TP. Hồ Chí Minh: Triển khai chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Vành đai 3

Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án đường Vành đai 3 đoạn qua TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành triển khai chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại dự án đường Vành đai 3.

Buổi chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường Vành đai 3 tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Buổi chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường Vành đai 3 tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh là dự án quan trọng Quốc gia được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch dự án sẽ xây lắp vào đầu năm 2024, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác toàn bộ dự án năm 2026.

Chiều dài dự án đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn Thành phố là khoảng 47,51km, đi qua 4 địa phương gồm: TP Thủ Đức, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn và huyện Bình Chánh.

Các hộ dân nhận quyết định đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 3
Các hộ dân nhận quyết định đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 3

Tại địa bàn huyện Củ Chi dự án đi qua 2 xã là Bình Mỹ và Tân Thạnh Đông với chiều dài khoảng 7km, chiều rộng trung bình khoảng 74,5m với tổng diện tích ảnh hưởng dự án hơn 65ha. Trong đó, có hơn 10ha kênh mương, rạch, đường giao thông… và diện tích đất phải thu hồi là hơn 54ha, tương ứng với tổng số trường hợp bị ảnh hưởng là 408 trường hợp.

Có 408 hộ dân bị ảnh hưởng dự án (xã Tân Thạnh Đông là 173 hộ, xã Bình Mỹ là 235 hộ). Tổng số tiền chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên 1.500 tỷ đồng. 

Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân Dân, Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi Nguyễn Thanh Phong cho biết, trong thời gian qua UBND huyện đã tập trung chỉ đạo ban hành các phương án về chính sách, phương án bồi thường cho từng hộ dân. Theo đó, huyện sẽ quyết tâm sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Cụ thể, huyện đã có sự chủ động chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch thực hiện các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 của UBND Thành phố. Phối hợp với các Ban Đảng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án hiểu, đồng thuận chủ trương.

Người dân làm thủ tục nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3 tại TP. Hồ Chí Minh
Người dân làm thủ tục nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3 tại TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã kịp thời kiện toàn nhân sự, nâng cao năng lực Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện để đáp ứng yêu cầu về tiến độ; quan tâm đề xuất nguồn quỹ đất ở, nhà ở tái định cư tại địa bàn phục vụ cho công tác bồi thường, tái định cư đạt hiệu quả cao nhất.

Theo Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố Lê Trương Hải Hiếu, quan điểm của HĐND Thành phố là cố gắng vận dụng tối đa các quy định pháp luật để người dân được hỗ trợ giá đền bù cao nhất, giá mua nhà tái định cư hoặc nền tái định cư rẻ nhất. Lãnh đạo Thành phố cũng khẳng định, công tác bồi thường, tái định cư ở dự án đường Vành đai 3 phải trở thành kiểu mẫu cho các dự án khác.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Lệ cũng bày tỏ sự tin tưởng huyện Củ Chi sẽ tiếp tục là đơn vị tiên phong sớm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho dự án đường Vành đai 3 trên địa bàn. 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Vành đai 3
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Vành đai 3

“Lãnh đạo Thành phố rất cảm kích và trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự đồng hành, đóng góp, chia sẻ, hy sinh một phần đất để góp vào công trình chung của người dân các địa phương nơi có dự án đi qua. Các cấp chính quyền thành phố sẽ liên tục ghi nhận phản ánh của bà con, hoàn thiện các thủ tục bồi thường theo hướng hợp lý; bố trí khu tái định cư đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm đời sống cho người dân”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chia sẻ.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố, qua khảo sát, giá bồi thường cho đất ở tại dự án đường Vành đai 3 sẽ nằm trong khoảng từ 18,7-40 triệu đồng/m2. Đối với đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm có giá bồi thường từ 3,2-8,5 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá tạm tính để các địa phương lập phương án bồi thường, tái định cư, lấy ý kiến người dân bị thu hồi đất.

Đối với đất nông nghiệp, thành phố sẽ chi trả toàn bộ số tiền bồi thường và sẽ bàn giao toàn bộ đất nông nghiệp cho nhà đầu tư (khoảng 300ha) trong tháng 5.2023. Với đất ở, sẽ chi trả vào tháng 7.2023 và bố trí tái định cư, thu hồi mặt bằng từ tháng 8.2023, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước tháng 12.2023 (hơn 400ha) để triển khai xây lắp vào đầu năm 2024.

Xã hội

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.