Theo dự báo của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cần ít nhất 50.000 kỹ sư (gấp 10 lần con số hiện nay) vào năm 2030. Để đáp ứng nguồn nhân lực và tạo chỗ đứng trên bản đồ bán dẫn thế giới, nước ta cần đào tạo 10.000 kỹ sư mỗi năm. Theo các chuyên gia, Việt Nam đang đứng trước cơ hội tham gia sâu vào ngành công nghiệp bán dẫn. Tuy nhiên, nguồn nhân lực bán dẫn của Việt Nam đang thiếu về số lượng và yếu về chất lượng.
Góp phần thực hiện tốt các mục tiêu và thực hiện được những kỳ vọng về phát triển Hải Phòng xứng tầm thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030; trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới đến năm 2050, Thường trực HĐND thành phố kiến nghị cho phép thành phố được bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù do Quốc hội phê duyệt như: hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực phát triển du lịch, dịch vụ; mở rộng không gian đô thị, lấn biển; về chuyển đổi số và thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội; thu hút đào tạo nhân tài.
Quan điểm và nguyên tắc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù là phải bám sát mục tiêu, định hướng phát triển tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, phải xây dựng và phát triển Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh như vậy trong phát biểu tại cuộc làm việc giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.
Trong tham luận đầu tiên tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nêu rõ, HĐND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát tại kỳ họp; tích cực hoạt động giám sát bằng hình thức chất vấn, thẳng thắn đi sâu vào những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm, không né tránh các vấn đề nóng, phức tạp, nhạy cảm của đời sống xã hội.
Qua từng nhiệm kỳ Quốc hội, số lượng và chất lượng các nữ đại biểu Quốc hội ngày càng được nâng cao. Các nữ đại biểu Quốc hội đã không ngừng nâng cao bản lĩnh, trình độ, kỹ năng hoạt động nghị trường, có nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng tại các Phiên họp, đóng góp quan trọng cho các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội. Đây là nhận định chung của các vị Đại biểu Quốc hội về các nữ Đại biểu Quốc hội nhân ngày 8.3.
Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua được kỳ vọng sẽ giải quyết được những tồn tại trên thị trường bất động sản trong thời gian qua. Một trong những điểm mới đáng chú ý là về bỏ khung giá đất, định giá đất theo thị trường, sửa đổi nguyên tắc phương pháp định giá đất.
Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đã quy định theo hướng giảm tỷ lệ sở hữu của cá nhân, tổ chức liên quan, khống chế hạn mức cho vay đối với cá nhân, tổ chức hay đối với những hệ sinh thái của những doanh nghiệp mà các tổ chức tín dụng cấp tín dụng… Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân về vấn đề này, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ĐẬU ANH TUẤN cho rằng, những quy định này của Luật nhằm hạn chế tình trạng thao túng, chi phối hoạt động của cổ đông lớn tại tổ chức tín dụng và hướng tới quản trị các tổ chức tín dụng theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn và gần hơn với chuẩn mực quốc tế.
Chiều 26.2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Nghị quyết số 119). Đây là cuộc họp đầu tiên của Ban soạn thảo, Tổ biên tập sau khi có quyết định thành lập ngày 31.1.2024.
Cùng với vị thế top 5 các địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước, việc ban hành các quyết sách về an sinh xã hội với những cơ chế, chính sách đặc thù có tính vượt trội là nhân tố tiên quyết giúp thành phố Hải Phòng đứng trong tốp đầu cả nước, tạo sự phát triển đột phá về lĩnh vực an sinh xã hội. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập chia sẻ: đích đến trong các hoạt động của chính quyền địa phương, nhất là của đại biểu, cơ quan dân cử là sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố, trên hết cả là niềm tin, hạnh phúc của người dân. HĐND thành phố luôn lắng nghe, đi đến cùng việc thực hiện các đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân.
Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Năm. Đây là đạo luật có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước. Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phan Đức Hiếu khẳng định, Luật Đất đai (sửa đổi) với 5 nhóm nội dung mới, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai; nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội
©2024. Bản quyền thuộc về Báo Đại biểu Nhân Dân.