền kinh tế phát triển, thì châu Phi vẫn đối mặt với tình trạng chi phí sinh hoạt cao cố hữu do giá lương thực tăng, người dân ngày càng khó kiếm việc làm. Những vấn đề này đã gây ra các làn sóng biểu tình ở Nigeria và Kenya trong những tháng gần đây.

Có nên tăng tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp?
Nghị viện thế giới

Có nên tăng tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp?

Tỷ lệ đóng góp vào quỹ hưu trí theo luật định của người sử dụng lao động tại Trung Quốc vẫn tương đối cao. Biện pháp hạ tỷ lệ đóng góp có thể là giải pháp để giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp nhưng lại làm gia tăng gánh nặng đối với quỹ hưu trí.

Bao phủ toàn dân bằng hệ thống ba trụ cột
Nghị viện thế giới

Bao phủ toàn dân bằng hệ thống ba trụ cột

Trong hơn ba thập kỷ, Trung Quốc đã nỗ lực chuyển đổi từ mô hình kinh tế kế hoạch cũ, nơi lương hưu được trả và bảo đảm hoàn toàn thông qua các doanh nghiệp nhà nước, sang mô hình phù hợp với thị trường. Hiện tại, Trung Quốc thúc đẩy mô hình hưu trí ba trụ cột, bao gồm hệ thống lương hưu cơ bản do nhà nước lãnh đạo; chương trình lương hưu tự nguyện của người lao động từ người sử dụng lao động; chương trình lương hưu tự nguyện của cá nhân.