Sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng

Thuế suất nào hợp lý cho mặt hàng phân bón?

Đánh giá cao việc Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm “Thuế giá trị gia tăng với ngành phân bón: Từ không chịu thuế sang thuế suất 5%” chiều 16.7, các đại biểu khẳng định, cần thiết phải đưa phân bón vào diện chịu thuế; đồng thời cũng phân tích rõ ưu, nhược điểm khi áp dụng thuế suất 0% và 5%. 

Cần thiết đưa phân bón vào diện chịu thuế

Phân tích vì sao phải áp thuế giá trị gia tăng (GTGT) với phân bón, ông Hoàng Văn Cường, ĐBQH TP. Hà Nội cho biết, trước đây mặt hàng này thuộc diện chịu thuế 5%. Nhằm hỗ trợ giá đầu vào cho nông dân, tháng 11.2014, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế (Luật số 71/2014/QH13), chuyển phân bón từ đối tượng chịu thuế GTGT 5% sang đối tượng không chịu thuế. Việc này vô hình trung khiến các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà phải tính vào chi phí sản phẩm.

Thuế suất nào hợp lý cho mặt hàng phân bón?
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và các đại biểu dự tọa đàm. Ảnh: Khánh Duy

“Điều này bất hợp lý ở chỗ Nhà nước muốn khuyến khích, hỗ trợ nông nghiệp, nông dân nhưng lại chuyển gánh nặng sang cho doanh nghiệp sản xuất phân bón”, ông Cường nhận xét. Mặt khác, phần lớn các nước đưa phân bón vào diện chịu thuế GTGT nên doanh nghiệp được hoàn thuế đầu vào khi xuất khẩu sang Việt Nam. Trong khi đó, phân bón nhập khẩu vào Việt Nam lại không phải chịu thuế GTGT tại khâu nhập khẩu. Vì vậy, doanh nghiệp nước ngoài có điều kiện hạ giá bán và cạnh tranh không công bằng với phân bón sản xuất trong nước.

“Đến thời điểm này, cần nghiên cứu chính sách thuế GTGT để đạt được mục tiêu giảm chi phí cho nông dân, tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp nhưng không bắt doanh nghiệp sản xuất phân bón phải chịu gánh nặng ấy”, ông Cường nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế, cũng ủng hộ áp thuế GTGT với phân bón. Theo ông, thời gian qua, mặt hàng này không thuộc diện chịu thuế, dẫn đến tình trạng “cháy nhà hai đầu”. Nông dân phải mua phân bón với giá cao do các nhà sản xuất trong nước đã đẩy một phần chi phí thuế vào giá thành sản phẩm - nghĩa là mục tiêu giảm giá phân bón để hỗ trợ nông dân không đạt được. Nhà nước mất khoản thu thuế nhập khẩu từ doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực phân bón. Doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước rơi vào thế yếu trong cuộc cạnh tranh gay gắt với doanh nghiệp nước ngoài.

Theo PGS.TS. Lý Phương Duyên, Giảng viên cao cấp Khoa Thuế - Hải quan, Học viện Tài chính, đưa phân bón vào diện chịu thuế GTGT là phù hợp với định hướng mở rộng cơ sở thuế của Chính phủ.

Chọn thuế suất 0% hay 5%?

Sự cần thiết phải đưa phân bón vào diện chịu thuế GTGT đã rõ, vấn đề khó khăn nhất hiện nay là áp thuế suất nào: 0% hay 5%?

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế phân tích ưu, nhược điểm của từng kịch bản với doanh nghiệp, nông dân và Nhà nước.

Cụ thể, áp thuế suất 0%, Nhà nước giảm thu ngân sách 1.500 tỷ đồng; áp thuế suất 5%, Nhà nước tăng thu 4.200 tỷ đồng. Với doanh nghiệp, ở cả 2 kịch bản đều có lợi ích như nhau, đều có cơ hội tiết kiệm chi phí sản xuất thông qua hoàn thuế GTGT đầu vào, vốn, vật tư máy móc thiết bị… Tuy nhiên, kịch bản 5% có lợi hơn kịch bản 0% đối với doanh nghiệp sản xuất trong nước. Vì nếu áp thuế 0%, doanh nghiệp nhập khẩu cũng không chịu thuế, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài như nhau. Nếu thuế 5%, doanh nghiệp nhập khẩu, sản phẩm đầu ra cũng chịu thêm 5% giá bán, doanh nghiệp trong nước sẽ có dư địa lợi hơn nhiều, không những có cơ hội tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tác động thúc đẩy sản xuất trong nước nhiều hơn.

Về giá cả - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới người nông dân - trong cả hai kịch bản đều khó dự báo. Về lý thuyết, doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất sẽ có cơ hội, dư địa để giảm giá bán, nhưng không luôn luôn dẫn đến giảm giá bán. Giá bán phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vì vậy, trong cả 2 kịch bản, chưa chắc giảm giá bán.

Trong hai kịch bản, ông Nguyễn Văn Phụng nghiêng về phương án 5%. Lợi ích trước nhất chính là tăng thu ngân sách đối với phân bón nhập khẩu, trong khi thị trường vẫn giữ mặt bằng giá bán. Nông dân có cơ hội yêu cầu doanh nghiệp bán giá mới thấp hơn, khi đã được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Cùng với đó, khấu trừ thuế GTGT đầu vào sẽ đón được cơ hội gia tăng đầu tư trong bối cảnh nền kinh tế hướng đến kinh tế xanh đang thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực này. Theo ông, hiện nay, nông dân sử dụng nhiều phân hóa học. Nếu áp thuế 5%, phần ngân sách thu được có thể điều tiết, tài trợ phát triển phân bón hữu cơ.

Ủng hộ áp thuế suất 0%, ĐBQH Hoàng Văn Cường phân tích: chúng ta đang đề xuất tiếp tục miễn thuế đất nông nghiệp cho nông dân với tổng số tiền là 7.500 tỷ đồng; nếu áp thuế GTGT 5% với phân bón, lập tức nông dân phải bỏ ra 5.700 tỷ đồng cho chi phí sản xuất nông nghiệp. Phân bón là đầu vào sản xuất nông nghiệp, đầu ra là sản phẩm nông nghiệp; trong đó sản phẩm nông nghiệp cây trồng không chịu thuế đầu ra, người nông dân không được khấu trừ thuế đầu ra, phải chịu thuế đầu vào. Doanh nghiệp đang phải gánh chịu thuế đầu vào, nếu áp thuế 5% tức là lại đẩy gánh nặng đó sang cho nông dân, như vậy là không công bằng. “Áp thuế suất 0% là hợp lý và tạo sự hài hòa, công bằng cho cả Nhà nước, doanh nghiệp và người dân”, ông Cường nhấn mạnh.

Dự kiến Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp cuối năm nay. “Ý kiến của các diễn giả tại tọa đàm sẽ là nguồn thông tin tham khảo tin cậy và hữu ích đối với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội cũng như với Chính phủ trong quá trình hoàn thiện chính sách thuế GTGT với mặt hàng phân bón nói riêng và với dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) nói chung”, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền nhấn mạnh.

----------

Tọa đàm có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)

Thị trường

Kỳ vọng quyết sách “đúng – trúng” đối với ngành phân bón Việt Nam
Xã hội

Kỳ vọng quyết sách “đúng – trúng” đối với ngành phân bón Việt Nam

Khi mặt hàng phân bón được áp thuế VAT đầu ra, doanh nghiệp sẽ được khấu trừ thuế VAT đầu vào, từ đó giảm áp lực khi đầu tư…Do đó, theo các chuyên gia, nếu chuyển đổi chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón từ diện miễn thuế, sang áp dụng thuế suất sẽ có lợi cho cả 3 nhà: Nhà nước, doanh nghiệp và nông dân. 

Cần sớm có quy chuẩn, hàng rào kỹ thuật để bảo vệ thị trường trong nước
Thị trường

Cần sớm có quy chuẩn, hàng rào kỹ thuật để bảo vệ thị trường trong nước

Liên quan đến hoạt động của các sàn thương mại điện tử thời gian gần đây, tại buổi thảo luận tổ sáng 26.10, ĐBQH Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng, cần tăng cường kiểm soát chất lượng hàng trên thương mại điện tử, một mặt để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, một mặt để bảo vệ các ngành sản xuất trong nước trước "cơn lốc" hàng giá rẻ.

Ảnh minh họa
Thị trường

Xây dựng thương hiệu giúp ngành thủy sản tận dụng hiệu quả các FTA

Việt Nam đã xuất khẩu thủy sản đến hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 3 thị trường "tỷ đô" và đây đều là những thị trường có hiệp định thương mại tự do (FTA) với nước ta. Để tận dụng tốt hơn nữa các FTA, ngành thủy sản và các doanh nghiệp cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu.

Đảm bảo chất lượng hàng Việt Nam: Nâng cao sức cạnh tranh tại sân nhà
Kinh tế

Đảm bảo chất lượng hàng Việt Nam: Nâng cao sức cạnh tranh tại sân nhà

Tại thị trường trong nước, nhiều mặt hàng ngoại nhập đang có xu hướng chuyển dịch mạnh vào tiêu thụ tại thị trường nội địa sau khi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA...) chính thức có hiệu lực. Đây được xem là thách thức rất lớn đối với hàng hóa sản xuất trong nước trong bối cảnh hội nhập chung.

Mua xăng không cần tiền mặt trên ứng dụng PVOIL 4U
Thị trường

Mua xăng không cần tiền mặt trên ứng dụng PVOIL 4U

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã chính thức kết nối thành công hệ thống thanh toán trên ứng dụng PVOIL 4U của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), mang đến sự thuận tiện cho khách hàng khi mua xăng dầu tại các điểm bán trên toàn hệ thống PVOIL.

Cơ hội sở hữu ô tô SUV B+ đẳng cấp cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn
Thị trường

Cơ hội sở hữu ô tô SUV B+ đẳng cấp cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn

OMODA C5, mẫu SUV B+, là sản phẩm đầu tiên của OMODA & JAECOO Việt Nam, được trang bị công nghệ tiên tiến, thiết kế hiện đại và các tính năng an toàn vượt trội. Được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe SUV phân khúc B đáng mong đợi nhất năm 2024, OMODA C5 hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dùng.

Nông dân sẽ có lợi ích lâu dài khi doanh nghiệp phân bón phát triển ổn định
Kinh tế

Nông dân sẽ có lợi ích lâu dài khi doanh nghiệp phân bón phát triển ổn định

Việc đưa phân bón quay trở lại chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho nông dân, khi ngành sản xuất trong nước phát triển hiệu quả, có điều kiện hạ giá thành sản phẩm tới tay bà con. Đây là nhận định của TS. Phùng Hà - Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam khi trao đổi với báo chí về đề xuất áp thuế GTGT mặt hàng phân bón.

Ngành dệt may Việt Nam tiếp tục là một điểm đến sáng trên bản đồ dệt may thế giới
Kinh tế

Ngành dệt may Việt Nam tiếp tục là một điểm đến sáng trên bản đồ dệt may thế giới

Trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt & may - thiết bị, nguyên phụ liệu & vải 2024, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) Lê Tiến Trường cho biết về xu hướng tích cực từ 3 thị trường xuất khẩu dệt may lớn nhất của Việt Nam là Mỹ, EU và Nhật Bản.

Phú Thọ: Nâng tỷ lệ nội địa hóa, mở tiềm năng phát triển
Kinh tế

Phú Thọ: Nâng tỷ lệ nội địa hóa, mở tiềm năng phát triển

Với ưu thế là cầu nối giữa các tỉnh Tây Bắc với đồng bằng sông Hồng, Phú Thọ đang trở thành một trong những điểm sáng thu hút đầu tư. Trong đó, ngành công nghiệp hỗ trợ đã nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mở ra nhiều tiềm năng phát triển. 

Cần giải pháp đột phá để nâng cấp chuỗi giá trị ngành dệt may – da giày
Kinh tế

Cần giải pháp đột phá để nâng cấp chuỗi giá trị ngành dệt may – da giày

Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã xác định dệt may, da giày là 2 trong số 7 ngành công nghiệp ưu tiên của nước ta. Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển ngành trong giai đoạn sắp tới, cần có những giải pháp đột phá để nâng cấp chuỗi giá trị ngành nhằm tạo ra những lợi ích bền vững.