WHO vẫn tin tưởng sẽ đạt được Hiệp ước về đại dịch

Theo Reuters đưa tin, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ tin tưởng, vẫn có thể đạt được thỏa thuận về Hiệp định đại dịch toàn cầu.

WHO vẫn tin tưởng sẽ đạt được Hiệp ước về đại dịch -0
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại Khai mạc Kỳ họp Đại Hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 77 tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 27.5. Ảnh: AP

Phát biểu khai mạc khóa họp Đại Hội đồng Y tế thế giới (WHA) lần thứ 77 tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 27.5, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tự tin rằng, Hiệp ước về đại dịch sẽ sớm được ký kết bất chấp các cuộc thương lượng đã không cán được đích sau 2 năm rưỡi đàm phán.

Ông Ghebreyesus khẳng định, việc bị đình trệ trong Hiệp ước Đại dịch không phải là một thất bại và thừa nhận rằng các nước thành viên Liên Hợp Quốc thường phải mất nhiều năm để có thể đạt được những thỏa thuận mang tính lịch sử toàn cầu.

“Tất nhiên, tất cả chúng ta đều mong muốn có thể đạt được sự đồng thuận về Hiệp ước cho kịp với kế hoạch đưa Hiệp ước thông qua tại Đại hội đồng lần này”, ông Tedros nói với Đại hội đồng trong bài phát biểu khai mạc. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán gặp nhiều khó khăn do tính chất phức tạp về mặt kỹ thuật, pháp lý và chính trị, bên cạnh khung thời gian vô cùng gấp rút. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh “ở đâu có ý chí, ở đó có con đường” và ông “vẫn tự tin” rằng các nước sẽ nỗ lực để đạt được thỏa thuận. “Tôi biết rằng giữa các bạn vẫn có một ý chí chung để hoàn thành việc này”, Tổng Giám đốc nói trước Đại hội đồng.

Trong hơn hai năm qua, các bộ trưởng từ 194 quốc gia thành viên của WHO đã nỗ lực soạn thảo một hiệp ước về các quy tắc ứng phó với đại dịch mới sau khi đại dịch Covid - 19 đã khiến 13 triệu người thiệt mạng. Tuy nhiên, vòng đàm phán mới nhất diễn ra cuối tuần qua một lần nữa thất bại. Theo kế hoạch, các bên cần đạt được thỏa thuận về Hiệp ước để văn bản này có thể được thông qua tại WHA lần này.

Dự kiến, trong 6 ngày diễn ra Đại hội đồng WHA lần thứ 77 (từ ngày 27.5 đến ngày 1.6), các nhà đàm phán sẽ trình bày kết quả đàm phán về Hiệp ước. Ngoài ra, hội nghị sẽ đánh giá tình hình và đưa ra định hướng cho các bước tiếp theo.

Song song với nỗ lực đàm phán về Hiệp ước đại dịch toàn cầu, WHA sẽ thảo luận về việc sửa đổi Quy định Y tế quốc tế (IHR). IHR được thông qua lần đầu tiên vào năm 1969, tạo lập khuôn khổ pháp lý quốc tế để ứng phó với các tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu. Các nhà quan sát cho rằng, những đề xuất sửa đổi IHR, trong đó có quy định tăng cường tính linh hoạt cho hệ thống cảnh báo các quốc gia về nguy cơ dịch bệnh toàn cầu, có khả năng được thông qua tại Kỳ họp WHA tuần này.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, các nhà đàm phán đã bị chia rẽ về nhiều vấn đề, trong đó nghiêm trọng nhất là việc trao cho WHO một số quyền hạn trong giai đoạn khẩn cấp cũng như yêu cầu các nước giàu chia sẻ vaccine và vật tư y tế cho các nước nghèo. Reuters đưa tin rằng các quan chức y tế đã thất vọng với các cuộc thảo luận kéo dài quá nửa đêm, với những thay đổi được đưa ra vào phút cuối và với những lời chỉ trích ngày càng tăng rằng một hiệp ước như vậy sẽ làm suy yếu chủ quyền quốc gia.

Đầu tháng này, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã viết một lá thư cho Tổng thống Mỹ Joe Biden tố cáo dự Hiệp ước vì “làm tổn hại đến sở hữu trí tuệ” của các công ty dược và có khả năng “gia tăng quyền lực cho WHO”, đồng thời kêu gọi ông Biden không ký vào Hiệp ước.

Covid - 19 ban đầu xuất hiện vào cuối năm 2019 và bùng phát thành đại dịch lớn nhất trong gần một thế kỷ. WHO cho biết trong một báo cáo mới vào tuần trước rằng, ước tính có khoảng 13 triệu người đã chết trong đại dịch. Đây là lý do WHO kêu gọi các nước thành viên nhanh chóng thông qua một Hiệp ước để ứng phó với những đại dịch tương tự trong tương lai.

Thế giới 24h

Vùng Vịnh với tham vọng trở thành siêu cường AI
Quốc tế

Vùng Vịnh với tham vọng trở thành siêu cường AI

Trong vài năm qua, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đã tiến hành các bước đi quan trọng để trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện nay, các nước vùng Vịnh khác, đặc biệt là Ảrập Xêút và Qatar, cũng đang tiếp bước khi đầu tư đáng kể vào công nghệ mới này.

Vụ hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon: Nguy cơ leo thang căng thẳng
Quốc tế

Vụ hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon: Nguy cơ leo thang căng thẳng

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương, bao gồm Đại diện ngoại giao của Iran tại Lebanon, khi các máy nhắn tin phát nổ tại các thành trì của Hezbollah trên khắp Lebanon trong một vụ nổ đồng thời chưa từng có. Hezbollah và Chính phủ Lebanon đổ lỗi cho Israel rằng đây là một cuộc tấn công từ xa tinh vi.

Hồi hộp chờ đợi quyết định lãi suất của Fed
Thế giới 24h

Hồi hộp chờ đợi quyết định lãi suất của Fed

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cuộc họp chính sách vào ngày 17 - 18.9. Các nhà phân tích và nhà đầu tư đang theo dõi từng diễn biến để xem Fed sẽ quyết định nới lỏng lãi suất đến mức nào, hứa hẹn sẽ tạo ra những chấn động lớn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Kenya: Kêu gọi xây dựng luật về an toàn trường học
Thế giới 24h

Kenya: Kêu gọi xây dựng luật về an toàn trường học

Sau vụ hỏa hoạn gần đây tại Học viện Hillside Endarasha ở Quận Nyeri khiến 21 học sinh thiệt mạng, hai công dân Kenya đã kiến ​​nghị lên Quốc hội yêu cầu ban hành Luật An toàn và an ninh trường học toàn diện. Ông Anthony Manyara và ông John Wangai, những người kiến ​​nghị, lập luận rằng cần có khuôn khổ pháp lý cụ thể để giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng của các thảm họa liên quan đến trường học trên khắp cả nước.

Bầu cử Tổng thống Mỹ và tương lai quan hệ Mỹ - Trung
Thế giới 24h

Bầu cử Tổng thống Mỹ và tương lai quan hệ Mỹ - Trung

Khi Hoa Kỳ tiến gần đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, động thái giữa hai ứng cử viên hàng đầu là bà Kamala Harris và ông Donald Trump, đang có những tác động đáng kể đến quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ. Về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng, đánh giá quan điểm của các cố vấn chủ chốt của hai ứng cử viên có thể giúp phát hiện sự khác biệt trong cách tiếp cận của họ đối với Trung Quốc.

Australia: Hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân trực tuyến ác ý sẽ bị phạt tù tới 7 năm
Quốc tế

Australia: Hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân trực tuyến ác ý sẽ bị phạt tù tới 7 năm

Để tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân của công dân và bảo đảm quyền riêng tư trong thời đại kỹ thuật số, Chính phủ Australia đã trình dự thảo Luật sửa đổi về quyền riêng tư và các quy định khác năm 2024 lên Quốc hội. Do Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus thúc đẩy, dự luật này nhằm củng cố pháp luật về quyền riêng tư, đặc biệt tập trung vào việc hình sự hóa hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân một cách ác ý (doxxing).

Ông Donald Trump. Ảnh: Reuters
Quốc tế

Ông Trump nghi bị ám sát hụt lần hai

Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump một lần nữa may mắn thoát khỏi một vụ việc, mà FBI cho rằng là một âm mưu ám sát vào hôm 15.9, khi ông đang chơi trên sân golf của mình ở West Palm Beach, Florida.

Australia tăng cường chăm sóc người cao tuổi
Quốc tế

Australia tăng cường chăm sóc người cao tuổi

Nhằm định hình lại lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, Chính phủ Australia mới đây đã trình dự thảo Luật Chăm sóc người cao tuổi năm 2024. Nếu được thông qua, nó sẽ thay thế luật hiện hành và thúc đẩy các cải cách toàn diện về cách cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi trên toàn quốc.